(CLO) Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, cả nước có hơn 1 triệu thí sinh tham gia thi. Điểm đáng chú ý trong kỳ thi lần này tại Thanh Hoá là có thí sinh gần 40 tuổi đăng ký dự thi.
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, tỉnh Thanh Hoá có gần 36.500 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, hệ THPT có 32.389 thí sinh; hệ giáo dục thường xuyên 4.087 thí sinh và 1.141 thí sinh tự do. Điểm đáng chú ý trong kỳ thi này ở Thanh Hoá là có thí sinh 38 tuổi (sinh năm 1985), thí sinh lớn tuổi nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.
Chiều 28/6, tại điểm thi trường THPT Hàm Rồng (TP Thanh Hoá), thí sinh Hoàng Huy Tiến (38 tuổi, có địa chỉ tại TP Thanh Hoá) gây ấn tượng đặc biệt khi anh là người nhiều tuổi nhất tham gia thi tốt nghiệp năm nay tại Thanh Hoá.
Anh Hoàng Huy Tiến tham gia kỳ thi năm nay chỉ làm bài thi 3 môn gồm Toán, Lý, Hoá để đăng ký dự thi Đại học Hồng Đức chuyên ngành Sư phạm Toán hoặc Hoá.
Theo anh Tiến, trước đây bản thân có đam mê ngành sư phạm nhưng thời điểm đó rất khó xin việc nên đã chọn ngành học dễ xin việc hơn. Đã thi đại học và đi làm 15 năm nên bây giờ anh Tiến quay lại với đam mê.
Sau hơn 20 năm công tác ngành tư vấn xây dựng, năm 2023, anh Tiến đã đặt mục tiêu thi lại đại học nhằm vừa truyền động lực cho con cháu và một phần đam mê với nghề sư phạm.
“Lúc đầu cứ nghĩ tôi già rồi mới đi học nên rất ngại. Nhưng sau đó được vợ và các con ủng hộ, tôi tự tin đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 như bao học sinh khác”, anh Tiến chia sẻ.
Trao đổi nhanh với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận trước giờ vào phòng thi, anh Tiến chia sẻ, sau 20 năm bản thân cũng đã quên khoảng 50% kiến thức. Bản thân mới tập trung ôn thi được hơn 1 tháng nhưng vì có công việc và gia đình nên thời gian học được rất ít. Chủ yếu đọc sách giáo khoa vào buổi tối khi những công việc khác đã xong và các con đã đi ngủ.
Chương trình học và thi hiện nay khác so với lần thi đầu tiên, thi trắc nghiệm đòi hỏi các thao tác phải nhanh hơn nên bản thân thí sinh Hoàng Huy Tiến phải nỗ lực hơn các thí sinh khác rất nhiều.
Cũng theo anh Hoàng Huy Tiến, bản thân mới đặt mục tiêu thi ngành sư phạm của trường Đại học Hồng Đức. Còn việc sau này có theo nghề sư phạm hay không thì bản thân anh chưa rõ.
Điều quan trọng khi đăng ký kỳ thi lần này, anh Hoàng Huy Tiến muốn truyền động lực cho các con, cháu rằng bản thân đã nhiều tuổi nhưng vẫn làm được tại sao những người trẻ lại không cố gắng.
"Công việc hiện tại của bản thân chỉ đem lại kinh tế cũng không có đam mê do nhiều áp lực. Khi càng có tuổi, bản thân lại càng thấy không yêu thích công việc đang làm cho lắm", anh Tiến không ngần ngại chia sẻ.
Thí sinh Hoàng Huy Tiến đặt mục tiêu đạt 24 điểm cho tổ hợp 3 môn Toán, Lý, Hoá trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 diễn ra từ ngày 27 - 30/6; trong đó ngày 27/6 thí sinh làm thủ tục dự thi, ngày 28 và 29/6 là ngày thi chính thức, ngày 30/6 là ngày thi dự phòng.
Theo lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2023, sáng 28/6, thí sinh thi Ngữ văn, chiều cùng ngày thí sinh thi Toán. Sáng 29/6, thí sinh làm bài thi tổ hợp, chiều cùng ngày thí sinh thi Ngoại ngữ.
(CLO) Mưa lũ lịch sử đã gây thiệt hại lớn cho ngành Giáo dục tỉnh Thái Nguyên. Ngay sau khi nước rút, các trường học đã tổ chức dọn dẹp vệ sinh, đảm bảo đón học sinh đi học trở lại theo khung kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025.
Ngày 19/9, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển. Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.
(CLO) Trước những diễn biến mới của cơn bão số 4, sáng ngày 19/9, Sở Giáo dục-Đào tạo Quảng Bình có công văn chỉ đạo các đơn vị, cơ sở giáo dục cho học sinh các cấp học nghỉ học từ chiều 19/9/2024 cho đến khi thời tiết bình thường trở lại.
(CLO) Tỉnh Phú Thọ cho biết, có 194 trường học, tập trung chủ yếu trên địa bàn huyện Hạ Hòa bị ảnh hưởng bởi bão. Ước tính thiệt hại của ngành Giáo dục tỉnh khoảng trên 4 tỷ đồng.