Báo chí và Công an - phát huy hơn nữa việc “hiệp đồng tác chiến’ trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ tư, 07/06/2017 08:57 AM - 0 Trả lời

Đây là điều đã được khẳng định tại buổi gặp mặt, tọa đàm "Vai trò của báo chí trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân", do Bộ Công an tổ chức ngày 6/6/2017, tại Hà Nội. Thượng tướng Tô Lâm- Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì buổi tọa đàm.

(CLO) Đây là điều đã được khẳng định tại buổi gặp mặt, tọa đàm "Vai trò của báo chí trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân", do Bộ Công an tổ chức ngày 6/6/2017, tại Hà Nội. Thượng tướng Tô Lâm- Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chủ trì buổi tọa đàm. [caption id="attachment_166948" align="aligncenter" width="470"]Báo Công luận Thượng tướng Tô Lâm- Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại tọa đàm.[/caption] Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng lắng nghe tham luận, chia sẻ của đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo TƯ, Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan báo chí và lãnh đạo các đơn vị trong ngành Công an… về mối quan hệ giữa lực lượng CAND và hoạt động báo chí. Trong đó, đều khẳng định vai trò vô cùng quan trọng của báo chí trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) và xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) trong những năm qua, nhất là giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, là sự khẳng định về những đóng góp rất lớn của lực lượng Công an trong việc đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân. Nhiều tấm gương hy sinh thầm lặng, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ vẫn chưa được phát hiện, tuyên truyền, biểu dương kịp thời. Mặc dù vậy, bên cạnh đó vẫn có những cán bộ, chiến sĩ công an mắc khuyết điểm, gây bức xúc dư luận, làm ảnh hưởng đến hình ảnh người chiến sĩ CAND…. Trên cơ sở đó, các đại biểu tham dự tọa đàm đã nêu những giải pháp, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hơn nữa công tác phối hợp giữa hai bên. Là một cây bút bình luận quốc tế nổi tiếng, nhà báo Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã nhìn nhận những chiến công của lực lượng Công an qua con mắt của một nhà bình luận quốc tế. Nhà báo Hồ Quang Lợi cho rằng, trong khi nhiều nước trên thế giới hiện nay đang lâm vào khủng hoảng, xã hội hỗn loạn, người dân bất an thì Việt Nam luôn là một đất nước thanh bình; bình yên đang trở thành một giá trị đặc biệt của Việt Nam. Sự bình yên đó có đóng góp rất lớn của lực lượng Công an. Bên cạnh đó, nhà báo Hồ Quang Lợi còn đưa ra dẫn chứng sống động về sự vất vả, dấn thân của lực lượng công an nhân dân, đó là những ngày Hà Nội nắng nóng cực điểm vừa qua, hình ảnh những chiến sĩ công an giao thông không quản vất vả vẫn ngày đêm túc trực trên mỗi cung đường, thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo trật tự cho giao thông của Hà Nội… Vì vậy với cương vị là lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, đại diện cho giới báo chí, nhà báo Hồ Quang Lợi mong muốn Bộ Công an và các đơn vị trong toàn lực lượng phát hiện và giới thiệu thêm những tấm gương điển hình của lực lượng Công an để các nhà báo tuyên truyền trên báo chí… [caption id="attachment_166947" align="aligncenter" width="470"]Báo Công luận Quang cảnh buổi tọa đàm.[/caption] Bên cạnh đó, để mối quan hệ hợp tác, “hiệp đồng tác chiến” giữa hai bên đạt hiệu quả cao hơn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị Bộ Công an và các đơn vị trong lực lượng Công an tạo điều kiện để nhà báo có được thông tin nhanh và chính xác nhất khi có những vụ việc xảy ra, nhất là những vụ án thu hút sự quan tâm của xã hội. Việc cung cấp thông tin nhanh, chính xác cho báo chí từ cơ quan Công an sẽ góp phần định hướng dư luận xã hội tốt và hiệu quả hơn. Đại diện cho cơ quan chỉ đạo báo chí, ông Mai Văn Ninh- Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, bên cạnh việc ghi nhận những đóng góp, nỗ lực của lực lượng CAND và những đóng góp của báo chí vào sự nghiệp bảo vệ, an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân, cũng đã chỉ ra những mặt còn hạn chế trong việc phát huy vai trò này. Ông Mai Văn Ninh cho rằng, thời gian vừa qua báo chí vẫn chưa thật sự có nhiều tin, bài phân tích sâu sắc về ổn định chính trị, cũng như sự đóng góp thầm lặng và lớn lao của lực lượng CAND. Vì lợi ích kinh tế, vẫn còn không ít tờ báo, trang mạng xã hội chạy theo những sự kiện giật gân, câu khách, cố tình đi sâu vào các vụ án ly kỳ, chủ yếu gây sự tò mò thu hút người đọc. Do đó, theo ông Ninh, thời gian tới, báo chí và công an cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa. Ngành công an cần có những đầu mối phát ngôn kịp thời hơn, tạo điều kiện để báo chí chính thống tiếp cận thông tin sớm, đầy đủ hơn để kịp thời lan toả thông tin, định hướng dư luận xã hội. Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại buổi tọa đàm, Thượng tướng Tô Lâm- Bộ Trưởng Bộ Công an đã chúc mừng các nhà báo, các cơ quan quản lý báo chí, các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Thượng tướng, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, bày tỏ sự cảm ơn đối với sự quan tâm cộng tác, giúp đỡ hiệu quả của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo đối với lực lượng CAND và sự nghiệp bảo vệ ANTT trong những năm qua. [caption id="attachment_166946" align="aligncenter" width="480"]Báo Công luận Đồng chí Hồ Quang Lợi- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại tọa đàm.[/caption] Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, đối với lực lượng Công an nhân dân, trong suốt hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành luôn có sự đồng hành, giúp đỡ của các cơ quan báo chí và đội ngũ đông đảo những người làm báo cách mạng. Báo chí đã thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an với nhân dân trong bảo vệ an ninh, trật tự cũng như xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Thực tiễn công tác bảo đảm an ninh, trật tự cho thấy, báo chí đã và đang trở thành một trong những kênh cung cấp thông tin có giá trị cho lực lượng công an trong phòng ngừa, điều tra, khám phá tội phạm. Đặc biệt, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, công tác công an bản chất là công tác dân vận, để mọi tầng lớp nhân dân tổ chức triển khai thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Do đó công tác tuyên truyền vận động nhân dân là vô cùng quan trọng. Thực hiện được nhiệm vụ này không ai làm hay hơn, tốt hơn lực lượng báo chí. Vì vậy, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị công an các đơn vị, địa phương phải phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với các cơ quan báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền trên cơ sở đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo mọi điều kiện thuận lợi cũng như bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của đội ngũ nhà báo, phóng viên, biên tập viên trong quá trình tác nghiệp. Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định luôn mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ nhiều hơn nữa từ phía các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo trong thăm dò, định hướng dư luận xã hội và bảo vệ an ninh, trật tự. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công án đề nghị, báo chí, các nhà báo, phóng viên cần có cách nhìn khách quan, cởi mở hơn trong việc tiếp cận thông tin, định hướng tuyên truyền để bạn đọc hiểu và thông cảm, chia sẻ với những khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ và của Ngành; nhất là trong thông tin, tuyên truyền liên quan đến vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự cần có hình thức tiếp cận linh hoạt, mềm dẻo để một mặt vừa bảo đảm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của báo chí, vừa phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi triển khai các biện pháp công tác bảo đảm an ninh, trật tự của lực lượng Công an. Góp phần quan trọng để ngành không ngừng đổi mới, phát triển, xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh về mọi mặt, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

                                                                                              PV

Tin khác

Báo Nhà báo & Công luận trao học bổng cho sinh viên: Tạo động lực, tiếp lửa ước mơ…

Báo Nhà báo & Công luận trao học bổng cho sinh viên: Tạo động lực, tiếp lửa ước mơ…

(CLO) Ngày 25/4/2024, Đoàn công tác Báo Nhà báo & Công luận do nhà báo Lê Trần Nguyên Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Q. Tổng biên tập báo Nhà báo & Công luận làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao học bổng cho sinh viên có thành tích học tập cao, sinh viên nghèo vượt khó tại Viện Đào tạo Báo chí và truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn; Khoa Viết Văn – Báo chí, Đại học Văn hóa và Học viện báo chí và Tuyên truyền.

Nghề báo
Quỹ từ thiện 'Ước mơ xanh' - Báo Nhà báo & Công luận đồng hành với các bệnh nhi ung thư

Quỹ từ thiện "Ước mơ xanh" - Báo Nhà báo & Công luận đồng hành với các bệnh nhi ung thư

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác Báo Nhà báo & Công luận do nhà báo Trần Lan Anh - Phó Tổng biên tập Báo Nhà báo & Công luận làm trưởng đoàn đã đến thăm và trao quà cho các bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Bệnh viện K Tân Triều và Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội.

Nghề báo
Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương đoạt giải nhất giải báo chí miền Đông Nam Bộ

Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương đoạt giải nhất giải báo chí miền Đông Nam Bộ

(CLO) Các tác phẩm vào chung khảo mùa giải lần thứ II có chất lượng tốt, đề tài hay, gần gũi với đời sống dân sinh, với yêu cầu phát triển của vùng Đông Nam Bộ. Số lượng bài tham gia nhiều hơn mùa giải thứ nhất, nhiều bài có chất lượng cao vào chung khảo.

Nghề báo
Ra mắt Tự truyện 'Sống đến bình minh' của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh

Ra mắt Tự truyện "Sống đến bình minh" của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh

(CLO) Sáng 25/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ra mắt Tự truyện "Sống đến bình minh" của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh. Sự kiện do Đài tiếng nói Việt Nam (VOV), NXB Chính trị Quốc gia Sự thật và gia đình phối hợp tổ chức.

Nghề báo
Tôn vinh các tác giả tâm huyết, bản lĩnh, sáng tạo với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tôn vinh các tác giả tâm huyết, bản lĩnh, sáng tạo với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(CLO) Tối 24/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba (2023-2024); phát động Cuộc thi viết lần thứ tư (2024-2025).

Nghề báo