Anh và Đan Mạch xây dựng tuyến cáp xuyên biển vận chuyển năng lượng sạch

Thứ ba, 14/07/2020 15:17 PM - 0 Trả lời

(CLO) Công việc xây dựng tuyến cáp điện có tên Viking Link đã bắt đầu, khi hoàn thành nó sẽ là thiết bị kết nối điện dài nhất thế giới, cho phép năng lượng sạch vận chuyển qua lại giữa Vương quốc Anh và Đan Mạch.

Tuyến cáp xuyên biển vận chuyển năng lượng sạch giữa Anh và Đan Mạch được xây dựng. Ảnh: viking-link

Tuyến cáp xuyên biển vận chuyển năng lượng sạch giữa Anh và Đan Mạch được xây dựng. Ảnh: viking-link

Dự án kết nối dòng điện trực tiếp điện áp cao Viking Link trị giá 1,8 tỷ bảng sẽ kết nối hai quốc gia và đại diện cho một cột mốc quan trọng của Vương quốc Anh trong nỗ lực của để đạt được mức phát thải khí nhà kính bằng không, theo National Grid.

Dự án được lên kế hoạch hoàn thành vào năm 2023, với chiều dài cáp là 475 dặm (765km) dưới biển giữa Bicker Fen ở Lincolnshire, Anh và Revsing ở Nam Jutland, Đan Mạch.

Đây là một dự án hợp tác giữa Mạng lưới Quốc gia Vương quốc Anh và nhà điều hành hệ thống điện Đan Mạch, Energinet.

Đan Mạch có nguồn tài nguyên năng lượng gió đáng kể và kế hoạch này có nghĩa là các trang trại gió của Đan Mạch có thể sớm cung cấp năng lượng cho một triệu rưỡi nhà ở Vương quốc Anh. Hệ thống cũng sẽ cho phép Vương quốc Anh xuất khẩu năng lượng.

Siemens Energy  đã được chỉ định để xây dựng các trạm chuyển đổi ở cả hai đầu của liên kết Vương quốc Anh và Đan Mạch.

Mike Elmer, giám đốc dự án Viking Link của National Grid Ventures cho biết: "Hiện tại chúng tôi đã hoàn thành nền tảng ban đầu với các khảo sát khảo cổ và sinh thái cũng như nghiên cứu công trình dưới nước, đây là một mốc quan trọng trong xây dựng dự án."

Bộ trưởng năng lượng và tăng trưởng sạch của Anh, Kwasi Kwarteng, cho biết: "Dự án xây dựng lớn này sẽ đặt nền móng vững chắc để Lincolnshire thành trung tâm của sự phục hồi kinh tế của chúng tôi. Chương trình này không chỉ tạo ra các công việc tại địa phương, mà còn tăng cường an ninh năng lượng của chúng tôi, giảm hóa đơn cho người tiêu dùng và tạo cơ hội cho các nhà sản xuất tái tạo và chúng tôi có cơ hội xuất khẩu điện không carbon nhiều hơn trên toàn thế giới"

Matt Warman, nghị sĩ bảo thủ của Boston & Skegness ở Lincolnshire, cho biết: "Giảm lượng khí thải carbon là một trong những thách thức lớn nhất đối với thế giới của chúng ta và các bộ kết nối đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi sang nguồn năng lượng sạch của Vương quốc Anh. Thật tuyệt khi biết rằng dự án này sẽ tạo ra cơ hội việc làm cho cộng đồng địa phương và tìm kiếm các sản phẩm và dịch vụ từ các công ty địa phương trong suốt dự án."

Đến năm 2030, 90% điện năng được nhập khẩu thông qua các bộ kết nối lưới điện quốc gia sẽ từ các nguồn không carbon, công ty cho biết trong một tuyên bố.

Mai Bùi

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h