Bà Harris chỉ trích chính sách để Ukraine 'đầu hàng' của ông Trump

Thứ sáu, 27/09/2024 13:48 PM - 0 Trả lời

(CLO) Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris mô tả lập trường của cựu Tổng thống Donald Trump là để Ukraine "đầu hàng" trước Nga, đồng thời nói với Tổng thống Volodymyr Zelenskyy rằng ông có thể tin vào sự ủng hộ của bà.

Trong chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đến Nhà Trắng hôm 26/9, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cho biết có "một số người ở đất nước tôi sẽ buộc Ukraine phải từ bỏ phần lớn lãnh thổ có chủ quyền của mình, sẽ yêu cầu Ukraine chấp nhận sự trung lập". 

Bà so sánh những đề xuất này với đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho rằng đó không phải đề xuất hòa bình mà là đề xuất cho Ukraine đầu hàng. 

ba harris chi trich chinh sach de ukraine dau hang cua ong trump hinh 1

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại Tòa nhà Văn phòng Điều hành Eisenhower thuộc khu phức hợp Nhà Trắng ở Washington, Mỹ, ngày 26/9. Ảnh: AP

Trong một cuộc họp riêng tại Phòng Bầu dục với ông Zelenskyy, Tổng thống Biden đã cam kết rằng "Nga sẽ không thắng thế" trong cuộc xung đột.

"Ukraine sẽ thắng thế, và chúng tôi sẽ tiếp tục sát cánh cùng các bạn trong từng bước đi", ông Biden nói sau khi Tổng thống Zelenskyy trình bày "kế hoạch chiến thắng" của mình.

Mặc bộ trang phục theo phong cách quân đội đặc trưng, ông Zelenskyy trả lời rằng "chúng tôi vô cùng trân trọng việc Ukraine và Mỹ đã sát cánh cùng nhau".

Chuyến thăm của ông Zelenskyy đã chứng kiến cuộc tranh cãi dữ dội với ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Trump, nhấn mạnh rằng cuộc bầu cử Mỹ vào tháng 11 có thể làm đảo lộn sự ủng hộ mà Ukraine nhận được từ Mỹ, nước ủng hộ lớn nhất của mình.

Kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ có thể đe dọa ủng hộ của hiện tại của Washington cho Kiev.

Ông Trump cũng đã có kế hoạch gặp ông Zelenskyy nhưng các cuộc đàm phán của họ dường như đang bị đóng băng. Đêm trước chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Ukraine, ông Trump đã báo buộc ông Zelenskyy rằng ông đã từ chối ký kết thỏa thuận với Moscow, đồng thời đặt câu hỏi tại sao Mỹ lại trao hàng tỷ USD cho Kiev.

Ngọc Ánh (theo AFP)

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc khẳng định lập trường hạt nhân mang tính phòng thủ sau vụ phóng ICBM

Trung Quốc khẳng định lập trường hạt nhân mang tính phòng thủ sau vụ phóng ICBM

(CLO) Trung Quốc cho biết vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) vào Thái Bình Dương là "hợp pháp và thông thường", đồng thời khẳng định lập trường hạt nhân của nước này vẫn mang tính phòng thủ sau cuộc thử nghiệm.

Thế giới 24h
Gần 700 đã người chết ở Lebanon do Israel không kích, các nước khẩn trương sơ tán công dân

Gần 700 đã người chết ở Lebanon do Israel không kích, các nước khẩn trương sơ tán công dân

(CLO) Theo Bộ Y tế Lebanon, gần 700 người đã thiệt mạng tại Lebanon trong tuần này khi Israel tăng cường các cuộc không kích với lý do nhằm vào lực lượng Hezbollah.

Thế giới 24h
Siêu bão Helene mang theo triều cường cao tới 6 mét, đe dọa bang Florida của Mỹ

Siêu bão Helene mang theo triều cường cao tới 6 mét, đe dọa bang Florida của Mỹ

(CLO) Bão Helene tiến về tiểu bang Florida của Mỹ và gây mưa lớn, làm ngập đường, khiến các sân bay đóng cửa, mang theo mối đe dọa về một đợt triều cường chết người đến phần lớn bờ biển.

Thế giới 24h
1/3 số trẻ em trên toàn thế giới bị cận thị

1/3 số trẻ em trên toàn thế giới bị cận thị

(CLO) Nghiên cứu cho thấy cứ 3 trẻ em trên toàn thế giới thì có 1 trẻ bị cận thị và tỷ lệ này sẽ tăng lên gần 40% vào năm 2050.

Thế giới 24h
Na Uy truy nã người đàn ông liên quan đến vụ nổ máy nhắn tin ở Lebanon

Na Uy truy nã người đàn ông liên quan đến vụ nổ máy nhắn tin ở Lebanon

(CLO) Vào thứ Năm, Na Uy đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với một người đàn ông có liên hệ với một công ty có trụ sở tại Bulgaria, được cho là có liên quan đến việc phân phối các thiết bị điện tử phát nổ, gây ra cái chết và thương tích cho hàng nghìn người ở Lebanon tuần trước.

Thế giới 24h