Australia ra dự thảo luật buộc Google, Facebook trả tiền cho việc sử dụng tin tức

Thứ sáu, 31/07/2020 17:30 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chính phủ Australia cho biết, họ đưa ra kế hoạch ba tháng cho Google và Facebook để đàm phán với các công ty truyền thông Australia về cách thức chi trả một cách công bằng cho việc sử dụng tin tức.

Google và Facebook sẽ có 3 tháng để đàm phán với các công ty truyền thông Australia về cách thức chi trả cho việc khai thác nguồn tin từ các công ty truyền thông - Ảnh: Reuters

Google và Facebook sẽ có 3 tháng để đàm phán với các công ty truyền thông Australia về cách thức chi trả cho việc khai thác nguồn tin từ các công ty truyền thông - Ảnh: Reuters

Khi đưa ra bản dự thảo bộ quy tắc ứng xử bắt buộc, chính phủ Australia đặt mục tiêu thành công trong bối cảnh nhiều quốc gia khác thất bại trong việc yêu cầu những gã khổng lồ kỹ thuật số toàn cầu trả tiền cho việc khai thác tin tức từ các công ty truyền thông thương mại.

Google đánh giá rằng bản dự thảo luật của Australia là một bước tiến mạnh mẽ có thể cản trở nền kinh tế kỹ thuật số.

Bộ trưởng Ngân khố Australia Josh Frydenberg cho biết, Google và Facebook sẽ là những nền tảng kỹ thuật số đầu tiên trở thành mục tiêu của dự luật, nhưng những nền tảng khác cũng không phải là ngoại lệ.

“Đây là một quyết định công bằng cho các doanh nghiệp truyền thông tin tức của Australia. Đó là về việc đảm bảo rằng chúng tôi đã tăng cường cạnh tranh, tăng cường bảo vệ người tiêu dùng và bối cảnh truyền thông bền vững”, theo ông Fry Frydenberg.

“Không có gì khác hơn tương lai của bối cảnh truyền thông Australia đang bị đe dọa với những thay đổi này”, ông nói thêm.

Nếu các nền tảng có trụ sở tại Hoa Kỳ không thể đồng ý với các doanh nghiệp truyền thông Australia về giá cả sau ba tháng, các trọng tài viên sẽ được chỉ định để đưa ra quyết định ràng buộc, dự thảo cho biết.

Dự thảo sẽ được mở để tham khảo ý kiến ​​cho đến ngày 28 tháng 8, và dự luật sẽ được đưa ra Quốc hội ngay sau đó để thông qua, Frydenberg nói.

Bộ trưởng Ngân khố Australia Josh Frydenberg cho biết Australia ra sự thảo luật yêu cầu Google và Facebook phải trả tiền để khai thác tin - Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Ngân khố Australia Josh Frydenberg cho biết Australia ra sự thảo luật yêu cầu Google và Facebook phải trả tiền để khai thác tin - Ảnh: Reuters

Cũng như quy định về việc chi trả, dự thảo luật quy định các vấn đề bao gồm về quyền truy cập vào dữ liệu người dùng và tính minh bạch của các thuật toán được sử dụng để xếp hạng nội dung trong kết quả tìm kiếm và nguồn cấp tin của các nền tảng.

Việc vi phạm điều luật có thể khiến các công ty nhận mức hình phạt lên tới 10% doanh thu hàng năm của nền tảng hoặc phạt 10 triệu đô la Australia (7,2 triệu đô la).

Giám đốc điều hành Google Australia và New Zealand Mel Silva cho biết dự thảo luật giảm đáng kể giá trị mà Google cung cấp miễn phí khi nhấp chuột vào nội dung của nhà xuất bản.

“Chúng tôi hy là dự thảo sẽ có quà trình chuyển tiếp và quá trình này sẽ tạo ra động lực cho cả nhà xuất bản và nền tảng kỹ thuật số, để đàm phán và đổi mới cho một tương lai tốt hơn. Chúng tôi rất thất vọng và lo ngại dự thảo không đạt được điều này”, ông Silva nói trong một tuyên bố.

“Việc can thiệp mạnh tay của chính phủ có nguy cơ cản trở nền kinh tế kỹ thuật số của Australia và tác động đến các dịch vụ mà chúng tôi có thể cung cấp cho người Australia”, ông Silva nói thêm.

Will Easton, giám đốc điều hành của Facebook Australia và New Zealand cho biết trong một tuyên bố, công ty của ông đang "xem xét dự thảo luật này để hiểu được tác động của nó đối với ngành công nghiệp, dịch vụ và đầu tư của chúng tôi vào hệ sinh thái tin tức ở Australia".

Bộ trưởng Ngân khố Australia Frydenberg cho biết, động cơ không phải là để bảo vệ các doanh nghiệp Australia khỏi sự cạnh tranh hoặc gián đoạn mà là để đảm bảo họ được trả công bằng cho nội dung gốc.

Chính phủ Australia đang đẩy mạnh những thay đổi sau khi đại dịch Covid-19 tạo ra cuộc khủng hoảng doanh thu quảng cáo cho nhiều công ty truyền thông Úc.

Chấn Phong

Tin khác

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo
Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

(CLO) Sáng 26/4, tại TP. Sơn La, tỉnh Sơn La, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã tổ chức Lễ tri ân kỷ niệm 40 năm Báo Nông thôn Ngày Nay xuất bản số báo đầu tiên (7/5/1984 - 7/5/2024).

Nghề báo
Nam Định hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

Nam Định hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

(CLO) Ngày 26/4, Ban Chỉ đạo Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX - năm 2024 tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch hưởng ứng Giải Búa liềm vàng toàn quốc lần thứ IX - năm 2024.

Nghề báo
Nhà báo Phùng Công Sưởng được phân công làm Phó Tổng Biên tập phụ trách báo Tiền Phong

Nhà báo Phùng Công Sưởng được phân công làm Phó Tổng Biên tập phụ trách báo Tiền Phong

(CLO) Theo quyết định của T.Ư Đoàn, nhà báo Lê Xuân Sơn - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - sẽ nghỉ hưu từ ngày 1/5/2024; Nhà báo Phùng Công Sưởng - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - sẽ phụ trách Báo Tiền Phong từ ngày 1/5/2024 cho đến khi kiện toàn chức danh Tổng Biên tập.

Nghề báo
Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO

Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO

(CLO) Chiều ngày 25/4, nhằm Triển khai Kế hoạch công tác năm 2024, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị tập huấn Truyền thông về công tác Hội nhập, ASEAN và UNESCO năm 2024.

Nghề báo