Bài phát biểu của đồng chí Đinh Thế Huynh, tại Lễ Kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập và Hội nghị thi đua toàn quốc Hội Nhà báo Việt Nam

Thứ hai, 20/04/2015 20:05 PM - 0 Trả lời

Như tin congluan.vn đã đưa, sáng 20/4/2015, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ Kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập và Hội nghị thi đua toàn quốc. Đồng chí Đinh Thế Huynh- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã dự và phát biểu chỉ đạo. Dưới đây là toàn văn bài phát biểu:

(Congluan.vn) - Như tin congluan.vn đã đưa, sáng 20/4/2015, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ Kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập và Hội nghị thi đua toàn quốc. Đồng chí Đinh Thế Huynh- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã dự và phát biểu chỉ đạo. Dưới đây là toàn văn bài phát biểu:

--ng chí -inh Th- Huynh phát bi-u t-i bu-i l-

Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu tại buổi lễ

Kính thưa các nhà báo lão thành,

Thưa các đồng chí, đồng nghiệp,

Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950- 21/4/2015) trong hào khí Tháng Tư- kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng; các tổ chức Hội tích cực chuẩn bị hướng tới Đại hội lần thứ X Hội Nhà báo Việt Nam.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, tôi nhiệt liệt chúc mừng những người nhà báo cả nước nhân ngày kỷ niệm vẻ vang này và nhiệt liệt chào mừng các tổ chức, cá nhân nhà báo tiêu biểu, điển hình tiên tiến về dự lễ kỷ niệm và dự Hội nghị thi đua toàn quốc của Hội Nhà báo Việt Nam.

Thưa các đồng chí, đồng nghiệp,

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, với tầm nhìn xa, trông rộng và hiểu rõ vai trò của báo chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chăm lo xây dựng nền báo chí cách mạng và đào tạo, rèn luyện đội ngũ những người làm báo cách mạng cũng như tổ chức chính trị- xã hội- nghề nghiệp của những người làm báo.

Năm 1925, Người sáng lập báo Thanh Niên để tuyên truyền, vận động cách mạng. Khi cách mạng thành công, Bác giao đồng chí Xuân Thủy, lúc đó là Chủ nhiệm báo Cứu quốc tập hợp các nhà báo để lập ra một tổ chức của những người làm báo. Và ngày 21/4/1950, tại xóm Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Đại hội thành lập Hội những Người Viết báo Việt Nam được tổ chức. Đồng chí Xuân Thủy được bầu làm Chủ tịch đầu tiên- lúc đó gọi là Hội trưởng. Các nhà báo Đỗ Đức Dục, Hoàng Tùng làm Phó Hội trưởng.

Tại Đại hội lần thứ II năm 1959, Hội những Người viết báo Việt Nam đổi tên thành Hội Nhà báo Việt Nam. Sau ngày đất nước thống nhất, ngày 7/7/1976, Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo yêu nước và dân chủ miền Nam hợp nhất thành Hội Nhà báo Việt Nam.

65 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chăm lo, dìu dắt của Bác Hồ và sự tin yêu, đùm bọc của nhân dân, trải qua 9 kỳ Đại hội, Hội Nhà báo Việt Nam ngày càng phát triển, trưởng thành, là nơi đoàn kết, tập hợp, rèn luyện bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của những người làm báo, đội ngũ ngày càng đông đảo, chất lượng ngày một nâng cao, phục vụ đắc lực sự nghiệp cahcs mạng của nhân dân ta, Đảng ta. Trong các cuộc kháng chiến cứu nước của dân tộc, hơn 400 hội viên- nhà báo đã ngã xuống trên các chiến trường khi đang tác nghiệp. Đó là sự hy sinh, cống hiến bằng xương máu của đội ngũ những người làm báo chí cách mạng.

Với những đóng góp to lớn của giới báo chí, Đảng và Nhà nước đã trao tặng phần thưởng cao quý Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Sao vàng.

Trong những thành tựu của báo chí cách mạng nước nhà suốt mấy chục năm qua, có phần công sức to lớn của Hội Nhà báo Việt Nam. Hội đã tập hợp, đoàn kết, rèn luyện bản lĩnh chính trị, trau dồi đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ nghề nghiệp cho hội viên để từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả xã hội của báo chí. Hội là đại diện, là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hội viên- nhà báo.

Là một người làm báo, chỉ đạo công tác báo chí, tôi rất vui mừng nhận thấy, trong những năm qua, Hội Nhà báo Việt Nam có nhiều hoạt động tích cực, thiết thực, đã củng cố, kiện toàn về tổ chức, đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, có những đóng góp quan trọng vào việc tập hợp, động viên, cổ vũ các nhà báo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, không ngừng phát huy và nâng cao vị thế của Hội Nhà báo Việt Nam.

Thay mặt Ban bí thư Trung ương Đảng, tôi nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực và thành tích của Hội Nhà báo Việt Nam, của các tập thể, cá nhân các nhà báo- hội viên điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trong công tác báo chí và hoạt động Hội.

Thưa các đồng chí, đồng nghiệp,

Kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập là dịp để các cấp Hội, hội viên- nhà báo cả nước tự hào về truyền thống vẻ vang, phát huy những thành tích đã đạt được, đồng thời nghiêm túc khắc phục những mặt còn hạn chế; thấm nhuần sâu sắc chức năng, nhiệm vụ của báo chí cách mạng, tôn chỉ, mục đích của từng cơ quan báo chí, đề ra những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả xã hội của báo chí, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Để làm được điều đó, Hội Nhà báo Việt Nam cần tiếp tục nâng cao vai trò, chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cấp Hội theo tinh thần Chỉ thị 37 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, cụ thể là thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây:

- Chăm lo xây dựng và phát triển đội ngũ người làm báo, phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng, đề cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân của người làm báo. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tư tưởng và phong cách làm báo của Người để xây dựng đội ngũ nhà báo- hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, trình độ, nghiệp vụ chuyên môn cao.

- Tổ chức, thực hiện tốt công tác tuyên truyền cổ vũ việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng; đẩy mạnhthông tin, tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng; thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước; đấu tranh không khoan nhượng với những âm mưu và thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

- Tích cực củng cố, kiện toàn tổ chức Hội, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, động viên, cổ vũ các nhà báo- hội viên thực hiện tốt những nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

- Tham gia và góp phần tích cực vào công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, từng bước hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, chính sách về báo chí, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của báo chí cả nước;

- Chuẩn bị tốt để tổ chức thành công Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2015- 2020. Không ngừng nâng cao uy tín, vị thế của Hội Nhà báo Việt Nam, mở rộng quan hệ quốc tế. Một lần nữa, tôi nhiệt liệt chúc mừng Hội Nhà báo Việt Nam, chúc các nhà báo lão thành, toàn thể hội viên- nhà báo đang làm việc và đã về hưu trong cả nước mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công.

Tin khác

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội
Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội
Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

(CLO) Chiều 13/4, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chủ đề “Kỹ năng khai thác thông tin để phát triển câu chuyện về đồng bào dân tộc thiểu số”.

Công tác hội