Báo chí quốc tế thú vị với cách làm đẹp khẩu trang thời Covid-19 của người Việt

Thứ tư, 15/04/2020 07:15 AM - 0 Trả lời

(CLO) Không lâu sau loạt bài ca ngợi cách chống dịch Covid-19 khá hiệu quả của Việt Nam trên nhiều tờ báo châu Âu, mới đây kênh Euronews tiếp tục đưa tin về cách làm khẩu trang mỹ thuật khá thú vị thời dịch của người Việt.

euronews

Trong một đoạn video clip chỉ dài 50 giây có tựa đề “Những nhà thiết kế Việt Nam tạo phong cách cho chiếc khẩu trang chống dịch virus Corona”, kênh truyền hình trả tiền Euronews đã cho người xem thấy sự sáng tạo và rất thức thời của những nhà thiết kế người Việt.

Không chỉ tạo ra những chiếc khẩu trang rất đẹp mắt phục vụ nhu cầu cá nhân và hy vọng kêu gọi được nhiều người sử dụng đồ bảo hộ trong điều kiện dịch bệnh, mà việc sản xuất này còn mang lại lợi nhuận cho người thiết kế.

“Các nhà thiết kế tại Việt Nam đang tạo ra những chiếc mặt nạ thêu tay và sành điệu, hy vọng sẽ thuyết phục được mọi người sử dụng đồ bảo hộ trong cuộc chiến chống lại virus Corona”, Euronews có đoạn viết.

Nhưng nhiều người nước ngoài và đặc biệt là khách du lịch đã bị phát hiện không tuân thủ quy định đeo khẩu trang nơi công cộng của chính quyền.

Đỗ Quyên Hòa, một nhà thiết kế thời trang ở Hà Nội, hy vọng những sáng tạo bắt mắt của cô được thêu hoa, côn trùng và động vật sẽ giúp mọi người nghĩ khác về việc đeo đồ bảo hộ.

"Một số người nước ngoài vẫn rất nghi ngờ về việc đeo khẩu trang, vì họ nghĩ chỉ những người mắc bệnh mới đeo chúng. Vì vậy, tôi muốn những họa tiết xinh đẹp này thay đổi suy nghĩ của họ", cô nói về những tác phẩm được làm bằng tay của mình, phải mất ba ngày để thực hiện.

"Tôi muốn khẩu trang không chỉ là miếng che mặt, nó có thể là một món đồ thời trang dành cho nam và nữ", Hoa nói với AFP.

Mỗi chiếc khẩu trang vải của chị Hòa có giá 21 USD (khoảng 19 euro) – cao hơn đáng kể so với mức trung bình một người Việt Nam có thể chi trả - nhưng cô đã nhận được 200 đơn đặt hàng vào tháng Ba.

Đối với Nguyễn Mỹ Trà, một nhà báo luôn có hứng thú với hàng dệt may, việc tự làm khẩu trang lụa được thêu hoa văn truyền thống đã trở thành chuyện thường ngày của gia đình.

Con gái của cô, Nguyễn Trà My, tám tuổi, người mơ ước trở thành một nhà thiết kế thời trang, giúp cô may vá trong khi con trai cắt vải. Cả hai đã nghỉ học kể từ khi dịch Corona bắt đầu vào tháng 1.

"Khi ba chúng tôi làm việc cùng nhau để làm khẩu trang, nó kết nối chúng tôi và khiến chúng tôi yêu nhau nhiều hơn", Trà nói, "và những người được tặng những chiếc khẩu trang này nói với tôi rằng họ cảm thấy hạnh phúc, thay vì lo lắng".

Có thể nói, những câu chuyện chống dịch Covid-19 tại Việt Nam đang là chủ đề được báo chí quốc tế quan tâm.

Trước đó, tờ Guardian đã có bài viết nói về những người họa sỹ Việt Nam tham gia vào mặt trận tuyên truyền chống sự lây lan của virus Corona bằng những bức tranh cổ động hay trên những con tem. 

Chấn Phong (Theo Euronews)

Tin khác

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

(CLO) Chiều 26/4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Cuộc thi ảnh báo chí, nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân năm 2024.

Nghề báo
Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.

Nghề báo
Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 100 hội viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Nghề báo
Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo
Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

(CLO) Sáng 26/4, tại TP. Sơn La, tỉnh Sơn La, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã tổ chức Lễ tri ân kỷ niệm 40 năm Báo Nông thôn Ngày Nay xuất bản số báo đầu tiên (7/5/1984 - 7/5/2024).

Nghề báo