(CLO) Các nhà chức trách cho biết ít nhất 25 người vẫn bị mắc kẹt sau trận lở tuyết ở bang Uttarakhand thuộc dãy Himalaya của Ấn Độ vào thứ Sáu.
Một trận lở tuyết đã xảy ra tại một trại xây dựng gần biên giới miền núi của Ấn Độ với Tây Tạng. Ít nhất ba công nhân đã bị thương. "Hoạt động cứu hộ tuyết lở của Quân đội vẫn tiếp tục diễn ra bất chấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt và tuyết vẫn rơi", Quân đội Ấn Độ đăng trên X.
Trận tuyết lở ban đầu đã làm 57 công nhân xây dựng bị mắc kẹt. Chính quyền cho biết 22 người đã thoát được trong khi 10 người được đội cứu hộ kéo ra ngoài.
Lực lượng cứu hộ giải cứu một nạn nhân ở huyện Chamoli, bang Uttarakhand, Ấn Độ vào ngày 28 tháng 2 năm 2025. Ảnh: Lực lượng ứng phó thảm họa bang Uttarakhand
"Trời đang đổ tuyết kèm theo gió mạnh", Deepam Seth, cảnh sát cấp cao của bang Uttarakhand, nói với đài truyền hình NDTV. "Các con đường đã bị chặn hoàn toàn. Chúng tôi đã triển khai xe cắt tuyết để mở đường".
Cơ quan thời tiết Ấn Độ dự kiến sẽ có tuyết rơi "rất dày đến rất dày" - được định nghĩa là ít nhất 12 cm tuyết - trên toàn bang Uttarakhand cho đến hết thứ Sáu và dự báo sau đó tuyết sẽ giảm "đáng kể".
Tuyết lở và lở đất thường xuyên xảy ra ở vùng thượng nguồn dãy Himalaya. Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng biến đổi khí hậu đang khiến thời tiết trở nên khắc nghiệt hơn do đại dương ấm hơn.
Tốc độ phát triển nhanh chóng ở các vùng núi Himalaya cũng làm gia tăng nỗi lo ngại về hậu quả từ nạn phá rừng và xây dựng. Vào năm 2021, gần 100 người đã thiệt mạng ở Uttarakhand khi một tảng băng lớn rơi xuống sông, gây ra lũ quét.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn, ngày 2/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều hửng nắng. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam Bộ nắng nóng. Các khu vực trũng thấp ven biển, ven sông Đông Nam Bộ có khả năng ngập úng trong khoảng thời gian chiều tối và đêm.
(CLO) Theo chuyên gia, có 70 - 80% bệnh hiếm liên quan đến di truyền, đột biến gen. Cách duy nhất để phòng ngừa là trong gia đình có người mắc bệnh hiếm thì nên tầm soát cho thế hệ bố mẹ để xem có mang gen đột biến hay không.
(CLO) Hiện tại, kế hoạch nâng cấp mặt cỏ sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) đã được phê duyệt từ trước, sẽ bắt đầu tiến hành từ 6 đến tháng 10/2025.
(CLO) Các nhà khoa học tại Imperial College London đã tìm ra cách vi khuẩn thu nhận vật liệu di truyền và kháng thuốc kháng sinh sau một thập kỷ nghiên cứu. Tuy nhiên, nhờ vào hệ thống AI của Google, họ đã có thể giải quyết vấn đề này chỉ trong 48 giờ.
(CLO) Chiều 1/3, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Quyết định về công tác cán bộ.
(CLO) Vừa qua, UBND Thành phố Hà Nội chính thức ban hành Quyết định số 1133/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch, trực thuộc Sở Du lịch Hà Nội.
(CLO) Các nhà đàm phán Nga đã đề nghị phía Mỹ xem xét mở lại không phận cho máy bay Nga và khôi phục các chuyến bay trực tiếp giữa hai nước, theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Sáu.
(CLO) Chiều 1/3, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (Bộ Xây dựng sau hợp nhất), được điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025.
(CLO) Chiều 1/3, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã đến thăm và làm việc với lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông.
(CLO) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông khẩn trương nghiên cứu, sắp xếp kiện toàn ngay báo VietNamNet và báo VnExpress thành 1 báo.
(CLO) Nhiều năm trước, việc che webcam trên laptop được xem là cách bảo vệ quyền riêng tư đơn giản nhưng hiệu quả, nhưng cho đến gần đây, chỉ che webcam thôi là chưa đủ.
(CLO) Theo quy hoạch sẽ hình thành các trung tâm giáo dục đại học lớn, đào tạo chất lượng cao, trình độ cao gắn với nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo tại 4 vùng đô thị gồm Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ.
(CLO) Các nhà đàm phán Nga đã đề nghị phía Mỹ xem xét mở lại không phận cho máy bay Nga và khôi phục các chuyến bay trực tiếp giữa hai nước, theo thông báo từ Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Sáu.
(CLO) Thủ tướng Anh Keir Starmer đã mời hơn chục nhà lãnh đạo châu Âu tham dự hội nghị vào Chủ nhật (2/3) tại London nhằm thúc đẩy hành động chung về Ukraine và an ninh khu vực.
(CLO) Đại diện Canada và Mexico đã trình bày trước chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump bằng chứng về những tiến bộ trong việc hạn chế dòng chảy fentanyl vào Mỹ.
(CLO) Các quan chức Nga đã tỏ ra vui mừng sau cuộc họp căng thẳng giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Phó Tổng thống JD Vance tại Phòng Bầu dục vào thứ Sáu.
(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp đón Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu tại Bắc Kinh vào thứ Sáu, khẳng định mối quan hệ Trung - Nga như "thép được tôi luyện trong lửa" và nhấn mạnh sự hợp tác chặt chẽ giữa hai cường quốc.
(CLO) Người biểu tình đã ném bom xăng và đốt thùng rác tại Athens vào thứ Sáu khi hàng trăm nghìn người Hy Lạp tổ chức đình công và xuống đường biểu tình trên toàn quốc nhân kỷ niệm hai năm vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc nhất trong lịch sử nước này.
(CLO) Mỹ chưa bao giờ có một ngôn ngữ chính thức ở cấp liên bang, nhưng điều đó sẽ thay đổi khi Tổng thống Donald Trump sẽ ký sắc lệnh hành pháp công nhận tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của quốc gia này.
(CLO) Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã từ chối xin lỗi và nhấn mạnh mong muốn Donald Trump "ủng hộ Ukraine nhiều hơn" trong cuộc phỏng vấn lớn đầu tiên sau cuộc họp báo đầy căng thẳng tại Nhà Trắng.
(CLO) Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chối chấp thuận yêu cầu quan trọng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã dẫn đến cuộc họp đầy giận dữ giữa họ được truyền hình trực tiếp ngay tại Nhà Trắng.