Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam làm việc với Hội Nhà báo Kiên Giang

Thứ hai, 10/09/2018 20:51 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 9/9/2018, Đoàn công tác của Hội Nhà báo Việt Nam do ông Phan Hữu Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang, Hội đồng xử lý vi phạm về việc thực hiện Điều lệ Hội và những quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam. Tiếp đoàn có ông Lê Thành Phương - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang.

Báo Công luận
Nhà báo Phan Hữu Minh phát biểu tại buổi làm việc với Ban Chấp hành HNB Kiên Giang 
Tại buổi làm việc, Đoàn đã nghe Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang báo cáo kết quả hoạt động Hội từ đầu nhiệm kỳ VI đến nay. Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang hiện có 216 hội viên sinh hoạt tại 8 Chi hội Nhà báo trực thuộc. Năm 2017, Ban Thường vụ Hội đã chỉ đạo Ban Thư ký các Chi hội làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên; các hội viên tích cực tham gia học tập quán triệt các Nghị quyết, thực hiện tốt Chỉ thị 03 và 05 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” toàn khóa và chuyên đề năm 2017, chuyên đề năm 2018 “xây dựng, phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”.

Phong trào thi đua công tác Hội được gắn với thực hiện 10 Điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam. Báo Kiên Giang, Đài PT-TH Kiên Giang tăng thời lượng chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đổi mới nội dung, hình thức và nâng chất lượng các chuyên trang chuyên mục, tăng sức hấp dẫn bạn đọc, bạn nghe và xem đài.

Mỗi năm Hội Nhà báo tỉnh tổ chức được 3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho báo in, truyền hình, phát thanh, ảnh báo chí. Mỗi lớp có từ 20 đến 40 phóng viên, BTV, PTV, KTV, quay phim của các cơ quan báo chí trong tỉnh tham dự. Cử 11 phóng viên dự lớp tập huấn Kỹ năng biên tập báo in, kỹ năng làm Phóng sự Truyền hình… tại TP. Cần Thơ.

Hội tiếp tục duy trì Giải báo chí của tỉnh, nhóm tác giả tham gia dự giải ngày càng tăng. Riêng trong năm 2018 đã nhận 207 tác phẩm của 90 tác giả, nhóm tác giả dự thi, chọn trao 44 giải. Giải I, II, III được UBND tỉnh tặng bằng khen. Thời gian qua, Hội đã hoàn thành tốt công tác Hội đã đề ra, không có cán bộ, viên chức, hội viên vi phạm kỷ luật, pháp luật, Điều lệ Hội; cho đến nay chưa có trường hợp hội viên nào vi phạm 10 điều Quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam đến mức phải xử lý.

Báo Công luận
Nhà báo Lê Thành Phương - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang phát biểu tại buổi làm việc 
Tuy nhiên, Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế thời gian qua còn tồn tại, như thiếu sự gắn kết trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Hội nên chậm thực hiện một số chủ trương, hướng dẫn của Trung ương, cơ sở vật chất nhỏ hẹp nên không có điều kiện tổ chức hoặc tham gia các phong trào thi đua thể thao, văn nghệ của Cụm, khối, tỉnh tổ chức.

Tại buổi làm việc, Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang kiến nghị với Đoàn công tác xem xét việc cấp thẻ hội viên, quản lý, đối chiếu danh sách trùng khớp danh sách hội viên của các cấp Hội; Hội Nhà báo Việt Nam cần quan tâm đầu tư mở các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí về xây dựng Đảng cho hội viên; xem xét tăng số lượng thi đua khen thưởng tại cấp cơ sở...

Đoàn công tác của Hội Nhà báo Việt Nam đã ghi nhận những kết quả Hội Nhà báo Kiên Giang đã đạt được; đồng thời, tiếp thu, giải đáp các ý kiến, vướng mắc về hội viên, phóng viên thường trú tại địa bàn; các hội viên là cán bộ hưu trí, về kinh phí hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao, việc thực hiện Điều lệ Hội.

Đồng thời, đề nghị Hội Nhà báo tỉnh Kiên Giang tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nâng cao hơn nữa chất lượng nội dung, hình thức sinh hoạt và điều hành của Ban Chấp hành, thực hiện nghiêm quy chế hoạt động. Đặc biệt, cần quản lý tốt hội viên là phóng viên trong quá trình tác nghiệp, rà soát có hướng quy hoạch nguồn cán bộ tham gia công tác Hội cho Đại hội nhiệm kỳ VII.

                                                                                                   Hoàng Nhật

Tin khác

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội
Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Nâng cao vị thế, vai trò của Liên Chi hội Nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(CLO) Sáng 19/4, Liên Chi hội nhà báo Cơ quan Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Công tác hội