Bạc Liêu: Khởi tố hình sự liên quan vụ làm lây lan dịch bệnh Covid-19

Thứ sáu, 09/07/2021 19:14 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cơ quan CSĐT Công an huyện Phước Long vừa có quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc làm lây lan dịch bệnh Covid-19 xảy ra vào ngày 8/7 tại Trung tâm Y tế huyện Phước Long.

Bạc Liêu tăng cường kiểm soát chặt chẽ người vào địa phương. (Ảnh: Minh Luân)

Bạc Liêu tăng cường kiểm soát chặt chẽ người vào địa phương. (Ảnh: Minh Luân)

Chiều 9/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phước Long cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” xảy ra vào ngày 8/7 tại Trung tâm Y tế huyện Phước Long.

Như báo Nhà báo & Công luận đã thông tin, trước đó tỉnh Bạc Liêu phát hiện 1 trường hợp dương tính với Covid-19 tại huyện Phước Long. Trường hợp mắc Covid-19 là T.V.Đ.E , ngụ tại xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.

Thông tin điều tra dịch tễ cho thấy, người này từng đến vựa tôm tại chợ đầu mối Bình Điền (TP. HCM) rồi về chợ Vĩnh Thuận (Kiên Giang). Vào ngày 5/7, T.V.Đ.E từ Vĩnh Thuận về huyện Phước Long thăm nhà bên vợ nhưng không khai báo đã từng đến chợ Bình Điền.

Đến ngày 7/7, T.V.Đ.E tiếp tục về lại huyện Phước Long nhưng thấy sốt, nghẹt mũi nên chủ động  đến Trung tâm Y tế huyện Phước Long khai báo y tế và yêu cầu xét nghiệm nhanh Covid-19.

Qua xét nghiệm, kết quả T.V.Đ.E dương tính với Covid-19 nên các cơ quan chức năng đã đưa T.V.Đ.E đi điều trị. Đồng thời, tiến hành truy vết được 15 trường hợp F1 và 29 trường hợp F2.

Sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”, cơ quan CSĐT Công an huyện Phước Long đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Minh Luân

Bình Luận

Tin khác

Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'

Bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

(CLO) Để tạo lòng tin, nhóm của Nguyễn Thị Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Qua đó, chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Vụ án
'Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

"Thầy ông nội” Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm về tội Loạn luân

(CLO) Bị cáo Lê Tùng Vân, người đứng đầu trong vụ "Tịnh thất Bồng lai" vừa bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Long An khởi tố thêm tội danh.

Vụ án
Đánh sập 'tập đoàn' lừa đảo thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền

Đánh sập 'tập đoàn' lừa đảo thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền

(CLO) Ngày 19/4, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, vừa tiến hành đồng loạt khám xét 6 địa điểm, đưa 56 đối tượng về làm việc, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân ở nhiều địa phương trên cả nước thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền (COD).

Vụ án
Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

Khởi tố 2 giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế

(CLO) Hai giám đốc doanh nghiệp ở Đà Nẵng và Quảng Nam vừa bị khởi tố, bắt giam do liên quan đến hành vi Trốn thuế và Mua bán trái phép hóa đơn.

Vụ án
Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

Tạm giữ đối tượng đâm cô ruột tử vong vì mâu thuẫn đất đai

(CLO) Do mâu thuẫn đất đai trong gia đình, Nguyễn Minh Trường đã dùng dao đâm nhiều nhát vào cô ruột mình là Nguyễn Thị T. Hậu quả nạn nhân tử vong sau đó.

Vụ án