Bão Côn Sơn tiếp tục mạnh lên, có thể giật cấp 13

Thứ sáu, 10/09/2021 06:03 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bão Côn Sơn đang tiến về phía quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam) với tốc độ nhanh và dự báo có thể giật cấp 13 vào tối nay.

bao con son tiep tuc manh len co the giat cap 13 hinh 1

Bão Côn Sơn đang mạnh lên, có thể giật cấp 13. Ảnh: TL

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào 19 giờ tối 9/9, tâm bão Côn Sơn cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 340km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 10/9, tâm bão ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-120km/giờ), giật cấp 13.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do tương tác với bão Chanthu rất mạnh ngoài khơi Philippines nên khi tiến gần Hoàng Sa, bão Côn Sơn di chuyển rất chậm. Mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 19 giờ ngày 11/9, tâm bão, cách quần đảo quần đảo Hoàng Sa khoảng 130km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120km/giờ), giật cấp 13.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 19 giờ ngày 12/9, tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250km về phía Tây Tây Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120km/giờ), giật cấp 13.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, thời điểm này, bão Côn Sơn có thể đạt cường độ mạnh nhất. Sau đó, trong 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và cường độ suy giảm.

Dù vậy, cường độ và đường đi của bão Côn Sơn vẫn được dự báo sẽ phức tạp, khó lường do sự tương tác mạnh với bão Chanthu. Các kịch bản về đường đi và cường độ của bão vẫn đang có sự phân tán giữa các trung tâm dự báo trên thế giới.

Dù vậy, bão được nhận có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta trong khoảng các ngày 12-14/9.

 Do ảnh hưởng của bão Côn Sơn, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông có mưa bão, gió xoáy mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, sau tăng lên cấp 10-11, giật cấp 13, sóng biển cao từ 4-6m, biển động dữ dội.

Thủy Tiên

Tin khác

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

PC Bắc Kạn: Nỗ lực giảm tổn thất điện năng

(NB&CL) Những năm qua, Công ty Điện lực Bắc Kạn đã tập trung nhiều giải pháp như đầu tư nâng cấp và cải tạo sữa chữa lưới điện, tính toán các chế độ vận hành lưới điện tối ưu, ứng dụng công nghệ thông tin đo đếm điện năng... với nỗ lực giảm tổn thất điện năng.

Đời sống
“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

“Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến với ngư dân Thanh Hóa

(CLO) Chiều 26/4, Báo Pháp Luật TP HCM phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển”.

Đời sống
Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

(CLO) Sáng 26/4, Đoàn bay 919 thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tiền thân là Trung đoàn Không quân vận tải 919, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập.

Đời sống
EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

(NB&CL) Trong tháng 3/2024, phụ tải hệ thống điện tăng 10,96% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 2,14% so với kế hoạch năm 2024 của Bộ Công Thương. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng, EVNGENCO1 đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương và EVN triển khai các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2024, nỗ lực vận hành các nhà máy đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Đời sống
Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

(CLO) Chuyên gia khí tượng dự báo, từ những ngày đầu tháng 5, miền Bắc sẽ có khả năng xuất hiện mưa rào và giông trở lại, còn miền Nam gió tây nam cũng có xu hướng xuất hiện, gây mưa giông.

Đời sống