Bản Quy tắc cần có “Hai không” và “Hai phải”

Thứ tư, 12/09/2018 10:01 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Góp ý vào dự thảo bản “Quy tắc sử dụng mạng xã hội của nhà báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam”, Nhà báo, thượng tá Nguyễn Văn Minh - Báo Quân đội nhân dân cho biết:

Việc HNBVN xây dựng bản “Quy tắc sử dụng mạng xã hội của nhà báo, hội viên HNBVN” là hết sức cần thiết và đây chính là một giải pháp quan trọng để cụ thể hóa quan điểm của Đảng ta trong thực hiện Nghị quyết TƯ 4, khóa XII với nội dung phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… Vì trên thực tế thời gian qua, có không ít nhà báo đã có dấu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” suy thoái về chính trị, tư tưởng khi tham gia MXH. Bởi vậy, theo tôi, bản Quy tắc cần đề cập được hai vấn đề: “Hai không” “Hai phải”:

Báo Công luận
 Nhà báo, thượng tá Nguyễn Văn Minh.
Đối với “Hai không”: Thứ nhất, Bản Quy tắc xây dựng tới đây chúng ta không chỉ hướng tập trung vào các nhà báo mà cần phải có các quy tắc, quy định với cả các cơ quan báo chí. Bên cạnh đó, hiện nay, nhiều nhà báo thành lập các Group, hội, nhóm; có Group quy tụ tới hàng vạn, hàng chục vạn người, bao gồm là nhà báo và có thể không phải là nhà báo; Thực tế thì những hội nhóm này họ không chỉ trao đổi nghiệp vụ mà còn có các hoạt động rất tốt đẹp như làm từ thiện, các hoạt động giao lưu bổ ích, tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có dấu hiệu vi phạm pháp luật mà cơ quan chức năng thời gian vừa qua đã phải xử lý. Vì vậy, bản Quy tắc này nên hướng đến các group, hội, nhóm đó để có cách thức quản lý cho thiết thực và phát huy hiệu quả. Thứ hai, Bản Quy tắc cũng không nên thiên về những quy định cấm đoán mà cần mang tính định hướng và khuyến khích nhiều hơn nữa; đồng thời quy ước để các nhà báo tự giác thực hiện.

Đối với “Hai phải”: Thứ nhất, để giúp cho việc xây dựng Bản Quy tắc thực sự mang lại hiệu quả, theo tôi, đề ra quy định phải gắn với xử . Về lý do tại sao thời gian qua, rất nhiều nhà báo tham gia MXH họ bình luận, viết trên báo một đằng, viết trên MXH một nẻo, tôi cho rằng do chúng ta xử lý không nghiêm… Tuy nhiên, việc xử lý ở đây khác với kỷ luật. Thứ hai là không nhất thiết cái gì chúng ta cũng cứ phải đưa ra xử lý pháp luật hay xử lý kỷ luật mà cần đề cao trách nhiệm, phát huy vai trò của lãnh đạo các cơ quan báo chí và lãnh đạo các Chi hội, các LCH, Hội Nhà báo trong việc thường xuyên nắm bắt và quản lý, nhắc nhở, giáo dục anh em nhà báo, hội viên; có “lằn ranh”, “ranh giới” để anh em biết, nắm vững những điều nên làm và không nên làm… 

 Lan Vi (Ghi)

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội