Ấn Độ triển khai dịch vụ 5G

Thứ hai, 10/10/2022 16:48 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các công ty viễn thông ở Ấn Độ đã tung ra dịch vụ 5G tại một số thành phố trong tháng này, khi quốc gia đông dân thứ hai thế giới đang thúc đẩy mục tiêu đạt được một nền kinh tế kỹ thuật số trị giá 1 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2025.

Với tốc độ tải xuống nhanh hơn và băng thông cao hơn, thế hệ mạng tiếp theo được coi là thiết yếu để áp dụng các công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo và robot.

an do trien khai dich vu 5g hinh 1

Chủ tịch Reliance Industries Limited Mukesh Ambani và con trai Akash Ambani, Chủ tịch Jio, tại buổi ra mắt dịch vụ 5G ở New Delhi hồi đầu tháng này. Ảnh: AP

Ấn Độ là nền kinh tế lớn của châu Á cuối cùng ra mắt mạng 5G, nhưng các công ty viễn thông đang hứa hẹn triển khai nhanh chóng với các dịch vụ có giá cả phải chăng ở một quốc gia vốn đã có giá dữ liệu thấp nhất trên thế giới.

Công ty viễn thông lớn nhất của Ấn Độ, Reliance Industries Jio, vào thứ Tư vừa rồi (5/10) đã triển khai dịch vụ thử nghiệm ở New Delhi, Mumbai, Kolkata và Varanasi. Đối thủ của họ là Bharti Airtel, nhà khai thác viễn thông lớn thứ hai của đất nước, cũng đã bắt đầu các dịch vụ 5G tại 8 thành phố.

5G, thế hệ thứ năm của Internet di động tốc độ cao, mang đến tốc độ lướt web gấp 10 lần so với 4G. Với tốc độ tải xuống nhanh hơn và băng thông cao hơn, mạng thế hệ tiếp theo được coi là thiết yếu để áp dụng các công nghệ mới.

“5G không chỉ là thế hệ công nghệ kết nối tiếp theo". Ông Mukesh Ambani, chủ tịch kiêm CEO của Reliance Industries, cho biết. Theo ông, đây là một công nghệ nền tảng mở ra toàn bộ tiềm năng của các công nghệ khác của thế kỷ 21, như trí tuệ nhân tạo, Internet Vạn Vật, robot, blockchain và metaverse.

Ông Ambani cho biết các lĩnh vực bao gồm giáo dục, y tế, nông nghiệp và doanh nghiệp có thể được hưởng lợi từ 5G vì công nghệ nhanh hơn sẽ cải thiện phạm vi tiếp cận và hiệu quả của các dịch vụ để mang lại lợi ích cho người dân.

Jio, có hơn 420 triệu khách hàng, vào tháng 8 đã đứng đầu cuộc đấu giá phổ tần 5G trị giá 19 tỷ đô la Mỹ của chính phủ với lời đề nghị khoảng 11 tỷ đô la Mỹ và có kế hoạch bơm thêm 25 tỷ đô la Mỹ nữa để mở rộng mạng tốc độ cao trên khắp Ấn Độ.

Jio đặt mục tiêu phủ sóng toàn quốc với các dịch vụ 5G vào cuối năm sau, trong khi Airtel có kế hoạch làm như vậy vào năm 2024. Tuy nhiên, khi thị trường di động lớn thứ hai thế giới được kết nối với mạng tốc độ cao thế hệ tiếp theo, không phải ai cũng có thể truy cập vì nó yêu cầu các thiết bị hỗ trợ 5G và nhiều cơ sở hạ tầng hơn.

“5G sẽ là một triển khai thú vị và khó khăn. Đơn giản là vì các tháp 5G... có phạm vi hoạt động thấp hơn nhiều so với các tháp 4G. Vì vậy, điều đó có nghĩa là để có được mức độ bao phủ như nhau, mật độ tháp cần phải cao hơn rất nhiều”, ông Sinha giải thích.

Để tạo điều kiện và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang 5G, Jio đang hợp tác với Google để phát triển điện thoại thông minh giá rẻ nhằm phục vụ cho thị trường hơn 600 triệu người dùng.

Mai Anh (theo AP, CNA)

Bình Luận

Tin khác

UNICEF: 6 triệu trẻ em ở Đông Nam Á bị ảnh hưởng bởi bão Yagi

UNICEF: 6 triệu trẻ em ở Đông Nam Á bị ảnh hưởng bởi bão Yagi

(CLO) Ngày 18/9, Liên hợp quốc cho biết lũ lụt và lở đất chết người do bão Yagi gây ra đã ảnh hưởng đến gần 6 triệu trẻ em trên khắp Đông Nam Á, trong khi số người chết vì thảm họa này tiếp tục tăng.

Thế giới 24h
Các nước Trung Âu đang trải qua lũ lụt lịch sử, thiệt hại hàng tỷ USD

Các nước Trung Âu đang trải qua lũ lụt lịch sử, thiệt hại hàng tỷ USD

(CLO) Trung Âu đang trải qua trận lũ lụt tồi tệ nhất trong ít nhất hai thập kỷ, gây ra thiệt hại từ Romania đến Ba Lan và khiến ít nhất 23 người thiệt mạng cho đến nay.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc thông qua nghị quyết yêu cầu Israel chấm dứt chiếm đóng Palestine

Liên hợp quốc thông qua nghị quyết yêu cầu Israel chấm dứt chiếm đóng Palestine

(CLO) Các thành viên Liên hợp quốc đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết yêu cầu Israel chấm dứt chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Palestine trong vòng 12 tháng.

Thế giới 24h
Vụ sập cầu Baltimore: Mỹ đòi chủ tàu Singapore bồi thường 100 triệu USD

Vụ sập cầu Baltimore: Mỹ đòi chủ tàu Singapore bồi thường 100 triệu USD

(CLO) Bộ Tư pháp Mỹ hôm 19/9 đã đệ đơn kiện, yêu cầu bồi thường hơn 100 triệu USD từ chủ sở hữu và nhà điều hành tàu hàng Singapore sau vụ tai nạn tàu đâm vào cầu Baltimore, dẫn đến cái chết của 6 công nhân và gây ách tắc tuyến đường vận tải quan trọng.

Thế giới 24h
Mạng xã hội X 'lách luật' để hoạt động trở lại ở Brazil

Mạng xã hội X 'lách luật' để hoạt động trở lại ở Brazil

(CLO) Nền tảng mạng xã hội X đã bất ngờ trở lại với nhiều người dùng ở Brazil vào thứ Tư sau một bản cập nhật mạng.

Thế giới 24h