Báo Bắc Ninh Kỷ niệm 55 năm ngày ra số đầu và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Thứ sáu, 18/08/2017 10:26 AM - 0 Trả lời

Chiều 17/8/2017, tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc (thành phố Bắc Ninh),  Báo Bắc Ninh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm ngày ra số đầu (19/8/1962- 19/8/2017) và đón nhận Cờ Thi đua của Chính phủ.

(CLO) Chiều 17/8/2017, tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc (thành phố Bắc Ninh),  Báo Bắc Ninh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm ngày ra số đầu (19/8/1962- 19/8/2017) và đón nhận Cờ Thi đua của Chính phủ.  Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Nhân Chiến- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh;  Hồ Quang Lợi-Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Hữu Quất- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; lãnh đạo, phóng viên một số cơ quan báo chí Trung ương và địa phương; lãnh đạo, cán bộ, phóng viên Báo Bắc Ninh qua các thời kỳ. [caption id="attachment_178668" align="aligncenter" width="500"]Báo Công luận Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến- Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Báo Bắc Ninh.[/caption] Ôn lại chặng đường phát triển 55 năm qua, đồng chí Nguyễn Bá Sinh- Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Bắc Ninh đã khẳng định: quá trình hình thành, ra đời và phát triển của Báo Bắc Ninh gắn liền với tiến trình cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh. Ngày 19/8/1962, Báo Bắc Ninh- cơ quan ngôn luận của Đảng, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh xuất bản số đầu tiên. 55 năm qua, bám sát sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Báo Bắc Ninh luôn vững vàng về chính trị, nhạy bén, nắm bắt và xử lý thông tin kịp thời, phục vụ tích cực, có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Từ khi tái lập tỉnh (năm 1997) đến nay, Báo Bắc Ninh tiếp tục có những đổi  mới, tiến bộ vượt bậc và khá toàn diện, góp phần đắc lực đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước. Hơn 20 năm qua, Báo Bắc Ninh đã xuất bản hơn 4.135 thường kỳ (5 kỳ/tuần), nội dung từng bước được nâng cao, đáp ứng nhu cầu bạn đọc, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh. Tháng 7/ 1998 xuất bản ấn phẩm mới là Báo Bắc Ninh hằng tháng, 24 trang, khổ 19 x 27 cm, in 4 màu phát hành cùng với ấn phẩm báo thường kỳ. Từ tháng 1/2004, Báo Bắc Ninh Điện tử chính thức hoạt động, được quan tâm, đổi mới đã góp phần cập nhật thông tin kịp thời, sát thực với tình hình thời sự của tỉnh, trong nước và quốc tế. Kế thừa và phát huy truyền thống cùng những thành quả đã đạt được, trong thời gian tới, Báo Bắc Ninh tập trung nâng cao chất lượng và tính hấp dẫn về nội dung, hình thức, tính định hướng, nắm vững quan điểm của Đảng, nâng cao bản lĩnh, tính chiến đấu để tờ báo luôn là công cụ tuyên truyền sắc bén, lực lượng đi đầu trên mặt trận tư tưởng- văn hóa của Đảng, xứng đáng là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh. [caption id="attachment_178667" align="aligncenter" width="500"]Báo Công luận Đồng chí Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cùng đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông tặng hoa chúc mừng 55 năm ngày truyền thống Báo Bắc Ninh.[/caption] Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã chúc mừng và đánh giá cao những cống hiến to lớn, những thành tích đáng tự hào của Báo Bắc Ninh đạt được trong suốt chặng đường 55 năm qua; đồng thời, trân trọng cảm ơn lãnh đạo và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã luôn dành sự quan tâm sâu sắc, sự giúp đỡ to lớn để đội ngũ những người làm báo Bắc Ninh và Hội Nhà báo Bắc Ninh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình; có đóng góp xứng đáng vào nền báo chí cách mạng VN và các phong trào, sự lớn mạnh của Hội Nhà báo Việt Nam. Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng: Tự hào với truyền thống và thành tựu đạt được trong 55 năm qua, nhưng đứng trước những nhiệm vụ mới, trước những thách thức mới đối với báo chí trong thời đại truyền thông kỹ thuật số, Báo Bắc Ninh còn phải phấn đấu, nỗ lực vươn lên nhiều hơn nữa để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thời kỳ mới. Để hoàn thành tốt trọng trách của mình, Báo Bắc Ninh cần tập trung thực hiện tốt những  nội dung chủ yếu như:  Phát huy truyền thống tốt đẹp, Báo Bắc Ninh tăng cường hơn nữa tính hấp dẫn của tờ báo, đổi mới, nhạy bén và sắc sảo hơn, gần gũi hơn với công chúng, bạn đọc, đồng thời có những giải pháp thiết thực, cụ thể để tiếp tục nâng cao chất lượng các ấn phẩm về nội dung và hình thức; [caption id="attachment_178666" align="aligncenter" width="500"]Báo Công luận Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng 55 năm Báo Bắc Ninh ra số đầu.[/caption] Thực hiện tốt Luật Báo chí 2016, 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không ngừng chăm lo xây dựng và phát triển đội ngũ người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng và trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hưởng ứng Chương trình hành động của Hội Nhà báo Việt Nam thực hiên Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện ‘tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, mỗi hội viên, nhà báo cần nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tờ báo và tổ chức Hội phát triển mạnh mẽ. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực đề nghị, Báo Bắc Ninh cần động viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các hội viên, nhà báo tham gia tích cực, có hiệu quả hơn nữa vào các hoạt động, phong trào của Hội Nhà báo Bắc Ninh, góp phần xứng đáng vào sự phát triển của Hội Nhà báo Việt Nam. Cũng tại buổi lễ, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hữu Quất- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh đã có bài phát biểu chúc mừng những thành quả mà Báo Bắc Ninh đã đạt được hơn nửa thế kỷ qua, Đồng thời, đồng chí đã gợi mở, chỉ đạo cụ thể để Báo Bắc Ninh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, xây dựng nền báo chí Bắc Ninh đậm đà bản sắc miền quê văn hiến, cách mạng và ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Tại lễ kỷ niệm, Tỉnh ủy Bắc Ninh  đã tặng Bằng khen cho 2 tác giả (Vũ Thắng - Đỗ Xuân) vì đã đạt được thành tích tại Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Búa liềm vàng) lần thứ Nhất- năm 2016. … Báo Bắc Ninh đã phát động Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ II; Đặc biệt, nhân dịp này, Báo Bắc Ninh vinh dự được đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ năm 2016;

                                                                                                   Ngọc Lành

Tin khác

Ra mắt Tự truyện 'Sống đến bình minh' của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh

Ra mắt Tự truyện "Sống đến bình minh" của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh

(CLO) Sáng 25/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ra mắt Tự truyện "Sống đến bình minh" của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh. Sự kiện do Đài tiếng nói Việt Nam (VOV), NXB Chính trị Quốc gia Sự thật và gia đình phối hợp tổ chức.

Nghề báo
Tôn vinh các tác giả tâm huyết, bản lĩnh, sáng tạo với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tôn vinh các tác giả tâm huyết, bản lĩnh, sáng tạo với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(CLO) Tối 24/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba (2023-2024); phát động Cuộc thi viết lần thứ tư (2024-2025).

Nghề báo
Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ và xử lý nghiêm vụ hành hung phóng viên ở Thanh Trì

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ và xử lý nghiêm vụ hành hung phóng viên ở Thanh Trì

(CLO) Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có công văn giao UBND huyện Thanh Trì chủ trì, phối hợp với CATP Hà Nội làm rõ thông tin phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp tại vụ cháy ở Thanh Trì.

Nghề báo
Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

(CLO) Chiều 24/4, Báo Thanh Niên tổ chức lễ phát động cuộc thi Sống đẹp lần 4 – năm 2024 với chủ đề “San sẻ yêu thương”. Thời gian nhận bài dự thi kéo dài từ ngày 24/4 - 30/9.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Nghề báo