Bắc Ninh: Hành động thiết thực, tạo điều kiện để trẻ em phát triển toàn diện

Thứ tư, 22/05/2024 21:27 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 22/5, UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 với chủ đề “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”.

Hoạt động, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về triển khai thực hiện Chỉ thị số 28 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Trong đó, tập trung ưu tiên nguồn lực để bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em.

Đồng thời, vận động xã hội thực hiện phong trào “Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em”, mỗi xã có một công trình dành cho trẻ em được xây dựng hoặc nâng cấp; mỗi đoàn viên, hội viên của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội có một hành động thiết thực vì trẻ em.

bac ninh hanh dong thiet thuc tao dieu kien de tre em phat trien toan dien hinh 1

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn và lãnh đạo các sở, ngành, thị xã Quế Võ tặng xe đạp cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Báo BN

Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn đề nghị các cấp, các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Trẻ em và các văn bản hướng dẫn thi hành; triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch 125 của Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 28 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật về chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em cho cha mẹ, cán bộ giáo viên, người chăm sóc và bản thân trẻ em; thường xuyên tập huấn, phổ biến kiến thức về kỹ năng phòng ngừa, phát hiện, can thiệp, hỗ trợ và xử lý các hình thức xâm hại trẻ em.

Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ trẻ em, trợ giúp, hỗ trợ kịp thời trẻ em thuộc diện hộ nghèo, đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội; huy động các nguồn lực đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ cho các hoạt động vui chơi, giải trí cho trẻ em trên địa bàn dân cư. Tăng cường giáo dục kỹ năng sống, tự bảo vệ cho học sinh; xây dựng quy trình cung cấp dịch vụ hỗ trợ để phòng, chống bạo lực học đường, đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

bac ninh hanh dong thiet thuc tao dieu kien de tre em phat trien toan dien hinh 2

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm quan khu trải nghiệm thực hành kỹ năng phòng chống đuối nước trong khuôn khổ lễ phát động. Ảnh: Báo BN

Chú trọng tổ chức các hoạt động thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em. Chủ động phát hiện, trợ giúp học sinh có nguy cơ bị xâm hại, bạo lực ngoài trường học. Kết hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc quản lý, giáo dục học sinh, ngăn chặn các tác động tiêu cực của thế giới công nghệ số, mạng xã hội đến sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Bên cạnh đó, ưu tiên giải quyết những vấn đề tồn tại, bức xúc, những lĩnh vực còn hạn chế trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em ở địa phương. Phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm pháp luật về trẻ em; các cơ quan, tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm hoặc che giấu các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

Tăng cường sự quan tâm, chăm lo của gia đình và toàn xã hội với trẻ em; tạo điều kiện để mọi trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt có một kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào xây dựng xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em, nhằm tạo dựng môi trường sống an toàn, được thực hiện đầy đủ các quyền của trẻ em.

Nhân dịp này, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tiếp nhận tài trợ của các doanh nghiệp với tổng số tiền 334 triệu đồng. Ban tổ chức trao tặng 10 chiếc xe đạp và 50 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của thị xã Quế Võ.

Cũng trong khuôn khổ chương trinh đã diễn ra loạt các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 gồm: Thực hành trải nghiệm thoát hiểm khi gặp hỏa hoạn; cách sơ cứu và kỹ năng an toàn khi xảy ra các trường hợp bị đuối nước và các tai nạn khác; hoạt động trải nghiệm các kỹ năng tự nổi trên mặt nước…

Tính đến hết năm 2023, Bắc Ninh có khoảng 360 nghìn trẻ em; toàn tỉnh có 59/126 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em (theo tiêu chí mới); 98% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, tái hòa nhập và có cơ hội phát triển; 100% trẻ em được cấp thẻ Bảo hiểm y tế; 100% trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo được phẫu thuật miễn phí...

Trần Anh

Bình Luận

Tin khác

Dự báo thời tiết ngày 29/9: Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 29/9: Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào vài nơi

(CLO) Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn, ngày 29/9, Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to. Trung Bộ, Nam Bộ ngày nắng, gió nhẹ, có mưa dông chiều tối.

Đời sống
Chư Pưh: Không để tái diễn chợ bỏ hoang, lòng đường làm nơi buôn bán

Chư Pưh: Không để tái diễn chợ bỏ hoang, lòng đường làm nơi buôn bán

Được sự cam kết, đồng thuận của tiểu thương và ủng hộ của người dân trong vùng, chợ xã Ia Hla (huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) đã trở lại hoạt động sau 3 năm tạm dừng, gây lãng phí và mất an toàn giao thông vì họp chợ trái phép.

Đời sống
Huyện Giao Thủy đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Huyện Giao Thủy đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

(CLO) Sáng 28/9, Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam huyện Giao Thủy (Nam Định) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập (1934 - 2024), đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất, Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Đời sống
Thiên tai khiến 344 người chết, mất tích, thiệt hại kinh tế hơn 81.000 tỷ đồng

Thiên tai khiến 344 người chết, mất tích, thiệt hại kinh tế hơn 81.000 tỷ đồng

(CLO) Bão số 3 (tên quốc tế Yagi) là cơn bão mạnh, dị thường, có sức tàn phá rất lớn với 6 đặc điểm chưa có tiền lệ. Tính đến hiện tại, đã có 344 người chết, mất tích (318 người chết, 26 người mất tích), 1.976 người bị thương. Tổng thiệt hại kinh tế ước tính ban đầu trên 81.503 tỷ đồng.

Đời sống
Người dân làng gốm Kim Lan lo sợ mất nhà, đất sản xuất khi bờ sông Hồng bị sạt lở

Người dân làng gốm Kim Lan lo sợ mất nhà, đất sản xuất khi bờ sông Hồng bị sạt lở

(CLO) Trong khoảng 1 tháng qua, bờ sông Hồng đoạn qua thôn 4, xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, Hà Nội bị sạt lở nghiêm trọng, làm cuốn trôi hàng trăm mét vuông đất và các công trình xây dựng. Nhiều hộ gia đình đã phải di dời. Hiện tại, tình trạng sạt lở vẫn chưa dừng và có nguy cơ tiếp tục lan rộng vào sâu nhà dân.

Đời sống