Bạc Liêu: Bắt thêm 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của thương lái thu mua lúa

Thứ bảy, 27/07/2019 15:30 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã bắt thêm 2 đối tượng liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ của thương lái thu mua lúa.

Đối tượng Nghiêm và Đương tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đối tượng Nghiêm và Đương tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Sáng ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, đơn vị này vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Quang Nghiêm (xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) và Nguyễn Minh Đương (xã Tân Long, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra, làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cũng đã có quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Lê Văn Dưỡng (xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân, Bạc Liêu), Trương Hoàng Diệu và Phạm Anh Thương (cùng ngụ xã Tân Long, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi trên.

Như báo Nhà báo & Công luận đã thông tin, vào cuối tháng 4/2019, Công an huyện Phước Long nhận được trình báo của một tiểu thương tên T. hành nghề thu mua lúa tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng về việc có một nhóm người đóng giả cò thu mua lúa bán lại cho anh T. với giá rẻ.

Khi giao dịch, nhóm người này lấy tên giả để lừa anh T. đặt cọc trước với số tiền 1,1 tỷ đồng và thuê chủ ghe vào cánh đồng huyện Phước Long (Bạc Liêu) chở lúa. Tuy nhiên, khi trao tiền cho nhóm người này xong, anh T. nhận được điện thoại của chủ ghe cho biết chưa chở lúa đi vì không nhận được tiền nên anh T. liền gọi điện cho nhóm người nói trên thì không liên lạc được.

Sau khi nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo các trinh sát vào cuộc điều tra và bắt được đối tượng Lê Văn Dưỡng. Làm việc với Công an, Dưỡng khai nhận, để có tiền tiêu xài, y đã câu kết với các đối tượng trên lừa các tiểu thương thu mua lúa, các đối tượng lấy tên giả khi giao dịch để tránh bị phát hiện.

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu xác định, khi đến mùa thu hoạch lúa, các đối tượng trên thường đến các địa bàn tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang để tiếp cận các thương lái có nhu cầu thu mua lúa để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.

 Minh Luân         

Tin khác

Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

(CLO) Sáng 26/4, Đoàn bay 919 thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tiền thân là Trung đoàn Không quân vận tải 919, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập.

Đời sống
EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

(NB&CL) Trong tháng 3/2024, phụ tải hệ thống điện tăng 10,96% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 2,14% so với kế hoạch năm 2024 của Bộ Công Thương. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng, EVNGENCO1 đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương và EVN triển khai các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2024, nỗ lực vận hành các nhà máy đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Đời sống
Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

(CLO) Chuyên gia khí tượng dự báo, từ những ngày đầu tháng 5, miền Bắc sẽ có khả năng xuất hiện mưa rào và giông trở lại, còn miền Nam gió tây nam cũng có xu hướng xuất hiện, gây mưa giông.

Đời sống
Công an TP HCM cảnh báo chiêu thức lừa đảo dịp lễ 30/4-1/5 và mùa du lịch hè

Công an TP HCM cảnh báo chiêu thức lừa đảo dịp lễ 30/4-1/5 và mùa du lịch hè

(CLO) Theo Công an TP HCM, dịp lễ 30/4-1/5 và mùa du lịch hè, tội phạm sẽ dùng thủ đoạn lừa người dân mua các tour du lịch giá rẻ, vé máy bay giá rẻ để chiếm đoạt tiền.

Đời sống
Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

(CLO) Thay vì lên kế hoạch cho những chuyến đi dài đắt đỏ để tận hưởng kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nhiều bạn trẻ chọn “ngủ 5 ngày 5 đêm” để vừa chữa lành, vừa tiết kiệm chi phí.

Đời sống