Bangkok mở cửa trở lại cho khách du lịch đã tiêm chủng đầy đủ vào tháng 10

Thứ bảy, 11/09/2021 07:01 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thái Lan có kế hoạch mở cửa trở lại Bangkok để đón khách du lịch đã tiêm phòng đầy đủ vào tháng 10, các quan chức cho biết hôm thứ Sáu (10/9), khi nước này tìm cách cứu vãn ngành du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Trước COVID-19, du lịch chiếm 1/5 thu nhập quốc dân của Thái Lan nhưng các biện pháp hạn chế du lịch nghiêm ngặt được áp dụng để chống lại virus đã khiến lượng du khách nước ngoài thường xuyên giảm xuống gần như không có gì, góp phần vào hoạt động tồi tệ nhất của nền kinh tế trong hơn 20 năm.

Lúc này, Thái Lan đang thúc đẩy kế hoạch mở cửa trở lại đất nước bất chấp làn sóng thứ ba gây chết người, do biến thể Delta thúc đẩy.

bangkok mo cua tro lai cho khach du lich da tiem chung day du vao thang 10 hinh 1

Thái Lan đang cố gắng cứu vãn ngành du lịch của mình sau làn sóng nhiễm COVID-19 thứ ba gây ảnh hưởng nghiêm trọng - Ảnh: Reuters

Tổng cục Du lịch Thái Lan cho biết từ ngày 1/10, những du khách nước ngoài có đủ điều kiện sẽ có thể đến thăm Bangkok và bốn tỉnh khác mà không phải trải qua hai tuần kiểm dịch tại khách sạn.

Thay vào đó, năm khu vực - cũng bao gồm các tỉnh Chiang Mai, Chon Buri, Phetchaburi và Prachuap Khiri Khan - dự kiến ​​sẽ theo mô hình "sandbox"- hộp cát - được thí điểm từ tháng 7 tại hòn đảo nghỉ mát Phuket.

Theo chương trình hộp cát, khách du lịch phải ở trong một khu vực nhất định trong bảy ngày sau khi đến và làm các bài kiểm tra COVID-19.

Cuối tháng 10, 21 điểm đến khác sẽ được thêm vào danh sách bao gồm Chiang Rai, Sukhothai và nơi nghỉ ngơi bên bờ biển nổi tiếng Rayong.

Tuy nhiên, làn sóng COVID-19 thứ ba và nguy hiểm nhất ở Thái Lan vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống, và cơ quan du lịch cảnh báo kế hoạch có thể thay đổi.

Thái Lan đã vượt qua năm 2020 tương đối bình yên, ghi nhận số lượng ca nhiễm thấp, nhưng kể từ tháng 4, biến thể Delta đã bùng phát khiến số ca nhiễm tăng lên hơn 1,3 triệu người, với gần 14.000 ca tử vong.

Theo phát ngôn viên chính phủ Thanakorn Wangboonkongchana, hơn 29.000 du khách quốc tế được tiêm phòng đầy đủ đã đến bãi biển ở Phuket theo chương trình hộp cát của họ, tạo ra doanh thu gần 50 triệu đô la Mỹ.

Ba hòn đảo khác của Thái Lan cũng được mở cửa trở lại gồm Samui, Tao và Phangan, với những hạn chế phức tạp hơn một chút.

Dẫu vậy, hiện vẫn có một số hạn chế đối với các kế hoạch hồi sinh du lịch của Thái Lan là việc một số quốc gia không khuyến khích khách du lịch đến nước này.

Anh và Mỹ đã cảnh báo không nên đi du lịch Thái Lan vì số ca mắc bệnh tăng cao và tỷ lệ tiêm chủng thấp.

Khoảng 16% dân số Thái Lan đã tiêm đủ hai liều vắc xin virus Corona, lực lượng đặc nhiệm COVID-19 của chính phủ cho biết.

Chấn Phong

Bình Luận

Tin khác

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

Trẻ em Gaza ước ao về những ngày đi học trước xung đột

(CLO) Thời gian học tập, vui chơi bên bạn bè của trẻ em Gaza đã biến mất kể từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra 6 tháng trước. Với các em, những điều tưởng như bình thường đó giờ lại là nỗi ước ao mịt mờ.

Thế giới 24h
Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h