Cứu sống sản phụ vỡ thai ngoài tử cung, mất hơn 2 lít máu
(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.
Theo dõi báo trên:
Đặc biệt là trường hợp ngày 19/4 gần đây, Bệnh viện (BV) Hữu nghị Việt Đức đã tiếp nhận bệnh nhân nam 7 tuổi, ở Thái Nguyên, bị chó nhà, giống Pitbull, 17 kg, nuôi được 2 năm cắn. TS.BS Lê Việt Khánh - Khoa Cấp cứu tiêu hóa, BV Việt Đức cho biết, bệnh nhân vào viện trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử 2 bên giãn, đa vết thương vùng đầu, mặt, cổ, ngực, vết thương cánh tay 2 bên, vết thương tầng sinh môn nhiều. Mặc dù đã được các bác sĩ ra sức cứu chữa nhưng do tình trạng quá nặng nên bệnh nhân đã tử vong trước sự xót xa của gia đình và bệnh viện.
Còn trường hợp mới đây nhất vào ngày 21/4, cũng khá nghiêm trọng đó là cháu bé T.H.K, 4 tuổi, ở Hà Nam bị chó nhà tấn công. Theo thông tin người nhà cung cấp thì bé bị con chó vừa đẻ bên hàng xóm, chưa tiêm phòng dại tấn công. Bé nhập viện trong tình trạng vết thương dập nát vùng má từ góc mép đến sát tai, lộ tổ chức mỡ, kiểm tra vết thương tương đối dập nát. Nhưng qua quá trình vệ sinh và kiểm tra thì may mắn vết thương chỉ ở phần da và tổ chức dưới da, chưa ảnh hưởng đến gân cơ, thần kinh và các tuyến nước bọt vùng mặt. Do đó, các bác sĩ đã làm sạch sẽ, cắt lọc và khâu đính lại các vạt da cho cháu bé. Ngay ngày hôm sau, bệnh nhân đã được đưa đi tiêm phòng dại. Hiện tại vết thương khô, sức khỏe ổn định, dự kiến ra viện trong vài ngày tới.
Theo đó, từ đầu năm 2019 tới nay, riêng bệnh viện Việt Đức đã tiếp nhận 10 ca bệnh nhân nhập cấp cứu do chó cắn. Đứng trước tình hình đó, bệnh viện đã báo động về tình trạng nuôi nhốt chó không đảm bảo an toàn, gây nguy hiểm đến tính mạng người dân. Thời gian gần đây, cũng có một số trường hợp người dân, đặc biệt là các em nhỏ bị chó dại cắn gây tử vong. Xung quanh vấn đề nuôi thả chó, nhiều đơn vị đã có kiến nghị về sự cần thiết phải có chế tài xử lý nghiêm minh đối với những hộ gia đình nuôi thả chó tự do và không tiêm phòng dịch.
Qua đó, bác sĩ khuyến cáo, khi bị chó cắn cần rửa ngay vết thương với xà phòng và dưới vòi nước chảy liên tục trong thời gian khoảng 10-15 phút. Sau đó vết thương cần được rửa kỹ với cồn 70% hoặc cồn iod và đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế để được tư vấn tiêm phòng vắc-xin và huyết thanh kháng dại càng sớm càng tốt. Khi bị chó, mèo cắn, cào, liếm tuyệt đối không dùng thuốc nam, không tự chữa, không nhờ thầy lang chữa bệnh dại.
Điều đáng quan tâm hơn cả trong công tác phòng, chống chó dại là ý thức của người nuôi chó, mèo cần tiêm phòng dại cho chó, mèo đầy đủ và theo đúng lịch khuyến cáo của các bác sĩ hoặc cán bộ thú y. Tuyệt đối không được bán hoặc tiêu thụ thịt chó, mèo bị dại vì có thể làm cho bệnh dịch lây lan. Theo đó, người dân cần nhốt hoặc theo dõi chó, mèo trong vòng 1 tuần nếu có biểu hiện bất thường hoặc ốm, chết thì phải đến các cơ sở y tế gần nhất tiêm phòng dại ngay.
Lương Minh
(CLO) Sản phụ 34 tuổi nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, đau bụng nhiều, huyết áp giảm do thai ngoài tử cung bị vỡ và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu và truyền 6 đơn vị máu.
(CLO) Dịp nghỉ lễ nhu cầu đi lại người dân nhiều nên tăng nguy cơ lây lan dịch, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới đã cảnh báo việc gia tăng số ca mắc bệnh sởi và nguy cơ bùng phát dịch sởi tại nhiều khu vực trên thế giới.
(CLO) Một tài khoản mạng xã hội đã đăng thông tin sai sự thật trên các hội, nhóm và các trang mạng xã hội mạo danh Bệnh viện nhi Trung ương để huy động tiền từ thiện.
(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.
(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.