Bà Lê Thị Kim Dung được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang

Thứ tư, 30/06/2021 19:12 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 30/6, HĐND tỉnh Tuyên Quang tổ chức kỳ họp thứ nhất, khóa XIX để bầu các chức danh chủ chốt HĐND và UBND tỉnh. Tại kỳ họp các đại biểu đã tín nhiệm bầu bà Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Bà Lê Thị Kim Dung, sinh năm 1974; quê quán: xã Gia Huân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng; Lý luận chính trị cao cấp.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung.

Bà Lê Thị Kim Dung đã trải qua các chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang (từ tháng 8/2017 đến tháng 11/2017); Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang (từ tháng 12/2017 đến tháng 8/2020);

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang (từ tháng 9/2020 đến tháng 10/2020); Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang (từ tháng 11/2020 đến nay).

Bà Lê Thị Thanh Trà và bà Phạm Thị Minh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Cũng tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1970, quê quán xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc; Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học sư phạm, chuyên ngành Vật lý; Lý luận chính trị cao cấp.

Ông Nguyễn Văn Sơn đã trải qua các chức vụ: Chủ tịch HĐND tỉnh, kiêm Bí thư Thành ủy thành phố Tuyên Quang (từ tháng 6/2016 đến tháng 11/2017); Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang (từ tháng 11/2017 đến ngày tháng 8/2020); Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang (từ tháng 8 năm 2020 đến nay).

Ông Nguyễn Thế Giang, ông Hoàng Việt Phương và ông Nguyễn Mạnh Tuấn tái đắc cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại biểu HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XIX.

Đại biểu HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XIX.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Chẩu Văn Lâm,  Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhấn mạnh: Kỳ họp này có nội dung rất quan trọng là bầu các chức danh chủ chốt của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026... Đây là công việc hệ trọng, có tính quyết định cho chất lượng cho hoạt động của cả nhiệm kỳ của HĐND tỉnh và UBND tỉnh.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang đề nghị, trong nhiệm kỳ và quá trình hoạt động, HĐND tỉnh cần chủ động, khẩn trương nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025. Đồng thời, kế thừa, phát huy những kinh nghiệm quý báu của các nhiệm kỳ trước, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng, ban hành các nghị quyết phù hợp với thực tiễn, đảm bảo tính khả thi cao; đổi mới nâng cao chất lượng các kỳ họp, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư.

HĐND, UBND tỉnh chủ động, tích cực phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan Tư pháp triển khai các nhiệm vụ, hoạt động đề ra. Sau kỳ họp này, HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan khẩn trương chuẩn bị tốt các nội dung, tổ chức tốt chương trình kỳ họp thứ hai. Đồng thời, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2021; lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả “mục tiêu kép”: vừa phòng, chống hiệu quả dịch bệnh COVID - 19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Nhân Nghĩa

Bình Luận

Tin khác

Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

(CLO) Liên quan đến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất, Bộ Tài chính đề xuất Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, có vốn điều lệ, hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước, không vì mục đích lợi nhuận, bảo toàn, phát triển vốn.

Tin tức
Thái Bình: Thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

Thái Bình: Thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

(CLO) Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Tiến Thành khẳng định, Thái Bình ổn định như hôm nay là do sự đoàn kết, thống nhất, thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là 'đột phá của đột phá'

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá"

(CLO) Với mục tiêu đào tạo từ 50.000-100.000 kỹ sư cho ngành bán dẫn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm coi đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là đột phá của đột phá trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Tin tức
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Chiều 24/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin tức
Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

(CLO) “Cán bộ từ xã trở lên không được lợi dụng chính sách để làm không đúng. Không được làm ẩu, cố tình làm sai", Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.

Tin tức