Vừa qua báo chí đã thực hiện tốt chức năng phản biện xã hội của mình qua nhiều vụ việc, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng và quản lý đô thị. Sau khi báo chí lên tiếng, chính quyền đã thu hồi đất lấn chiếm trong công viên Thủ Lệ, dừng xây toà nhà trong công viên Tuổi Trẻ, chợ 19/12, chợ tạm trên sân Con Voi và đặc biệt là đình chỉ xây khách sạn SAS trong công viên Thống Nhất(ngày 14/4/2009 Thủ tướng yêu cầu dừng hẳn dự án). Ngày 18/6/2009 ông Tô Anh Tuấn-Giám đốc Sở QH-KT Hà Nội cho biết thành phố đã quyết định chuyển khách sạn SAS về khu đất nhà máy rượu Hà Nội (94 Lò Đúc).
Để thực hiện tốt chức năng phản biện thì báo chí phải thực hiện tốt vai trò giám sát xã hội bằng cách theo dõi, kiểm tra các hoạt động, các diễn biến trong đời sống xã hội phù hợp với chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Báo chí đã cảnh báo kịp thời về sự không hợp pháp và tính bất hợp lý của việc xây khách sạn trong công viên. Để phản biện tốt, nhà báo phải có tính độc lập cao trong tác nghiệp,vì thế dù gặp nhiều khó khăn nhưng các nhà báo vẫn kiên trì bảo vệ quan điểm của mình và đi đến cùng vụ việc.
Trong vụ này báo chí đã thành công do nhà báo hiểu rằng: Nhân dân là lực lượng phản biện đông đảo nhất và sức mạnh của báo chí chính là ở tư cách đại diện cho nhân dân. Báo chí đã khuyến khích, động viên nhân dân tham gia rộng rãi trên các diễn đàn cả trên báo viết và trên báo điện tử. Một bộ phận quan trọng trong nhân dân là những nhà khoa học, những chuyên gia trong các lĩnh vực của đời sống. Những phân tích, nhận định của đội ngũ này luôn là một nguồn căn cứ quý báu cho các quyết định, các bước đi trong xây dựng, quản lý và phát triển xã hội.
Ý nghĩa của việc này không ở chỗ nhà báo đã bảo vệ thành công khoảng không gian cụ thể mà ở việc đã hoàn thành tâm nguyện của đại đa số người dân thủ đô và qua đó củng cố niềm tin của dân với Đảng và Chính quyền. Mong báo chí luôn thực hiện tốt chức năng phản biện xã hội mà Đảng và Nhà nước đã tin tưởng giao phó.
QUÝ THÍCH