Bạch Thông – Bắc Kạn: Cần làm rõ việc chi tiền ngân sách đến khu du lịch để… tập huấn

Chủ nhật, 26/08/2018 16:32 PM - 0 Trả lời

(CLO) Lấy tiền ngân sách chi cho tập huấn theo nhu cầu cá nhân; điểm tập huấn lại cách huyện đến hơn 2.000 km (tại Phú Quốc) đang trở thành điểm nóng của dư luận, bức xúc của người dân trên địa bàn huyện Bạch Thông nói riêng và tỉnh miền núi còn nghèo như Bắc Kạn nói chung.

Từ bức xúc của người dân, PV tìm hiểu, được biết, vào khoảng giữa tháng 4/2018, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính (Bộ Tài chính) có công văn gửi về Phòng Giáo dục Đào tạo (GDĐT) Bạch Thông về việc tổ chức khóa học “Bồi dưỡng năng lực tài chính tài sản công, hướng dẫn, giải đáp chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới cho các trường công lập”.

Báo Công luận
 Chứng chỉ sau đợt tập huấn (Ảnh: Đức Tuyền)

Sau khi nhận được công văn này, do đang là thời gian chính của dạy và học nên “nấn ná” mãi, đến cuối tháng 7, Phòng GDĐT Bạch Thông mới có “điều kiện” tổ chức cho 33 người (chủ yếu các chức danh chủ chốt như hiệu trưởng, hiệu phó, kế toán) trong tổng số 35 trường thuộc quyền quản lý của trường đi tập huấn. Địa điểm tập huấn tại huyện đảo du lịch có tiếng Phú Quốc (Kiên Giang). Riêng Phòng GDĐT Bạch Thông có Trưởng phòng là ông Đặng Hữu Dương và kế toán tham gia.

Theo ông Đặng Hữu Dương – Trưởng Phòng GDĐT, trước khi thực hiện đợt tập huấn “hết sức tế nhị” này, ông đã xin ý kiến lãnh đạo huyện. Theo đó, mục tiêu cuộc tập huấn được xác định: Căn cứ vào nhu cầu và công việc tự sắp xếp của mỗi cá nhân (không khuyến khích và bắt buộc) sẽ tổ chức cho 33 người trên vào Phú Quốc với thời gian cả đi về và tập huấn là 5 ngày.

Cũng theo ông Dương, tổng số ngày tập huấn là 3 ngày cộng với 2 ngày di chuyển. Ban đầu đi xe ô tô xuống Hà Nội hết 90.000 đồng (lượt về là 18.000 đồng), tiền công tác phí thực hiện theo đúng quy định gồm: 200.000 tiền phòng ngủ, 150.000 công tác phí 1 ngày và học phí 2,5 triệu đồng. Tổng chi phí mỗi người tham dự khóa học là khoảng 3 triệu đồng/1 người được lấy từ ngân sách thường xuyên đã phân bổ hàng năm.

Báo Công luận Đoàn cán bộ của Phòng GDĐT huyện Bạch Thông (Ảnh: Đức Tuyền)

Vấn đề đặt ra và gây ra bức xúc với dư luận là: Đây không phải chương trình tập huấn có ý nghĩa với chuyên ngành và với một huyện còn nghèo của một tỉnh nghèo như Bắc Kạn thì việc vào tận Phú Quốc để tập huấn có hợp lý hay không? Và như mục đích ban đầu, đây là đợt tập huấn không khuyến khích và bắt buộc thì việc chi tiền ngân sách để trang trải có chấp nhận được hay không?

Trả lời câu hỏi vì sao phải vào tận Phú Quốc mới tập huấn được và học phí 2,5 triệu chỉ học có 3 ngày có đắt hay không, cảm nhận sau khóa học thu được những gì…? ông Đặng Hữu Dương – Trưởng Phòng GDĐT huyện Bạch Thông cho biết: Việc đi vào Phú Quốc tập huấn có thể do khóa học của Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính họ tổ chức lớp nhưng không đủ học viên nên cần phải tập trung ở một điểm. Trong khi, nếu tổ chức ở ngay Bắc Kạn thì ít và không đủ học viên nên cần vào Phú Quốc để có thêm các tỉnh khác cùng tham gia. “Sau khóa học, tất nhiên cũng cần có thời gian chứ không thể đánh giá được ngay là việc tham gia học có hiệu quả gì cho công tác quản lý hay không” - ông Dương nhấn mạnh.

Trao đổi về vấn đề này qua điện thoại, ông Nông Quốc Dũng – Chủ tịch huyện cho biết: Tôi cũng nghe Phòng GDĐT báo cáo, biết nhưng không kiểm tra kỹ và chỉ đồng ý theo chủ trương. Mọi thứ phải thực hiện đúng theo trình tự đã quy định.

Đơn Thương

Tin khác

Nghệ An: Chính quyền buông lỏng quản lý để vi phạm xây dựng của Công ty Nhật Huy không được ngăn chặn?

Nghệ An: Chính quyền buông lỏng quản lý để vi phạm xây dựng của Công ty Nhật Huy không được ngăn chặn?

(NB&CL) Tuy chưa hoàn thiện thủ tục về giao đất, cấp giấy phép xây dựng nhưng Công ty Cổ phần chế biến gỗ Nhật Huy vẫn ngang nhiên triển khai xây dựng Dự án đầu tư xây dựng nhà máy nhựa kỹ thuật Mega, tại xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.

Điều tra
Việt Yên (Bắc Giang): “Dở khóc, dở cười” chuyện hỗ trợ con giống dự án giảm nghèo tại xã Tiên Sơn

Việt Yên (Bắc Giang): “Dở khóc, dở cười” chuyện hỗ trợ con giống dự án giảm nghèo tại xã Tiên Sơn

(NB&CL) Với mục tiêu giúp hộ nghèo ổn định cuộc sống, UBND xã Tiên Sơn (Việt Yên, Bắc Giang) đã cấp phát con giống cho hộ nghèo theo Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên, trái với mục tiêu ban đầu, việc triển khai đã khiến nhiều hộ dân “dở khóc, dở cười” với những con giống được hỗ trợ.

Điều tra
Điều tra việc cung ứng hơn 20 tấn lạc giống nghi kém chất lượng cho nông dân Quảng Bình

Điều tra việc cung ứng hơn 20 tấn lạc giống nghi kém chất lượng cho nông dân Quảng Bình

(CLO) Gần 20 tấn lạc giống có dấu hiệu giả giống lạc L14 đã cung ứng cho bà con nông dân xã Trường Sơn là loại lạc dùng để ăn, không phải lạc giống nên Thanh tra Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Bình đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang Cơ quan điều tra Công an tỉnh để điều tra.

Điều tra
Công ty Việt Hùng gian lận đấu thầu tại xã Yên Lâm (Yên Mô): Công an tỉnh Ninh Bình đang xác minh vụ việc

Công ty Việt Hùng gian lận đấu thầu tại xã Yên Lâm (Yên Mô): Công an tỉnh Ninh Bình đang xác minh vụ việc

(CLO) Thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, vụ việc Công ty TNHH MTV Đầu tư và thương mại Việt Hùng gian lận doanh thu để trúng thầu dự án tại xã Yên Lâm (huyện Yên Mô) đã được lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo và đang trong quá trình xác minh chưa có kết luận vụ việc.

Điều tra
Cử nhân viên thời vụ đi xác minh thông tin đấu thầu, bị khiếu kiện vì ngừng thương thảo hợp đồng với nhà thầu?

Cử nhân viên thời vụ đi xác minh thông tin đấu thầu, bị khiếu kiện vì ngừng thương thảo hợp đồng với nhà thầu?

(CLO) Câu chuyện Ban QLDA Xây dựng Giao thông tỉnh Bắc Ninh ký hợp đồng thời vụ với 1 số cá nhân, mang văn bản đến các đơn vị để xác minh thông tin đầu thầu khiến doanh nghiệp chưa hết bức xúc.

Điều tra