Bạc Liêu: Khởi tố 3 đối tượng ném “bom xăng” làm một bé gái bỏng nặng

Thứ hai, 17/02/2020 13:20 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cơ quan CSĐT Công an huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng ném “bom xăng” vào nhà người dân, khiến cho một bé gái bị bỏng nặng.

Các đối tượng ném “bom xăng” vào nhà dân.

Các đối tượng ném “bom xăng” vào nhà dân.

Ngày 17/2, thông tin từ huyện Hồng Dân cho biết, cơ quan CSĐT Công an huyện này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào tối 27/1, trong lúc gia đình ông Lê Văn Thứ (61 tuổi, ngụ ấp Bà Ai II, xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân) đang bày tiệc trước nhà thì bất ngờ bị 3 người bịt mặt chạy xe ngang qua ném “bom xăng” vào nhà.

Do không tránh kịp, cho nên bé L.T.G.H (5 tuổi), cháu nội của ông Thứ đang chơi trước cửa nhà bị bỏng ở vùng mặt, phải chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi nhận được tin báo, công an huyện Hồng Dân đã cử lực lượng đến khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai của những người có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định được 3 nghi phạm ném “bom xăng” là: Nguyễn Văn Rô (24 tuổi), Nguyễn Quốc Khánh (24 tuổi) và Nguyễn Hoàng Sơn (23 tuổi), cả 3 cùng ngụ ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân. Các đối tượng đã bị tạm giữ để điều tra.

Làm việc với cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, trong khi đi chơi có xảy ra mâu thuẫn với con trai ông Thứ, cho nên các đối tượng bàn cách ném “bom xăng” vào nhà ông Thứ.

Qua giám định thương tích, bé L.T.G.H bị thương với tỷ lệ trên 20%.

Minh Luân

Tin khác

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm trong hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm trong hoạt động quảng cáo

(CLO) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo.

Đời sống
Sẽ thu hồi Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe nếu gian lận tập huấn và kiểm tra

Sẽ thu hồi Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe nếu gian lận tập huấn và kiểm tra

(CLO) Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (Giấy chứng nhận) sẽ bị thu hồi khi cá nhân có hành vi gian lận để được tham dự tập huấn và kiểm tra để được Giấy chứng nhận.

Đời sống
Thanh Hóa: Người dân lập lán phản đối xây dựng bãi tập kết và xử lý rác

Thanh Hóa: Người dân lập lán phản đối xây dựng bãi tập kết và xử lý rác

(CLO) Nhiều ngày qua, rất đông người dân xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa treo băng rôn, phản đối việc xây dựng bãi tập kết và xử lý rác vì cho rằng sẽ ảnh hưởng đến môi trường sống, sản xuất và đời sống của người dân.

Đời sống
Vườn Cúc Phương tràn ngập sắc trắng của mùa bướm

Vườn Cúc Phương tràn ngập sắc trắng của mùa bướm

(CLO) Mấy tuần qua, hàng ngàn lượt khách đã đổ về Vườn Quốc gia Cúc Phương để ngắm bướm trắng bay rợp trời.

Đời sống
Hưởng ứng Ngày Trái đất 2024 - Tiết kiệm năng lượng với VNPT Smart Lighting

Hưởng ứng Ngày Trái đất 2024 - Tiết kiệm năng lượng với VNPT Smart Lighting

(CLO) VNPT phát triển và cho ra mắt giải pháp chiếu sáng thông minh VNPT Smart Lighting, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí sử dụng và bảo trì nhằm bảo vệ môi trường.

Đời sống