Anh tăng cường chuẩn bị cho Brexit không thỏa thuận

Thứ hai, 29/07/2019 10:46 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chính phủ Anh đang tăng cường chuẩn bị cho Brexit không thỏa thuận dưới nhận định rằng EU sẽ không thay đổi quyết định không đàm phán lại thỏa thuận.

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Anh Boris Johnson. Ảnh: Reuters

Boris Johnson, người mới nhậm chức vào giữa tuần trước, đã hứa sẽ đưa Anh rời EU vào ngày 31/10 tới bằng bất cứ giá nào. Ông cũng nói sẽ thúc đẩy các cuộc đàm phán mới nhằm tìm kiếm một thỏa thuận mới có lợi hơn cho nước Anh, so với những gì mà bà May đã đạt được vào năm ngoái.

Micheal Gove, người được ông Johnson bổ nhiệm làm trưởng ban chỉ đạo chuẩn bị cho Brexit không thỏa thuận, đã viết trên tờ Sunday Times rằng chính phủ đang có những nỗ lực không ngừng nghỉ để tìm kiếm một thỏa thuận tốt hơn với EU.

"Chúng tôi vẫn hy vọng họ sẽ đổi ý, tuy nhiên, chúng tôi cần có những bước chuẩn bị cho tình huống xấu nhất... Việc không đạt được thỏa thuận là nguy cơ rất cao và chúng ta cần đảm bảo rằng mình có chuẩn bị", Gove viết.

"Việc nước Anh chuẩn bị cho 1 Brexit không thỏa thuận đang là ưu tiên số 1 của chính phủ", ông viết thêm.

Ông cũng nói rằng dự kiến chính phủ "sẽ cho ra mắt một trong những chiến dịch phổ cập thông tin tới người dân lớn nhất từ trước tới nay" để cả nước có thể "sẵn sàng".

Tờ Sunday Times cũng cho biết rằng Dominic Cummings, người đứng sau chiến dịch Brexit năm 2016 và hiện là cố vấn cấp cao của ông Johnson, cho biết ông đã được trao quyền đưa nước Anh rời EU bằng "bất kỳ giá nào".

Phía Bộ tài chính của nước này cho biết đang chuẩn bị nguồn tiền cần thiết cho Brexit và sẽ công bố một kế hoạch cụ thể hơn vào tuần tới.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h