Bắc Kinh mở lại trường học, Thượng Hải tuyên bố chiến thắng COVID

Chủ nhật, 26/06/2022 07:32 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm thứ Bảy (25/6), chính quyền thành phố Bắc Kinh cho biết họ sẽ cho phép các trường tiểu học và trung học tiếp tục các lớp học trực tiếp. Trong khi đó, Thượng Hải tuyên bố chiến thắng COVID-19 sau khi thành phố báo cáo không có ca nhiễm địa phương mới lần đầu tiên trong 2 tháng.

Hai thành phố lớn nói trên của Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp hạn chế để ngăn chặn sự lây lan của làn sóng Omicron trong thời gian từ tháng 3 đến tháng 5, đặc biệt Thượng Hải từng áp đặt một lệnh phong tỏa toàn thành phố kéo dài 2 tháng.

Cuộc sống ở Thượng Hải đang trở lại bình thường sau thời gian bị phong tỏa kéo dài. Ảnh: AFP

Cuộc sống ở Thượng Hải đang trở lại bình thường sau thời gian bị phong tỏa kéo dài. Ảnh: AFP

Việc đeo khẩu trang và tuân thủ các quy tắc hạn chế COVID khác vẫn được chính quyền Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ. Ảnh: Reuters

Việc đeo khẩu trang và tuân thủ các quy tắc hạn chế COVID khác vẫn được chính quyền Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ. Ảnh: Reuters

Người dân ở Thượng Hải hay Bắc Kinh vẫn cần có chứng nhận âm tính COVID-19 khi tham gia vào các hoạt động công cộng. Ảnh: AFP

Người dân ở Thượng Hải hay Bắc Kinh vẫn cần có chứng nhận âm tính COVID-19 khi tham gia vào các hoạt động công cộng. Ảnh: AFP

Những nỗ lực của Trung Quốc đã làm giảm số ca bệnh, nhưng nhiều biện pháp nặng tay đã gây ra sự bất bình, thậm chí cả những cuộc phản đối nhỏ và làm thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế.

Bắc Kinh đã đóng cửa các trường học vào đầu tháng 5 và yêu cầu học sinh chuyển sang học trực tuyến trong bối cảnh các ca nhiễm COVID lây truyền tại địa phương tăng đột biến. Chỉ học sinh năm cuối tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông được phép trở lại lớp học từ ngày 2/6.

Vào thứ Bảy, với số ca nhiễm có xu hướng giảm trong những ngày gần đây, ủy ban giáo dục thủ đô cho biết tất cả học sinh tiểu học và trung học ở Bắc Kinh có thể trở lại các lớp học trực tiếp từ thứ Hai. Các trường mẫu giáo sẽ được phép mở cửa trở lại từ ngày 4/7.

Trong khi đó, Thượng Hải báo cáo đã không có trường hợp địa phương mới - cả có triệu chứng lẫn không có triệu chứng - vào ngày 24 tháng 6, lần đầu tiên trung tâm kinh tế của Trung Quốc đạt được điều này kể từ ngày 23 tháng 2.

Bí thư Thành ủy Thượng Hải, ông Li Qiang, cho biết vào hôm thứ Bảy rằng chính quyền thành phố đã "chiến thắng trong cuộc chiến bảo vệ Thượng Hải" trước COVID bằng cách thực hiện các chỉ thị của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và rằng các quyết định phòng chống dịch bệnh của Bắc Kinh là "hoàn toàn chính xác".

Tuy nhiên, hầu hết học sinh ở Thượng Hải vẫn chưa được phép tiếp tục các lớp học trực tiếp; các nhà hàng, quán ăn trong nhà vẫn bị cấm. Thành phố cũng có kế hoạch tiếp tục tiến hành thử nghiệm PCR hàng loạt cho 25 triệu cư dân của mình vào cuối mỗi tuần cho đến cuối tháng 7.

Trong khi đó, thành phố phía nam Thâm Quyến, nơi từng thực hiện phong tỏa kéo dài một tuần vào tháng 3, cho biết vào hôm thứ Bảy rằng họ sẽ đóng cửa tất cả các rạp chiếu phim và công viên cũng như đình chỉ các sự kiện công cộng ở quận Futian, sau khi 6 ca nhiễm được phát hiện vào hôm thứ Sáu vừa rồi.

Theo nhà chức trách cho biết, các nhà hàng trong quận Futian, nơi có dân số khoảng 1,55 triệu người, cũng sẽ bị giới hạn ở mức 50% sức chứa thông thường. Thâm Quyến hiện cũng yêu cầu người dân có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính trong vòng 24 giờ để vào các địa điểm công cộng, thay vì 48 giờ như trước đó.

Hoàng Anh (theo SCMP, Reuters)

Bình Luận

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h