Bắc Kinh phong tỏa 11 khu vực do Covid-19 bất ngờ xuất hiện trở lại

Thứ bảy, 13/06/2020 16:08 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chính quyền thành phố Bắc Kinh đã quyết định phong tỏa 11 khu vực khi phát hiện 6 ca nhiễm virus Corona mới, làm dấy lên lo ngại về khả năng dịch bệnh bùng phát trở lại.

Bắc Kinh phong tỏa 11 khu phố vì phát hiện 6 ca nhiễm virus Corona mới - Ảnh: Reuters

Bắc Kinh phong tỏa 11 khu phố vì phát hiện 6 ca nhiễm virus Corona mới - Ảnh: Reuters

Một phát ngôn viên của thành phố nói trong cuộc họp ngắn rằng, tất cả 6 bệnh nhân Covid-19 được xác nhận tại Bắc Kinh vào thứ Sáu đã đến thăm chợ thịt đầu mối Xinfadi.

Ngoài chợ đầu mối Xinfadi, các nhà chức trách phát hiện một trường hợp tại một chợ nông sản ở quận Haidian cũng cho kết quả dương tính với virus Corona mà không có triệu chứng.

Chu Junwei, một quan chức của quận Fengtai cho biết hôm thứ Bảy rằng khu vực này đã bị phong tỏa chặt chẽ. “Thủ đô sẽ đình chỉ các sự kiện thể thao, đi lại liên tỉnh và lệnh có hiệu lực ngay lập tức”, ông nói.

Cho đến lúc này, Bắc Kinh đã phong tỏa 11 khu phố quanh khu vực lân cận chợ Xinfadi. Trước đó, Bắc Kinh đã yêu cầu tạm dừng giao dịch thịt bò và thịt cừu tại chợ Xinfadi, bên cạnh việc đóng cửa tại các chợ bán buôn khác quanh thành phố.

Chính quyền thành phố Bắc Kinh đã đóng cửa chợ Xinfadi lúc 3 giờ sáng thứ Bảy (1900 GMT ngày thứ Sáu), sau khi hai người đàn ông làm việc tại một Trung tâm nghiên cứu thịt gần đây ghé thăm chợ đã bị nhiễm bệnh.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân những người đàn ông này đã bị nhiễm bệnh như thế nào.

“Nhận định sơ bộ cho thấy những trường hợp này có thể đã tiếp xúc với môi trường bị ô nhiễm, hoặc bị lây nhiễm sau khi tiếp xúc với người nhiễm bệnh. Chúng tôi không thể loại trừ các trường hợp tiếp theo trong tương lai”, ông Pang Xinghuo, một quan chức tại Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Bắc Kinh cho biết.

Ngay sau khi các ca nhiễm mới được phát hiện, lực lượng chức năng đã tiến hành xét nghiệm 517 người và phát hiện 45 trường hợp dương tính với virus Corona, mặc dù không ai trong số họ có biểu hiện của Covid-19, ông Chu Junwei cho biết.

Ngoài ra, Bắc Kinh cho biết hơn 10.000 người tại chợ sẽ thực hiện các xét nghiệm virus Corona, đồng thời bỏ kế hoạch mở lại các trường vào thứ Hai cho học sinh từ lớp Một đến lớp Ba vì những ca nhiễm Covid-19 mới.

Cơ quan Y tế quốc gia Trung Quốc cho biết hôm thứ Bảy, nước này ghi nhận 11 trường hợp Covid-19 mới và 7 trường hợp nhiễm virus không triệu chứng vào thứ Sáu. Trong đó, 6 trường hợp nhiễm mới là do lây truyền tại địa phương đã được xác nhận ở Bắc Kinh.

Đại dịch Covid1-9 bùng phát đầu tiên tại Vũ Hán, Trung Quốc, vào tháng 12/2019, sau đó lan sang 210 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đến nay, đã có hơn 7,7 triệu người nhiễm hơn 420.000 người chết.

Trung Quốc ghi nhận 4.634 ca tử vong và 83.075 trường hợp phản ứng dương tính với virus Corona.

Chấn Phong

Tin khác

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

UNICEF: Hơn 13.800 trẻ em thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel tấn công

(CLO) Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) Catherine Russell cho biết, hơn 13.800 trẻ em đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động cuộc chiến toàn diện ở lãnh thổ này.

Thế giới 24h
Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

Núi lửa phun trào dữ dội ở Indonesia, người dân sơ tán và sân bay đóng cửa

(CLO) Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh và sơ tán hàng trăm người sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội dung nham, đá và tro bụi trong nhiều ngày.

Thế giới 24h
Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

Đức bắt hai người gốc Nga bị cáo buộc âm mưu phá hoại quân sự

(CLO) Hai công dân Đức gốc Nga đã bị bắt ở Đức vì bị cáo buộc âm mưu tấn công phá hoại, bao gồm cả các cơ sở quân sự của Mỹ, nhằm làm suy yếu sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine, theo các công tố viên Đức cho biết vào thứ Năm.

Thế giới 24h
Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

Hội đồng Bảo an sắp bỏ phiếu về tư cách thành viên của Palestine, Mỹ có thể sẽ phủ quyết

(CLO) Các nhà ngoại giao cho biết, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Sáu về yêu cầu của Palestine để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, điều mà đồng minh của Israel là Mỹ dự kiến sẽ ngăn chặn.

Thế giới 24h
Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

Hezbollah phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel

(CLO) Nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào một cơ sở quân sự ở phía bắc Israel khiến ít nhất 14 binh sĩ bị thương, nói rằng hành động này để trả đũa các cuộc tấn công của Israel khiến các thành viên Hezbollah thiệt mạng.

Thế giới 24h