Bắc Giang: Giãn cách xã hội huyện Tân Yên từ 6h ngày 29/5

Thứ bảy, 29/05/2021 10:29 AM - 0 Trả lời

(CLO) Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang đã quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng đối với huyện Tân Yên kể từ 6h ngày 29/5 cho đến khi có thông báo mới.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang đã quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng đối với huyện Tân Yên kể từ 6h ngày 29/5 cho đến khi có thông báo mới. Ảnh: minh họa

Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Giang đã quyết định giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng đối với huyện Tân Yên kể từ 6h ngày 29/5 cho đến khi có thông báo mới. Ảnh: minh họa

Theo đó, người dân ở huyện Tân Yên phải dừng các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 2 m với người khác tại nơi công cộng.

Địa phương phải tạm dừng các nghi lễ tôn giáo, hoạt động tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại nơi công cộng.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn cũng phải dừng hoạt động, cụ thể: Khu vui chơi, giải trí, massage, karaoke, quán bar, tiệm Internet, rạp chiếu phim, phòng tập thể thao (gym, yoga...).

Đám tang được tổ chức nhưng không tập trung quá 20 người, người dân được khuyến khích tổ chức đơn giản, gọn, hạn chế người tập trung.

Đối với các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, huyện Tân Yên cho phép phục vụ tập trung dưới 20 người ở mỗi địa điểm và đảm bảo khoảng cách an toàn; thực hiện cam kết phòng chống dịch theo quy định; khuyến khích bán hàng qua mạng, mang đi.

Việc di chuyển của người dân đến các địa phương khác cũng bị hạn chế. Các hoạt động giao thông công cộng tạm dừng để hạn chế đi lại, tập trung đông người, trừ các phương tiện vận chuyển hàng hóa.

Tính đến sáng 29/5, tỉnh Bắc Giang đã cách ly y tế 202 thôn, tổ dân phố, 4 xã, phường, thị trấn; giãn cách xã hội 31 xã, phường, thị trấn và 18 thôn, tổ dân phố; cách ly xã hội 6/9 huyện; giãn cách xã hội TP. Bắc Giang và huyện Tân Yên.

Sau hơn 3 tuần dịch bệnh bùng phát trở lại, địa phương này đã ghi nhận 1.1881 ca mắc Covid-19. Ngoài các ca bệnh tiếp tục được ghi nhận ở KCN Quang Châu và Vân Trung, lực lượng y tế của tỉnh phát hiện thêm một số F0 ngoài cộng đồng.

PV

Tin khác

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

(CLO) Đội 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) vừa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh tại huyện Thanh Trì đang bày bán hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Đời sống
Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

(CLO) Ngày 19/4, Đội 11, Cục Quản lý thị trường Nghệ An (QLTT) cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu.

Đời sống
“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

(CLO) Con ngõ chỉ vừa vặn một người đi, bước vào trong ngỡ đến một thế giới khác được xuất hiện ngay sau những hàng quán xa hoa, lộng lẫy là “đặc sản” của phố cổ Hà Nội.

Đời sống
Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

Lật thuyền do mưa lớn, 2 người phụ nữ mất tích ở hồ thủy điện Sơn La

(CLO) Các lực lượng cứu hộ cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm hai phụ nữ mất tích sau khi thuyền của các nạn nhân bị lật do giông gió lớn trên hồ thủy điện Sơn La.

Đời sống
Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024

(CLO) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, Thị xã Cửa Lò, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2024 chủ đề “Cửa Lò - Khát vọng tỏa sáng”.

Đời sống