Báo Đại biểu Nhân dân phối hợp tổ chức Giải Marathon Quốc tế Di sản Hà Nội 2018

Thứ tư, 17/10/2018 07:35 AM - 0 Trả lời

(CLO) Diễn ra vào sáng 21/10/2018, tại Hà Nội, Giải Marathon Quốc tế Di sản Hà Nội 2018 (Hanoi International Heritage Marathon 2018) do Báo Đại biểu Nhân dân phối hợp với Công ty TNHH Đức Hương Anh (DHA Việt Nam) tổ chức hướng tới kỷ niệm 64 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 30 năm thành lập Báo Đại biểu Nhân dân.

Báo Công luận
BTC họp báo chia sẻ thông tin về Giải marathon quốc tế Di sản Hà Nội 2018 - Ha Noi International Heritage Marathon 2018. Ảnh: VNM 
Giải thu hút hơn 2.500 VĐV chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp từ gần 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, sẽ thi tài ở các cự ly là 42km, 21km, 10km và 5km. Xuất phát từ Vườn hoa Lý Thái Tổ, các VĐV sẽ trải qua cung đường xuyên phố cổ đầy huyền tích, đẹp nhất của Thủ đô như: Vòng quanh Hồ Gươm, Phan Đình Phùng, Hồ Tây, cầu Long Biên…

Ông Đỗ Chí Nghĩa - Tổng biên tập Báo Đại biểu Nhân dân, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết tại buổi họp báo ngày 16/10, đây là lần đầu tiên một giải marathon mang tầm quốc tế được tổ chức trên hành trình qua các con phố cổ Hà Nội.

Giải marathon này ngoài mục tiêu trở thành giải marathon hàng đầu của Việt Nam về chuyên môn và uy tín, sẽ tạo thêm một hình thức tập luyện cho đông đảo người dân Việt Nam. Việc tổ chức giải với lộ trình đi qua các con phố, tuyến đường đẹp nhất của Thủ đô, cùng các địa điểm, công trình kiến trúc gắn với lịch sử hình thành và phát triển của Hà Nội với bề dày lịch sử nghìn năm văn hiến, sẽ là cơ hội lớn để quảng bá du lịch văn hóa, quảng bá di sản Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung, trở thành một điểm đến đẳng cấp thế giới.

Báo Công luận

Cung đường chạy của giải marathon Quốc tế Di sản Hà Nội 2018 

Ngoài những VĐV không chuyên nghiệp tham dự, giải còn thu hút một số VĐV chuyên nghiệp đã từng đạt giải trong nước cũng như quốc tế, trong đó phải kể đến những cái tên như: Phạm Thị Huệ từng giành HCB nội dung chạy 10.000m tại SEA Games 28 hay như VĐV Nguyễn Thị Oanh đạt HCĐ ở nội dung chạy 3.000m nữ tại Asiad 18.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Tổng Thư kí Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cho rằng: “Giải sẽ quy tụ nhiều VĐV đến từ các nước trong khu vực và thế giới, đồng thời truyền cảm hứng sống tích cực, thúc đẩy phát triển các hoạt động thể thao cộng đồng trong nước và tạo điều kiện giao lưu, học hỏi giữa các VĐV trong nước và quốc tế”.

PV

Tin khác

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.

Nghề báo
Tạo môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động

Tạo môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động

(CLO) Chiều 17/4, Báo Lao Động tổ chức Hội thảo “Xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động”. Hội thảo đóng góp nhiều ý kiến, trong đó có việc đổi mới trong xây dựng văn hóa, tinh thần cho người lao động, từ đó tránh xa tín dụng đen và tệ nạn xã hội.

Nghề báo