Bạch Yến phát bánh mì cho người lang thang

Thứ sáu, 03/04/2015 10:43 AM - 0 Trả lời

Bạch Yến phát bánh mì cho người lang thang

Danh ca hải ngoại tranh thủ làm từ thiện trước khi liveshow "Đêm đông" của bà diễn ra.

Chương trình phát bánh mì từ thiện được hoa hậu Thu Hoài khởi xướng từ nhiều tháng qua. Cứ đều đặn vào đầu tuần, tại nhà hàng Vương Quốc Tôm, cô làm hơn 500 ổ bánh mì sẽ được phát cho người nghèo, người lang thang khắp thành phố. Đó là công việc âm thầm mà hoa hậu Thu Hoài cùng các thành viên trong công ty vẫn duy trì hàng tuần. Hoa hậu Thu Hoài cho biết sẽ tiếp tục làm công việc này như góp phần chia sẻ, động viên những người lao động vất vả, có thêm niềm vui trong cuộc sống.

Hoạt động phát bánh mì từ thiện do Hoa hậu Thu Hoài (phải) khởi xướng. Hàng tháng, 500 ổ bánh mì sẽ được phát cho người nghèo, người lang thang khắp TP HCM.

Biết được hoạt động ý nghĩa và cũng đã từng trải qua những tháng ngày nghèo khó, danh ca Bạch Yến rất thích hoạt động này. Mặc dù tất bật chuẩn bị cho live concert Đêm Đông vào thứ bảy tuần này (13/12) tại nhà hát Hoà Bình, danh ca Bạch Yến đã tranh thủ dành chút thời gian để có thể góp chút công sức vào hoạt động này.

Biết được hoạt động ý nghĩa này, danh ca Bạch Yến muốn tham gia cùng, dù bà đang tất bật chuẩn bị cho liveshow "Đêm đông" vào ngày 13/12.

yen-5-6831-1418178556.jpg

Sau khi chuẩn bị xong, nữ danh ca tận tay đi trao từng ổ bánh mì cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Không những thế bà còn gửi tặng những cành hoa hồng kèm theo cho mọi người.

Ý nghĩa của những cành hoa hồng thật đặc biệt, như nét đẹp, hy vọng trong cuộc sống này, mà chính danh ca Bạch Yến muốn đem nhiều hơn đến những ai đang cần nó.

Theo bà, ý nghĩa của những cành hoa hồng thật đặc biệt. Nó như nét đẹp, hy vọng trong cuộc sống mà bà muốn đem nhiều hơn đến những ai đang cần.

à cũng trong 58 năm qua cô nhận quá nhiều hoa từ người hâm mộ, tình cảm yêu thương ấy đã tạo nên nguồn sức mạnh lớn lao để tiếng hát Bạch Yến có thể được tồn tại đến ngày hôm nay. Từ sức mạnh ấy, danh ca Bạch Yến một lần nữa muốn san sẻ nó thông qua việc làm cụ thể của mình, để mỗi người nhận được quà đều thấy ấm áp thực sự.

Bạch Yến cho biết, trong 58 năm qua bà nhận quá nhiều hoa từ người hâm mộ. Tình cảm yêu thương ấy đã tạo nên nguồn sức mạnh lớn lao để tiếng hát của bà có thể được tồn tại đến ngày hôm nay. Từ sức mạnh ấy, danh ca một lần nữa muốn san sẻ nó thông qua việc làm cụ thể của mình, để mỗi người nhận được quà đều thấy ấm áp thực sự.

yen-3-9285-1418178557.jpg
Hành trình đi đến thành công cũng như trong các hoạt động thiện nguyện, bên cạnh danh ca Bạch Yến luôn là người chồng hiểu, chia sẻ với cô rất nhiều. Cô và chồng mình, Giáo sư Trần Quang Hải cũng tham gia vào hội từ thiện Aide à Enfance du Viet Nam từ những ngày đầu thành lập năm 1970 chuyên giúp đỡ và nuôi dưỡng những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Bạch Yến và chồng - giáo sư Trần Quang Hải - cũng tham gia vào hội từ thiện "Aide à Enfance du Viet Nam" từ những ngày đầu thành lập năm 1970. Chương trình này chuyên giúp đỡ và nuôi dưỡng những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Tâm Giao - VNE

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa