Australia phục hồi kinh tế mạnh mẽ nhờ đối tác thương mại Trung Quốc

Thứ sáu, 04/12/2020 20:43 PM - 0 Trả lời

(CLO) Australia đã tự thoát ra khỏi cuộc suy thoái đầu tiên trong ba thập kỷ nhờ thành công trong việc chống lại COVID-19, và sự thèm muốn tài nguyên của Trung Quốc có vẻ sẽ giữ cho nền kinh tế ổn định bất chấp căng thẳng giữa hai nước ngày càng trầm trọng.

Một công nhân chuẩn bị quặng sắt nhập khẩu để vận chuyển tại một cảng ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc vào năm 2019. Ảnh: Reuters

Một công nhân chuẩn bị quặng sắt nhập khẩu để vận chuyển tại một cảng ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc vào năm 2019. Ảnh: Reuters

Theo dữ liệu được công bố vào thứ Tư (2/12), nền kinh tế Australia đã vượt qua mọi kỳ vọng để đạt mức tăng trưởng 3,3% trong quý trước, trong khi ngân hàng trung ương của nước này dự kiến ​​một kết quả hoạt động 'tích cực chắc chắn' trong quý hiện tại.

Nhìn chung, khối lượng xuất khẩu sang Trung Quốc vẫn tương đối mạnh ngay cả khi gã khổng lồ châu Á áp dụng hình phạt đối với một loạt sản phẩm của Australia, trong bối cảnh cuộc chiến giữa các chính phủ đang diễn ra. Các nhà phân tích kỳ vọng nhu cầu đối với mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Australia là quặng sắt cũng như một số sản phẩm thực phẩm và sữa sẽ vẫn tăng trong những tháng tới. 

'Nhu cầu về quặng sắt sẽ giúp bù đắp rủi ro thương mại cho các mặt hàng khác', nhà kinh tế Faraz Syed của Citibank viết trong một lưu ý cho khách hàng, ước tính xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 10% không bao gồm nguyên liệu sản xuất thép quan trọng. 'Chúng tôi không mong đợi bất kỳ hạn chế nào đối với quặng sắt vì 50% nhu cầu quặng sắt của Trung Quốc cần được Australia đáp ứng'.

Các lĩnh vực bất động sản và cơ sở hạ tầng của Trung Quốc đang bùng nổ khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới cũng phục hồi sau suy thoái do đại dịch gây ra. Syed cho biết thêm: “Với nhu cầu quặng sắt mạnh, có khả năng tổng thương mại hàng hóa sang Trung Quốc có thể không thay đổi trong năm tới".

Thương mại hàng năm giữa hai nước trị giá hơn 250 tỷ đô la Australia (185 tỷ đô la Mỹ), trong đó khoảng 60% được tạo ra từ ba mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Australia - quặng sắt, than và khí đốt tự nhiên hóa lỏng.

Trung Quốc đã cấm không chính thức than của Australia, khiến nhiều lô hàng trong tình trạng lấp lửng, mặc dù Bloomberg đưa tin hôm thứ Năm (3/12) rằng một số loại nhiên liệu có thể được phép nhập vào. Trong khi đó, xuất khẩu nông sản đã hứng chịu sự tức giận của Trung Quốc kể từ khi Thủ tướng Australia Scott Morrison kêu gọi điều tra vào nguồn gốc của COVID-19 vào đầu năm nay.

Trung Quốc đã nhắm vào trừng phạt bông vải, lúa mạch, thịt bò, tôm hùm, gỗ và gần đây nhất là rượu của Australia. Nhưng xuất khẩu nông sản chỉ chiếm 0,02% sản lượng hàng năm của quốc đảo này.

Giá trị hàng hóa xuất khẩu của Australia sang Trung Quốc tính theo đơn vị tỷ đô-la Australia qua từng tháng. Ảnh: Nikkei

Giá trị hàng hóa xuất khẩu của Australia sang Trung Quốc tính theo đơn vị tỷ đô-la Australia qua từng tháng. Ảnh: Nikkei

Trong khi đó, xuất khẩu quặng sắt, chiếm 7,5% tổng sản phẩm quốc nội, đã tăng gần đây. Cục Thống kê Australia vào cuối tháng trước đã thông báo rằng xuất khẩu quặng sắt đạt mức cao kỷ lục 10,9 tỷ đô la Australia trong tháng 10. Ông Branko Vitas, người đứng đầu đơn vị thống kê quốc tế của Australia, ghi nhận mức tăng 6% hàng tháng trong tổng kim ngạch xuất khẩu chủ yếu là 'quặng kim loại, phần lớn trong số đó là quặng sắt hướng tới đối tác thương mại lớn nhất của chúng tôi là Trung Quốc'. 

Trung Quốc sẽ không muốn tấn công nguyên liệu này, vì bất kỳ sự cắt giảm nào sẽ dẫn đến việc giá cả tăng hơn nữa, gây tổn hại cho nền kinh tế của chính họ.

Nhà phân tích Rory Treadwell của BIS Oxford Economics cho biết ông hy vọng cán cân thương mại của Australia sẽ thặng dư thoải mái cho đến năm 2021. 'Bất chấp áp lực hiện tại đối với một số hàng hóa xuất khẩu, chúng tôi kỳ vọng nhu cầu đối với xuất khẩu khai thác sẽ được cải thiện tương đối thông qua sự phục hồi công nghiệp đang diễn ra ở Trung Quốc', ông nói.

Tuy nhiên, rủi ro về sự mở rộng trừng phạt của Trung Quốc sang các hàng hòa không phải khoáng sản khác vẫn có thật và đang đè nặng lên tâm trí các nhà hoạch định chính sách.

Thủ quỹ Josh Frydenberg tuần này gọi tình hình là 'rất nghiêm trọng', nói rằng nhiều việc làm của Australia phụ thuộc vào thương mại giữa hai nước.

Tỷ lệ thất nghiệp ở Australia đã tăng trên 7% kể từ tháng 3, từ mức 5% trước đại dịch. Các dự báo chính thức cho thấy con số này sẽ còn tăng trong ít nhất một vài năm, một lý do chính khiến Ngân hàng Dự trữ Australia cam kết giữ lãi suất tiền mặt ở mức thấp kỷ lục 0,1% trong ít nhất ba năm nữa.

Người mua sắm ở Melbourne sau khi các hạn chế được nới lỏng vào tháng 10: Các chỉ số chi tiêu của người tiêu dùng tăng mạnh trong suốt tháng 11. Ảnh: Reuters

Người mua sắm ở Melbourne sau khi các hạn chế được nới lỏng vào tháng 10: Các chỉ số chi tiêu của người tiêu dùng tăng mạnh trong suốt tháng 11. Ảnh: Reuters

Australia phải đối mặt với những khó khăn khác trong trung hạn, bao gồm việc chính phủ ngừng dần các biện pháp kích thích vào tháng 3 năm 2021. Các biên giới quốc tế bị đóng cửa đồng nghĩa với việc các lĩnh vực du lịch, giáo dục, bán lẻ, khách sạn, bất động sản và xây dựng có thể bị chậm lại.

Tuy nhiên, triển vọng ngắn hạn có vẻ vững chắc, với kỳ vọng rằng sản lượng kinh tế hàng năm của Australia có thể trở lại tốc độ trước COVID sớm nhất là vào đầu năm sau.

Một kết quả GDP mạnh mẽ trong quý cuối cùng của năm 2020 sẽ đưa Australia vào một quỹ đạo khác so với các nước giàu có trên thế giới, khi nhiều quốc gia trong số đó đã bị buộc phải quay trở lại các cuộc ngăn chặn virus bùng phát.

Australia nổi bật trong số các nước phát triển trong việc đối phó với đại dịch, hạn chế số ca lây nhiễm xuống còn khoảng 28.000 người và số người chết là khoảng 900 người.

Sự phục hồi kinh tế trong quý III/2020 nhờ mức tăng kỷ lục 7,9% trong chi tiêu hộ gia đình, chiếm tỷ trọng lớn trong sản lượng kinh tế. Hỗ trợ tài khóa trực tiếp ước tính gần 11% GDP - chủ yếu dưới hình thức trợ cấp tiền lương và cắt giảm thuế - cho đến nay đã thúc đẩy niềm tin của người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Dữ liệu chi tiêu thẻ mới nhất từ ​​các ngân hàng lớn của đất nước nhấn mạnh sự lạc quan, cho thấy người tiêu dùng đã tăng mạnh trong tháng 11 trong đợt bán hàng Thứ Sáu Đen (Black Friday) và Thứ Hai Điện Tử (Cyber Monday). Ngân hàng cho vay lớn nhất Commonwealth Bank đã báo cáo mức tăng 12%, so với một năm trước trong chi tiêu thẻ hàng tuần vào tháng 11. Westpac ghi nhận mức chi tiêu cao nhất trong một năm, trong khi đối thủ nhỏ hơn ANZ có mức tăng 28%.

“Không phải chịu áp lực, các hộ gia đình đã dư dả tiền mặt và muốn chi tiêu", ông David Bassanese, nhà kinh tế trưởng của Quỹ giao dịch hối đoái BetaShares, cho biết. 'Chính sự sụt giảm trong chi tiêu tiêu dùng đã khiến chúng ta rơi vào suy thoái và chính sự phục hồi mạnh trong chi tiêu đã dẫn đến lối thoát'.

Vân Trần

Tin khác

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

(CLO) Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết, hơn 13.800 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động cuộc chiến toàn diện ở lãnh thổ này.

Thế giới 24h
Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

(CLO) Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh và sơ tán hàng trăm người sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội dung nham, đá và tro bụi trong nhiều ngày.

Thế giới 24h
Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

(CLO) Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt ở Đức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo các công tố viên Đức cho biết vào thứ Năm.

Thế giới 24h
Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.

Thế giới 24h
Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

(CLO) Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một cơ sở quân sự ở phía bắc Israel khiến ít nhất 14 binh sĩ bị thương, nói rằng hành động này để trả đũa các cuộc tấn công của Israel khiến các thành viên Hezbollah thiệt mạng.

Thế giới 24h