Bắc Ninh: Đảm bảo an toàn tại những “điểm nóng” lễ hội

Thứ bảy, 26/01/2019 11:48 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cơ quan quản lý văn hoá tỉnh Bắc Ninh thời gian qua liên tục có những phương án, biện pháp quản lý để công tác tổ chức lễ hội diễn ra an toàn và văn minh hơn.

Biểu diễn dân ca quan họ Bắc Ninh. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Biểu diễn dân ca quan họ Bắc Ninh. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN


Bắc Ninh là một trong những địa phương có nhiều lễ hội thu hút người dân cả nước, trong đó phải kể đến là Lễ hội đền Bà Chúa Kho, Lễ hội Lim, Lễ hội làng Ném Thượng, Lễ hội rước pháo Đông Kị…

Nhiều năm trở lại đây, nhiều lễ hội của Bắc Ninh được cho là điểm “nóng”, ví như Lễ hội đền Bà Chúa Kho với tình trạng chen lấn xô đẩy, lạm dụng đốt vàng mã; Lễ hội làng Ném Thượng với những tranh cãi về tục chém lợn… Cơ quan quản lý văn hóa tỉnh Bắc Ninh thời gian qua liên tục có những phương án, biện pháp quản lý để công tác tổ chức diễn ra an toàn và văn minh hơn.

Theo báo cáo của Sở VH,TT&DL tỉnh Bắc Ninh, trong mùa lễ hội xuân năm ngoái, công tác chỉ đạo, quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã được thực hiện tốt, bảo đảm an ninh, an toàn. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Công tác vệ sinh môi trường chưa bảo đảm; việc đốt vàng mã giảm chưa đáng kể; hiện tượng đổi tiền lẻ còn diễn ra...

Trong mùa lễ hội xuân 2019, Sở VH,TT&DL tỉnh Bắc Ninh cho biết, tỉnh sẽ thực hiện đồng bộ một số nội dung trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội như: Triển khai nghiêm các thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội; ban hành quy định cụ thể về trang trí, khánh tiết tại khu vực tổ chức lễ hội; xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm trong mùa lễ hội...

Đối với một số lễ hội được coi là điểm nóng trong các năm trước, tỉnh Bắc Ninh sẽ có những biện pháp bảo đảm an ninh. Trong đó, cơ quan quản lý quán triệt nghiêm túc việc không thực hiện tục “chém lợn” trong lễ hội làng Ném Thượng. Các lễ hội phải được tổ chức đúng quy định của các cấp, nghiêm túc thực hiện việc xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, gây phản cảm trong xã hội như đánh bạc trá hình, mê tín dị đoan...

PV

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương