Ăn mặc táo bạo, những nghệ sĩ Hàn trở thành tâm điểm tranh cãi

Thứ ba, 12/01/2021 10:46 AM - 0 Trả lời

(CLO) Không ít nghệ sĩ Hàn Quốc có phong cách thời trang gợi cảm khi xuất hiện tại các sự kiện lớn. Nhưng các trang phục quá táo bạo cũng phần nào làm dấy lên những bình luận trái chiều.

Tại sự kiện Golden Disc Awards 2021 vừa diễn ra vào ngày 9/1, khán giả lại một lần nữa “bỏng mắt” với màn trình diễn của Hwasa - em út nhóm Mamamoo.

Nữ ca sĩ vốn là người theo đuổi phong cách quyến rũ nhưng nhiều người lại cho rằng bộ trang phục lần này của cô như đồ bơi một mảnh. Trước đó Hwasa cũng nhận nhiều chỉ trích khi mặc đồ bó sát cơ thể tại MAMA 2018.

Hwasa

Hwasa

Cũng tại sự kiện Golden Disc Awards, Jessi với bộ trang phục vừa gợi cảm vừa mang tính hip hop khá độc đáo. Chiếc crop top cá tính đã khoe trọn vòng một của nữ rapper. Nhiều bình luận cho rằng cách ăn mặc như vậy của Jessi là quá táo bạo tại một buổi lễ trao giải.

Jessi

Jessi

Trước đó, ở KBS Drama Awards 2019, cô nàng rapper Hyolin của Sistar đã “đốt mắt” người xem bằng bộ bodysuit ôm sát thân mình cô và còn khá ngắn. Vì vậy nhiều động tác vũ đạo của Hyolin đã làm lộ cả vòng ba, trông khá phản cảm.

Hyolin

Hyolin

Yoona của SNSD cũng có lần hiếm hoi diện một bộ váy gợi cảm trên thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế Busan. Chiếc váy của cô có lưng trần ôm sát nên làm lộ vòng ba của nữ ca sĩ. Vì vậy nhiều người đánh giá trang phục của cô kém duyên tại một buổi lễ.

Yoona

Yoona

Cựu thành viên của Girl’s Day - Yura tại Gaon Chart Kpop Awards 2016 từng bị đánh  giá là mặc hở bạo nhất trong nhiều năm hoạt động. Chiếc váy cúp ngực và xẻ cao khoe vòng một của nữ ca sĩ đã trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Yura

Yura

Cũng giống Yura, Jessica từng chọn váy cúp ngực và xẻ trước để xuất hiện tại MAMA 2011. Cách ăn mặc táo bạo này dù nhận được lời khen nhưng đã gây nhiều tranh cãi ở thời điểm đó.

Jessica

Jessica

Khang Lâm

Tin khác

Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

(CLO) Nhân kỷ niệm Ngày châu Âu 9/5, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam sẽ giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại đặc biệt với âm nhạc từ tổ khúc huyền thoại “Bốn mùa”.

Giải trí
Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

(CLO) Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà vừa có chuyến công tác ở Ai Cập để đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024. Cô cũng sẽ đảm nhận vai trò cầm cân nảy mực, tìm ra người xứng đáng với chiếc vương miện.

Giải trí
Phú Yên: Đơn vị tổ chức 'Đại hội nhạc thiêng' bị xử phạt hành chính 33 triệu đồng

Phú Yên: Đơn vị tổ chức 'Đại hội nhạc thiêng' bị xử phạt hành chính 33 triệu đồng

(CLO) Ban tổ chức "Đại hội nhạc thiêng đặc biệt" ở Phú Yên đã vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo với hai hành vi, chịu mức phạt hành chính số tiền 33 triệu đồng.

Giải trí
'Chuyện của Pao' được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN 2024

'Chuyện của Pao' được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN 2024

(CLO) Tại Liên hoan phim ASEAN 2024, diễn ra ở Trường nghiên cứu về Mỹ và phương Đông (SOAS) thuộc Đại học London, Vương quốc Anh, bộ phim "Chuyện của Pao" đại diện cho Việt Nam sẽ được trình chiếu vào ngày 26/4.

Giải trí
Nhiều phim nội có doanh thu ảm đạm tại các phòng vé Việt

Nhiều phim nội có doanh thu ảm đạm tại các phòng vé Việt

(CLO) Nhiều bộ phim Việt được ra rạp trong tháng 4 đều có số phận khác nhau nhưng tựu chung lại đều chưa bùng nổ thực sự về doanh thu trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Giải trí