TP. HCM:

Bản án 15 năm tù cho thanh niên chém vợ 25 nhát dao vì ghen tuông

Thứ ba, 27/04/2021 15:58 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 27/4, TAND TP. HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Hải (24 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP. HCM) mức án 15 năm tù về tội giết người. Bị cáo Hải đã chém vợ 25 nhát dao, gây thương tích 44% chỉ vì ghen tuông.

Theo cáo trạng, bị cáo Hải và chị T.H.N (bị hại) kết hôn năm 2015 và sống ở huyện Củ Chi. Sau đó, cả hai xảy ra mâu thuẫn về tình cảm, chị N. đề nghị ly hôn nhưng bị cáo Hải không đồng ý.

Tối 28/2/2020, Hải và chị N. cãi nhau, Hải bực tức, cộng với ghen tuông nên nảy sinh ý định giết chị N.

Khoảng 4 giờ 15 ngày 29/2/2020, trong lúc chị N. đang ngủ, Hải xuống bếp lấy dao chém 25 nhát vào vùng mặt, cổ, lỗ tai phải, sau gáy và đầu của chị N. Chị N. vùng chạy thì bị Hải tiếp tục đuổi chém làm đứt lìa ngón tay.

Bị cáo Hải bị áp giải sau phiên tòa sơ thẩm ngày 27/4. Ảnh: thanhnien.vn

Bị cáo Hải bị áp giải sau phiên tòa sơ thẩm ngày 27/4. Ảnh: thanhnien.vn

Khi được mẹ vợ can ngăn, Hải vứt con dao ngay thềm nhà, điều khiển xe máy về nhà cha ruột ở xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi. Còn chị N. được gia đình đưa đi bệnh viện cấp cứu. Đến ngày 2/3/2020, Hải đến Công an xã Tân Thạnh Tây (huyện Củ Chi) đầu thú.

Tại tòa, bị cáo Hải khai lúc hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, vợ bị cáo bỏ nhà đi. Bị cáo gọi điện tìm nhưng không thấy. Sau đó, bị cáo vô tình thấy vợ chụp ảnh với một người đàn ông khác trên mạng xã hội Facebook.

Vài ngày sau, vợ bị cáo quay về nhà và nói suốt thời gian bỏ nhà đi, đã sống chung với người đàn ông khác, yêu cầu bị cáo ký đơn ly hôn. Do tức giận việc này nên bị cáo nảy sinh ý định dùng dao dọa giết vợ nhưng sau đó đã ra tay chém vợ 25 nhát.

Phía bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền 111 triệu đồng. Trong thời gian bị giam, gia đình bị cáo chỉ mới bồi thường khắc phục hậu quả được 11 triệu đồng.

Theo HĐXX, chỉ vì mâu thuẫn tình cảm vợ chồng mà bị cáo dùng hung khí nguy hiểm chém vợ, gây thương tích cho bị hại 44% nên cần có bản án nghiêm khắc, đủ sức răn đe chung.

Ngoài mức án 15 năm tù, bị cáo còn phải bồi thường khắc phục hậu quả cho phía bị hại số tiền 100 triệu đồng còn lại trong số tiền nói trên.

PV

Tin khác

Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng

Lừa đảo nạn nhân lấy hơn 122 triệu đồng để chạy án treo cho chồng

(CLO) Toà án nhân dân huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai) vừa xét xử lưu động 3 vụ án hình sự, trong đó có vụ bị cáo Hoàng Quốc Quân vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ án
Giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo

Giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo

(CLO) Thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ 2 đối tượng giả danh nhân viên công ty sổ xố để lừa đảo.

Vụ án
Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh và nhiều nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Thuận

(CLO) Căn cứ kết quả điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can đối với 12 trường hợp về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.

Vụ án
Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội bịa đặt về Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo

(CLO) Đối tượng Dương Hồng Hiếu sử dụng mạng xã hội có nick: “Dương Hồng Hiếu”, “Dương Hiếu”, “Phù Dung Tự kêu oan”, đăng tải nhiều bài viết, video có nội dung bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, làm ảnh hưởng đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang.

Vụ án
Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con 'người tình' ở Lai Châu

Bị mắng chửi, nam thanh niên dùng dao sát hại hai mẹ con "người tình" ở Lai Châu

(CLO) Cho rằng bị mẹ “người tình” ngăn cấm không cho lấy mình, Hàng A Hồ đã chạy ra đường giật dao của người đi nương, sau đó chạy vào giết chết cả hai mẹ con rồi chốt cửa đâm nhiều nhát vào bụng để tự sát.

Vụ án