Bạc Liêu: Phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030

Thứ năm, 15/10/2020 18:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, tỉnh Bạc Liêu cần tiếp tục đồng tâm, hiệp lực xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, phấn đấu đưa Bạc Liêu phát triển nhanh và bền vững, trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Sáng ngày 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã chính thức khai mạc. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương thay mặt Bộ Chính trị, đến dự và chỉ đạo đại hội.

Theo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh không ít khó khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bạc Liêu đã nỗ lực phấn đấu vượt qua, phát huy tiềm năng, lợi thế, đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Toàn bộ 20/20 chỉ tiêu về kinh tế, xã hội mà Nghị quyết Đại hội đề ra đều đạt và vượt cao, đứng vào nhóm các tỉnh khá của khu vực ĐBSCL.

Cụ thể, tăng trưởng kinh tế bình quân đạt hơn 7%/năm, thuộc nhóm tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao của khu vực; GRDP bình quân đầu người tăng hơn 1,8 lần so đầu nhiệm kỳ; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 28 ngàn 500 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân 21,23%. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp có chuyển biến quan trọng, lĩnh vực  năng lượng tái tạo, năng lượng sạch phát triển mạnh mẽ. Lĩnh vực y tế, văn hoá, giáo dục và đào tạo tiếp tục chuyển biến tích cực. Đặc biệt, nỗ lực giảm nghèo đạt kết quả rất ấn tượng, hiện toàn tỉnh chỉ còn khoảng 1% hộ nghèo. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, giữ ổn định chính trị, đời sống nhân dân được cải thiện, diện mạo của tỉnh có nhiều khởi sắc....

Những kết quả trên chính là tiền đề, là dấu mốc quan trọng để Ban chấp hành đảng bộ tỉnh đưa ra các mục tiêu, định hướng, các giải pháp, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI.

Thay mặt Bộ Chính trị, phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, nhận định: Bạc Liêu là vùng đất có bề dày truyền thống đấu tranh cách mạng, có nhiều tiềm năng, lợi thế và vị trí địa lý đặc biệt để phát triển. Vì vậy, trong nhiệm kỳ mới tỉnh cần tiếp tục xác định vị trí, vai trò trong vùng Tây Nam Bộ, Tiểu vùng Nam sông Hậu, Tiểu vùng Bán đảo Cà Mau, chủ động thúc đẩy liên kết vùng trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng phù hợp với điều kiện, thế mạnh của Bạc Liêu, trong đó trọng tâm là tỉnh cần tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới.

Ngoài ra, đồng chí Trương Thị Mai cũng đề nghị tỉnh Bạc Liêu tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, công nghiệp chế biến. Quan tâm quản lý có hiệu quả đất đai, tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tập trung, cải thiện môi trường đầu tư, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Đồng thời, đề nghị Đại hội phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm để lựa chọn những đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI với cơ cấu hợp lý, đồng tâm, hiệp lực, quyết tâm xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, phấn đấu đưa Bạc Liêu phát triển nhanh và bền vững, trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030.

Cũng tại Đại hội, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bạc Liêu, các đại biểu tham dự đã quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung đang bị ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt.

Minh Luân

Tin khác

Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

Ninh Thuận muốn trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước

(CLO) Cho biết năng lượng tái tạo và du lịch được quy hoạch là 2 trong những mũi nhọn kinh tế, Ninh Thuận sẽ hiện thực hóa quy hoạch để trở thành trung tâm năng lượng lớn nhất cả nước.

Đời sống
Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

Thiếu niên 13 tuổi mất tích khi tắm sông

(CLO) Chiều 19/4, thông tin từ UBND xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 1 thiếu niên mất tích.

Đời sống
Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Phát hiện 1 tấn thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc

(CLO) Đội 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) vừa phát hiện 2 cơ sở kinh doanh tại huyện Thanh Trì đang bày bán hơn 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Đời sống
Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

Bán vàng giả mạo nhãn hiệu, một doanh nghiệp tại Nghệ An bị phạt 85 triệu đồng

(CLO) Ngày 19/4, Đội 11, Cục Quản lý thị trường Nghệ An (QLTT) cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu.

Đời sống
“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

“Sống hẹp” trong khu phố nghìn tỷ giữa lòng Thủ đô

(CLO) Con ngõ chỉ vừa vặn một người đi, bước vào trong ngỡ đến một thế giới khác được xuất hiện ngay sau những hàng quán xa hoa, lộng lẫy là “đặc sản” của phố cổ Hà Nội.

Đời sống