Tỷ phú lừng danh Warren Buffett.
Từ năm 2000 đến nay, quỹ Glide Foundation năm nào cũng tổ chức đấu giá để chọn ra người được ăn trưa với tỷ phú Warren Buffet. Số tiền bỏ ra để có cơ hội dùng bữa và nói chuyện trong khoảng 3 giờ đồng hồ với vị tỷ phú huyền thoại này có khi lên đến hàng triệu USD. Nhưng suốt gần 10 năm qua không ai chê là đắt, trái lại, được dùng bữa và đàm đạo với tỷ phú Warren Buffett là mong ước của rất nhiều người.
Những biệt danh về Warren Buffett- “ông già tinh quái”, “tỷ phú đại tài”, “nhà đầu tư lớn nhất mọi thời đại”, “tỷ phú sạch sẽ”, “nhà tiên tri vùng Omaha”- đã phần nào nói lên tài năng và sự thông minh, tỉnh táo của con người này. Ông luôn nhìn ra được sai lầm chết người của các nhà tài phiệt và các chuyên gia tài chính từ rất sớm nên tránh được rủi ro một cách ngoạn mục và gắn liền với đó là hàng loạt những phi vụ đầu tư thành công. Warren Buffett cũng là tỷ phú đặc biệt khi ông sẵn sàng chia sẻ những bí quyết làm giàu với bất kỳ ai. Bởi vậy, ai cũng mong học được dù chỉ một phần rất nhỏ trong số những bí quyết đó.
Tất nhiên, không phải tất cả những ai sau khi nắm được phương pháp của Buffett cũng có thể giàu có. Nhưng những sự việc trên cho thấy một điều luôn đúng là kiến thức bao giờ cũng rất quan trọng và việc học tập thì luôn luôn cần.
Thế còn đối với Việt Nam chúng ta thì sao? Đã có thời chúng ta xác định lợi thế của quốc gia là sức lao động rẻ và giàu tài nguyên. Điều đó có thể đúng nhưng chỉ trong một phạm vi, một thời điểm nhất định.
Thế giới trong hơn chục năm qua đã chứng kiến sự thay đổi trong nhóm những nước có thu nhập cao. Một số quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên không còn giữ được vị trí tốp đầu nữa; thay vào đó là những nước với “chìa khóa” là công nghệ và tri thức đã vượt lên.
Vậy còn lợi thế về mồ hôi? Câu trả lời đã có từ lâu: Kiếm sống bằng mồ hôi thì ráo mồ hôi là sẽ hết tiền.
Minh Vũ
Bạn có cho rằng bỏ hàng triệu đô la để ăn một bữa trưa với tỷ phú Warren Buffet là lãng phí?
Theo bạn, hiện nay xác định lợi thế của quốc gia là sức lao động rẻ và giàu tài nguyên có còn phù hợp?
Mời bạn gửi phản hồi cho tòa soạn vào ô thảo luận cuối bài viết (vui lòng điền đầy đủ thông tin và gõ nội dung bằng tiếng Việt có dấu).
Trân trọng cảm ơn!
_______________________________________________________________________________
Hơi đâu mà đú với Tây!
Bỏ cả triệu đô chỉ để ăn cơm nói chuyện với một người nổi tiếng đó chỉ là chuyện của thế giới, người Việt mình sẽ cho là "thần kinh có vấn đề" ngay nếu có người Việt nào dám làm điều tương tự. Tất nhiên để học đượng những điều bổ ích có lợi thì tiền bạc không đáng tính.
Quan niệm "sức lao động rẻ giàu tài nguyên" ngày nay đang dần trở nên lỗi thời và không mấy phù hợp vời xu thế thời đại, khi mà công nghệ thông tin " siêu khoa học" đang chiếm ưu thế.
Con người không thể chạy đua với máy móc là điều đương nhiên, cần phải thay đổi quan niệm cũ để tiến kịp thời đại là nhiệm vụ hàng đầu.
Đồ Nghệ