Báo chí quốc tế bàng hoàng trước hình ảnh bãi biển nước Anh kín người

Thứ sáu, 26/06/2020 11:27 AM - 0 Trả lời

(CLO) Báo chí quốc tế đang mô tả hình ảnh hàng nghìn người dân Anh đổ xô ra các bãi biển giữa đại dịch Covid-19 với 2 từ: "không thể tin được" và "rúng động".

Các tờ báo quốc tế chỉ trích việc người dân Anh đổ xô ra biển giữa đại dịch Covid-19. Ảnh: Yahoo

Các tờ báo quốc tế chỉ trích việc người dân Anh đổ xô ra biển giữa đại dịch Covid-19. Ảnh: Yahoo

Trong hai ngày 24 và 25/6, hàng nghìn người đã vi phạm lệnh giãn cách xã hội và đổ xô ra các thành phố ven biển như Brighton và Bournemouth.

Cũng trong ngày hôm qua, nước Anh đã trải qua thời điểm nóng nhất trong năm, với nhiệt độ lên tới 33.3 độ C tại sân bay Heathrow ở London.

Hình ảnh này được lan truyền trên mạng xã hội ngay sau khi ông Boris Johnson tuyên bố sẽ cho phép các nhà hàng, khách sạn, quán bar, rạp chiếu phim, tiệm tóc mở cửa trở lại vào ngày 4/7 nếu như đủ điều kiện an toàn trước Covid-19. Ông cũng thông báo giảm khoảng cách giãn cách xã hội từ 2 mét xuống còn 1 mét.

Ủy ban thành phố Bournemouth, Christchurch và Poole cho biết họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi tất cả các dịch vụ trở nên quá tải khi một lượng lớn du khách đổ xô về các bãi biển.

Ủy ban cũng cho biết đã điều động thêm cảnh sát tuần tra tới khu vực này, đồng thời lên án hàng động "vô trách nhiệm" của đám đông khi vượt rào, vứt rác bừa bãi và đỗ xe trái phép.

Bác sĩ, giáo sư Chris Whitty cũng lên tiếng kêu gọi mọi người tuân thủ nghiêm việc giãn cách xã hội trong thời gian nóng nực này, lo ngại về đại dịch tái bùng phát nếu buông lỏng.

Ông viết trên Twitter ràng: "Covid-19 đã giảm nhờ nỗ lực của tất cả mọi người nhưng không có nghĩa là virus đã biến mất hoàn toàn. Nếu không tuân thủ việc giãn cách xã hội, số ca nhiễm sẽ tăng trở lại."

"Ai cũng muốn tận hưởng ánh mặt trời nhưng chúng ta cần làm điều đó một cách an toàn", ông nói thêm.

Truyền thông quốc tế lên tiếng

Các tờ báo quốc tế đã chỉ trích những người vi phạm lệnh giãn cách xã hội tại thời điểm mà Anh đã ghi nhận hơn 54.000 ca tử vong, đứng thứ 3 trên thế giới.

Hình ảnh người dân đổ xô ra bãi biển ở Bournemouth, Anh. Ảnh: Yahoo

Hình ảnh người dân đổ xô ra bãi biển ở Bournemouth, Anh. Ảnh: Yahoo

Tờ báo Stern của Đức viết rằng: "Rất khó để tin được rằng bức ảnh này lại được chụp trong thời kỳ đại dịch. Nhưng đáng buồn điều này lại là sự thật".

"Thủ tướng Boris Johnson chỉ mới công bố nới lỏng vào ngày 23/6 vừa qua từ 2 mét xuống còn 1 mét và mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát", tờ báo này nhận định.

Trang News.com.au của Australia có bài viết với tiêu đề "Những hình ảnh khó tin về bãi biển kín người ở Bournemouth". Tờ báo này bình luận rằng: "Chúng ta nghĩ rằng đám đông ở bãi biển Bondi trước đây là xấu nhưng những người dân Anh đã khiến mọi việc lên một tầm cao hơn".

Tờ New Zealand Herald viết rằng: "Với việc hôm qua là ngày nóng nhất trong năm ở Anh, người dân đã tranh thủ ra ngoài để tận hưởng ánh mặt trời, mặc cho các lệnh cách ly vẫn đang còn hiệu lực".

Tờ New York Times thì có một bài viết với tiêu đề "Thành phố biển ở Anh nâng mức báo động sau khi một đám đông lớn đổ xô về bãi biển mặc lệnh cách ly".

Trang web của CTV tại Canada có bài viết đặt câu hỏi rằng "Việc cách ly xã hội là gì?", trong đó có đoạn nói rằng: "Một phần nước Anh đang chuẩn bị cho việc nới lỏng cách ly vào ngày 4/7 tới, nhưng có những người khác đang ngang nhiên bỏ ngoài tai các luật lệ".

Quốc Thiên

Tin khác

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

(CLO) Chiều 26/4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Cuộc thi ảnh báo chí, nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân năm 2024.

Nghề báo
Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.

Nghề báo
Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 100 hội viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Nghề báo
Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo
Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

(CLO) Sáng 26/4, tại TP. Sơn La, tỉnh Sơn La, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã tổ chức Lễ tri ân kỷ niệm 40 năm Báo Nông thôn Ngày Nay xuất bản số báo đầu tiên (7/5/1984 - 7/5/2024).

Nghề báo