Ấn Độ cấm nhựa sử dụng một lần để chống ô nhiễm

Thứ bảy, 02/07/2022 11:32 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm thứ Sáu (1/7), Ấn Độ đã áp đặt lệnh cấm đồ nhựa sử dụng một lần đối với các mặt hàng từ ống hút đến bao thuốc lá, để chống lại tình trạng ô nhiễm ngày càng trầm trọng ở quốc gia có các đường phố đầy rác thải.

Rác thải nhựa đã trở thành một nguồn ô nhiễm đáng kể ở Ấn Độ, quốc gia đông dân thứ hai thế giới.

Ấn Độ cấm nhựa sử dụng một lần để chống ô nhiễm. Ảnh: Reuters

Ấn Độ cấm nhựa sử dụng một lần để chống ô nhiễm. Ảnh: Reuters

Tăng trưởng kinh tế nhanh chóng đã thúc đẩy nhu cầu đối với hàng hóa đi kèm với các sản phẩm nhựa sử dụng một lần, chẳng hạn như ống hút và dao kéo dùng một lần.

Nhưng Ấn Độ, quốc gia sử dụng khoảng 14 triệu tấn nhựa hàng năm, thiếu một hệ thống có tổ chức để quản lý chất thải nhựa, dẫn đến tình trạng xả rác tràn lan.

Đường phố trên khắp các thị trấn ngập tràn đồ nhựa đã qua sử dụng, cuối cùng làm nghẹt cống rãnh, sông ngòi và đại dương, đồng thời giết chết động vật.

Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi cho biết lệnh cấm của Ấn Độ đối với các mặt hàng nhựa sử dụng một lần bao gồm ống hút, dao kéo, bông ngoáy tai, màng bao bì, que nhựa đựng bóng bay, kẹo và kem, bao thuốc lá, cùng các sản phẩm khác.

PepsiCo, Coca-Cola Co, Parle Agro, Dabur và Amul của Ấn Độ đã vận động để ống hút được miễn lệnh cấm.

Để cứu trợ người tiêu dùng, chính phủ hiện đã miễn trừ túi nhựa nhưng đã yêu cầu các nhà sản xuất và nhập khẩu tăng độ dày để khuyến khích tái sử dụng.

Ngoài các công ty thực phẩm và đồ uống và hàng tiêu dùng, các nhà sản xuất nhựa cũng phàn nàn về lệnh cấm mà họ cho rằng đã không cho họ thời gian thích hợp để chuẩn bị cho việc hạn chế.

Một số chuyên gia cho rằng việc thực thi lệnh cấm có thể khó khăn. Chính phủ đã quyết định thành lập các phòng kiểm soát để kiểm tra việc sử dụng, bán và phân phối bất hợp pháp các sản phẩm nhựa dùng một lần.

Theo Liên Hợp Quốc, rác thải nhựa đang ở mức độ phổ biến ở các đại dương trên thế giới, với ước tính khoảng 100 triệu tấn được đổ ở đó. Các nhà khoa học đã tìm thấy một lượng lớn vi nhựa trong ruột của các loài động vật có vú sống sâu dưới đáy đại dương như cá voi.

Mai Anh (theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h
UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

(CLO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang chật vật phục hồi sau khi lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận đổ bộ vào quốc gia sa mạc này.

Thế giới 24h