Bà Andersson được tái bổ nhiệm làm thủ tướng Thụy Điển sau vài ngày từ chức

Thứ ba, 30/11/2021 05:19 AM - 0 Trả lời

(CLO) Nữ thủ tướng đầu tiên của Thụy Điển Magdalena Andersson đã được tái bổ nhiệm vào ngày thứ Hai (29/11), sau khi bà từ chức trong bối cảnh bất ổn chính trị và chia rẽ trước cuộc bầu cử vào năm tới.

Các nhà lập pháp đã lần thứ hai bầu bà Andersson làm thủ tướng chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, khi bà đặt ra kế hoạch cho một chính phủ thiểu số chỉ gồm các đảng viên Đảng Dân chủ Xã hội của bà.

ba andersson duoc tai bo nhiem lam thu tuong thuy dien sau vai ngay tu chuc hinh 1

Bà Magdalena Andersson được tái bổ nhiệm làm thủ tướng Thụy Điển chỉ vài ngày sau khi từ chức - Ảnh: Reuters

Cựu bộ trưởng tài chính đã được bầu làm Thủ tướng Thụy Điển trong một cuộc bỏ phiếu tương tự vào thứ Tư (24/11), nhưng bà đã rời bỏ chức vụ chỉ sau đó chưa đầy 12 tiếng sau khi một đối tác cấp dưới của liên minh rời chính phủ, do bất đồng trong một cuộc bỏ phiếu ngân sách.

"Giống như tất cả các chính phủ thiểu số, chúng tôi sẽ tìm kiếm sự hợp tác với các đảng khác trong quốc hội và tôi thấy cơ hội tốt để làm điều đó", bà Andersson, người có 100 ghế trong quốc hội 349 ghế, phát biểu trong một cuộc họp báo sau khi tái cử.

"Đảng Dân chủ Xã hội có nhóm đảng lớn nhất trong quốc hội với tỷ lệ thuận lợi lớn. Chúng tôi cũng có truyền thống hợp tác lâu dài với những đảng khác và sẵn sàng làm những gì cần thiết để đưa Thụy Điển tiến lên", tân thủ tướng Thụy Điển nhấn mạnh.

Lãnh đạo Đảng ôn hòa đối lập cánh hữu, Ulf Kristersson, mô tả chính quyền sắp tới là một "chính phủ tạm quyền chín tháng" và cho biết họ sẽ không thể đạt được nhiều thành tựu trong cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 9 năm 2022.

Bà Andersson, lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội, sẽ phải lãnh đạo một trong những chính phủ yếu nhất của Thụy Điển trong những thập kỷ gần đây và điều hành ngân sách một phần do ba đảng đối lập tạo ra, bao gồm cả Đảng Dân chủ Thụy Điển chống nhập cư, những người trong thập kỷ qua nằm ở trung tâm của tình trạng bất ổn chính trị của Thụy Điển.

Quốc hội đã thông qua các sửa đổi ngân sách do phe đối lập đưa ra vào tuần trước, điều này đã định hình lại rất nhiều kế hoạch chi tiêu của chính phủ.

Đảng Dân chủ Xã hội nắm quyền từ năm 2014 được các đảng đoàn kết ủng hộ bởi mong muốn giữ cho Đảng Dân chủ Thụy Điển không ảnh hưởng đến chính sách.

Phe đối lập trung hữu đã phải vật lộn để thu thập đủ số phiếu bầu để thành lập một chính phủ đa số và các cuộc thăm dò cho thấy có thể có ít sự thay đổi trong tính toán chính trị trong cuộc bầu cử tiếp theo.

Hiện chính phủ của bà Andersson sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn.

Bạo lực băng đảng hoành hành ở các vùng ngoại ô của các thành phố lớn. Dịch vụ y tế hầu như không đối phó được với đại dịch và cần được tăng cường, trong khi chính phủ sẽ cần quản lý quá trình chuyển đổi đã hứa sang nền kinh tế không phát thải.

Nguyễn Hoàng (Theo Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h