Ông Masoud Pezeshkian đắc cử Tổng thống Iran
(CLO) Ông Masoud Pezeshkian, ứng cử viên theo chủ nghĩa cải cách, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Iran, theo cơ quan bầu cử nước này cho biết vào hôm 6/7.
Theo dõi báo trên:
Tại Hội nghị Thượng đỉnh EU ở Brussels, 27 lãnh đạo quốc gia của khối cũng đã đề cử cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa làm Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Thủ tướng Estonia Kaja Kallas làm người đứng đầu chính sách đối ngoại tiếp theo của EU.
Chủ tịch hiện tại của Hội đồng châu Âu, ông Charles Michel cho biết: "Nhiệm vụ đã hoàn thành! Hội đồng châu Âu đã thực hiện xong".
Nhóm lãnh đạo này sẽ đại diện cho khối với khoảng 450 triệu dân, với các phe trung lập ủng hộ EU vẫn giữ các vị trí quan trọng mặc dù phe cực hữu tăng mạnh trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu gần đây.
Thủ tướng cực hữu của Ý Giorgia Meloni không bỏ phiếu cho bà Von der Leyen và bỏ phiếu chống lại ông Costa và bà Kallas. Thủ tướng Hungary Viktor Orban cũng bỏ phiếu chống lại bà Von der Leyen và không bỏ phiếu cho bà Kallas.
Đề cử của bà Von der Leyen cần được Nghị viện châu Âu phê chuẩn trong một cuộc bỏ phiếu kín, được coi là khó khăn hơn so với sự ủng hộ của các lãnh đạo EU.
Nhóm lãnh đạo mới của EU được cân bằng cả về chính trị và địa lý. Bà Von der Leyen thuộc phe trung hữu, ông Costa thuộc phe trung tả và bà Kallas từ nhóm tự do của châu Âu.
Tại Hội nghị, EU cũng đã ký một thỏa thuận an ninh với Ukraine, thảo luận về cách củng cố phòng thủ EU và thống nhất các ưu tiên chiến lược của khối cho 5 năm tới. Thỏa thuận an ninh nhấn mạnh sự ủng hộ của EU đối với Kiev trong cuộc xung đột với Nga.
Cuộc chiến ở Ukraine cho thấy sự thiếu chuẩn bị của EU cho một cuộc xung đột khi khối này gặp khó khăn trong việc cung cấp đủ vũ khí cho Kiev. Khối đã kêu gọi tăng cường phối hợp và đầu tư vào ngành công nghiệp quốc phòng. Bà Von der Leyen cho biết EU cần đầu tư 500 tỷ euro vào quốc phòng trong 10 năm tới.
Hồng Hạnh (theo Reuters)
(CLO) Ông Masoud Pezeshkian, ứng cử viên theo chủ nghĩa cải cách, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Iran, theo cơ quan bầu cử nước này cho biết vào hôm 6/7.
(CLO) Ngày 6/7, chính quyền Trung Quốc đã phải tập trung nỗ lực ngăn chặn lũ lụt do vỡ đập ở miền trung nước này trong bối cảnh thời tiết khắc nghiệt của mùa hè.
(CLO) Tiết lộ với báo Telegraph, nguồn tin cấp cao từ Đảng Lao động nói rằng tân Thủ tướng Keir Starmer sẽ hủy bỏ kế hoạch trục xuất người nhập cư trái phép vào Vương quốc Anh tới Rwanda ngay ngày đầu tiên nhậm chức.
(CLO) Một vận động viên bơi lội người Mỹ 75 tuổi đã ngâm mình trên sông Seine ở trung tâm Paris vào ngày 4/7 bất chấp làn nước đục ngầu, nhằm chứng minh những nỗ lực của Pháp trong việc làm sạch dòng sông cho kỳ Olympic 2024.
(CLO) Ông Rishi Sunak cho biết vào thứ Sáu (5/7) rằng ông sẽ từ chức Thủ tướng Anh và lãnh đạo Đảng Bảo thủ sau khi thất bại nặng nề trước Đảng Lao động của người sắp kế nhiệm ông là Keir Starmer, đồng thời kêu gọi về "sự tử tế” và “lòng khoan dung".