Ba Lan hoãn bầu cử vì Covid-19

Thứ năm, 07/05/2020 10:55 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cuộc bầu cử Tổng thống tại Ba Lan dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 10/5 tới đây đã bị hoãn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ba Lan là quốc gia có tỷ lệ mắc Covid-19 cao nhất khu vực Đông Âu với gần 11.000 trường hợp và 494 người đã tử vong. Ảnh: Poland Today

Ba Lan là quốc gia có tỷ lệ mắc Covid-19 cao nhất khu vực Đông Âu với gần 11.000 trường hợp và 494 người đã tử vong. Ảnh: Poland Today

Đầu tháng 4, Chính phủ Ba Lan đã quyết định vẫn tiến hành cuộc bầu cử Tổng thống theo đúng kế hoạch ban đầu, bất chấp nhiều ý kiến phản đối trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang lây lan nhanh chóng tại quốc gia này.

Tuy nhiên, ngày 6/5 vừa qua, các đảng liên minh cầm quyền ở Ba Lan đã nhất trí hoãn cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra ngày 10/5. 

Các bên đã thỏa thuận về tổ chức bầu cử qua bưu điện để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm Covid-19 nhưng không đạt được thống nhất chung, vì vậy cuộc bầu cử bị tạm hoãn. Chủ tịch Quốc hội Ba Lan sẽ thông báo thời gian tổ chức cuộc bầu cử mới sớm nhất có thể.

Ba Lan là quốc gia có tỷ lệ mắc Covid-19 cao nhất khu vực Đông Âu với khoảng 11.000 trường hợp và 500 người đã tử vong. 

Trước đó, ngày 24/4, Bộ Y tế Ba lan cảnh báo, nguy cơ lây lan của đại dịch Covid-19 vẫn đang trong giai đoạn nguy hiểm, đồng thời kêu gọi Chính phủ nên hoãn cuộc bầu cử Tổng thống.

Quang Anh

Tin khác

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h