Ấn Độ tăng cường hệ thống phòng không, Trung Quốc bổ sung lực lượng biên giới

Thứ năm, 25/06/2020 10:57 AM - 0 Trả lời

(CLO) Mặc dù căng thẳng biên giới Trung-Ấn đã lắng xuống sau các cuộc gặp của lãnh đạo quân đội hai nước, nhưng những hoạt động tăng cường quân sự ở cả Trung Quốc và Ấn Độ vẫn đang diễn ra theo những cách khác nhau.

Ấn Độ thúc giục Nga đẩy nhanh tiến độ bàn giao hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 giữa bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc lên cao - Ảnh: AFP

Ấn Độ thúc giục Nga đẩy nhanh tiến độ bàn giao hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 giữa bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc lên cao - Ảnh: AFP

Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đưa tin, quân đội của Trung Quốc và Ấn Độ đang xây dựng tuyến phòng vệ được bố trí dọc biên giới tranh chấp trên dãy Himalaya, sau khi xảy ra cuộc đụng độ khiến ít nhất 20 binh lính Ấn Độ thiệt mạng và một số lượng chưa được tiết lộ của binh lính Trung Quốc.

Trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã tới thăm Moscow trong tuần này để thúc giục Nga - nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Ấn Độ - tăng tốc độ cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph.

Theo các nhà quan sát, việc kết hợp S-400 Triumph với máy bay Ấn Độ, được thiết kế để chiến đấu ở độ cao lớn, hệ thống phòng thủ này có thể là mối đe dọa đối với quân đội Trung Quốc.

Ấn Độ được cho là sẽ chuyển giao hệ thống tên lửa trị giá 5,2 tỷ USD vào tháng 12 năm 2021, nhưng nó đã bị trì hoãn vì đại dịch Covid-19.

Cả Trung Quốc và Ấn Độ đều có hệ thống S-300 - phiên bản trước và kém hơn so với S-400. Nhưng Trung Quốc đã có hệ thống phòng không S-400, với lần giao hàng gần nhất vào cuối năm 2018.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh (trái) tham dự cuộc diễu hành Ngày Chiến thắng kỷ niệm 75 năm tại Quảng trường Đỏ vào thứ Tư, trong chuyến thăm Moscow - Ảnh: Twitter

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh (trái) tham dự cuộc diễu hành Ngày Chiến thắng kỷ niệm 75 năm tại Quảng trường Đỏ vào thứ Tư, trong chuyến thăm Moscow - Ảnh: Twitter

Theo ông Collin Koh, một nhà nghiên cứu của Trường Nghiên cứu Quốc tế S Rajaratnam tại Đại học Công nghệ Singapore, cho biết, căng thẳng giữa Trung Quốc và Ấn Độ về tranh chấp biên giới đã thúc đẩy New Delhi tăng cường phòng thủ trên không để phù hợp với Bắc Kinh.

Moscow tuyên bố chỉ số S-400 là một hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến có thể phát hiện và bắn chặn các mục tiêu bao gồm cả tên lửa đạn đạo, máy bay phản lực của đối phương và máy bay không người lái lên đến 600km (373 dặm), ở độ cao từ 10 mét đến 27km (33 feet và 17 dặm).

Tranh chấp biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ bùng nổ lần gần nhất vào năm 2017, khi quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đã có hai tháng đối phó với việc xây dựng đường bộ của Trung Quốc ở Doklam, gần khu vực biên giới ba ngã ba mà cả Trung Quốc và Bhutan tuyên bố chủ quyền, một đồng minh của Ấn Độ.

Nhưng cuộc đối đầu tuần trước ở Thung lũng Galwan - một phần của khu vực Ladakh đang tranh chấp ở Kashmir - là điều tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, với ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng và số thương vong Trung Quốc không được tiết lộ, và nó đã làm dấy lên lo ngại về sự leo thang thêm nữa của cuộc xung đột.

Trung Quốc đã mở rộng kho vũ khí của mình ở biên giới kể từ khi vụ xung đột xảy ra tại Doklam. Trong đó bao gồm máy bay chiến đấu tàng hình J-20, máy bay trực thăng Z-20, máy bay chiến đấu J-10C và J-11B đã được nâng cấp, máy bay không người lái đa năng Wing Loong II, xe tăng hạng nhẹ Type 99A và Type 15 có thể điều khiển độ cao và tên lửa Dongfeng của nó.

Trung Quốc xây dựng kho vũ khí của mình ở biên giới kể từ khi xung đột ở Doklam, bao gồm cả máy bay chiến đấu J-20 - Ảnh: Tân Hoa Xã

Trung Quốc xây dựng kho vũ khí của mình ở biên giới kể từ khi xung đột ở Doklam, bao gồm cả máy bay chiến đấu J-20 - Ảnh: Tân Hoa Xã

Chuyên gia quân sự có trụ sở tại Hong Kong Liang Guoliang cho biết, mặc dù S-400 có thể phát hiện và bắn hạ các máy bay chiến đấu J-10C và J-11B của Trung Quốc, nhưng nó sẽ không thể đối phó với máy bay chiến đấu tàng hình J-20 hoặc các máy bay tàng hình sở hữu vũ khí siêu vượt âm.

“S-400 không thể hạ gục tên lửa hành trình DF-10 và Changjian-100, hoặc tên lửa đạn đạo siêu thanh di động DF-17”, Liang Guoliang cho biết. “Phần đóng góp lớn nhất của nó có thể là bảo vệ khu vực gần thủ đô New Delhi nếu chiến tranh nổ ra”.

Tuy nhiên, Song Zhongping, một nhà bình luận quân sự khác ở Hong Kong, cho biết nếu Ấn Độ cũng có S-400, nó sẽ gây ra mối đe dọa cho quân đội Trung Quốc.

Trong khi Ấn Độ đang thúc đẩy tiến độ bàn giao hệ thống phòng không S-400, những hình ảnh vệ tinh của Viện Chính sách chiến lược Úc cho thấy, số lượng các công trình hay lều và phương tiện được cho là của Trung Quốc trong phạm vi 1 km của Đường kiểm soát thực tế được phân chia lỏng lẻo đã tăng từ 3 lên 46 (tăng trưởng 1.500%) trong tháng trước.

Chuyên gia giám sát các hình ảnh từ ngày 22/5 đến ngày 22/6, tuyên bố rằng trong cùng thời gian, số lượng cấu trúc của Ấn Độ đã giảm xuống còn 17 từ 84, giảm 80%.

Tuy nhiên, một số nguồn tin cho rằng các cấu trúc được đề cập thuộc về Quân đội Ấn Độ chứ không phải Trung Quốc.

Trước đó một ngày, các bộ ngoại giao và quốc phòng của Trung Quốc đã đổ lỗi cho Ấn Độ về vụ đụng độ tại Thung lũng Galwan gây chết người vào ngày 15/6. Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố rằng quân đội Ấn Độ đã vượt qua Dòng kiểm soát để leo thang thành các cuộc đụng độ bạo lực.

Sau cuộc đàm phán kéo dài 11 tiếng vào ngày 22/6, hai bên đã đồng ý duy trì đối thoại và thúc đẩy hòa bình và yên tĩnh trong khu vực.

Nguyễn Hoàng

Tin khác

Tàu du hành vũ trụ Voyager 1 gửi tín hiệu về Trái đất lần đầu sau 5 tháng

Tàu du hành vũ trụ Voyager 1 gửi tín hiệu về Trái đất lần đầu sau 5 tháng

(CLO) NASA đã nhận được dữ liệu có thể giải mã được từ Voyager 1 sau khi tàu vũ trụ xa nhất của nhân loại trong vũ trụ này gặp phải sự cố mất liên lạc cách đây 5 tháng.

Thế giới 24h
Sinh viên dựng lều trại ủng hộ Palestine trên khắp nước Mỹ, hơn 130 người bị bắt ở New York

Sinh viên dựng lều trại ủng hộ Palestine trên khắp nước Mỹ, hơn 130 người bị bắt ở New York

(CLO) Hơn 130 người đã bị bắt trong các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine tại khuôn viên Đại học New York, trong bối cảnh làn sóng các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine của sinh viên ngày càng gia tăng ở Mỹ.

Thế giới 24h
Israel tăng cường không kích khắp Gaza, lại yêu cầu người dân sơ tán

Israel tăng cường không kích khắp Gaza, lại yêu cầu người dân sơ tán

(CLO) Hôm thứ Ba (23/4), Israel đã tiến hành các cuộc tấn công nặng nề nhất trong nhiều tuần trên khắp Dải Gaza, đồng thời ra lệnh sơ tán mới ở phía bắc khu vực này, cảnh báo dân thường rằng họ đang ở trong "khu vực chiến đấu nguy hiểm".

Thế giới 24h
Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

(CLO) Thế giới đã chi tới hơn 2 nghìn tỷ USD cho vũ khí trong năm 2023, với Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu cuộc chạy đua vũ trang này, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết vào ngày 22/4.

Thế giới 24h
Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

(CLO) Gói viện trợ của Mỹ dự kiến thông qua trong tuần này sẽ là một cứu cánh đối với những pháo thủ Ukraine đang bất lực trong việc cầm chân lực lượng Nga gần thị trấn phía đông Kupiansk, thậm chí có khả năng thay đổi thế trận, mặc dù điều đó có thể mất một thời gian.

Thế giới 24h