Báo Giao thông chia sẻ khó khăn cùng người dân vùng bão lũ

Chủ nhật, 01/11/2020 12:20 PM - 0 Trả lời

(CLO) Vừa qua Báo Giao thông đã trao 300 phần quà cùng nhiều suất hỗ trợ từ 2-5 triệu đồng để chia sẻ với người dân vùng bão lũ Quảng Ngãi, Bình Định.

Tại xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, Đức Phổ (Quảng Ngãi), Tổng Biên tập Báo Giao thông Nguyễn Bá Kiên cùng ông Nguyễn Mạnh Thắng, Giám đốc Công ty Quản lý Bay miền Trung trực tiếp thăm hỏi, hỗ trợ 40 triệu đồng cho các hộ dân bị thiệt hại nặng do bão số 9.

 100 suất quà gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt (trị giá 400.000 đồng/suất) được trao cho các hộ dân vùng tâm bão Đức Lợi, từ sự chung tay của Công ty Quản lý Bay miền Trung. Đây là một trong số các đơn vị, bạn đọc đang hưởng ứng chương trình chung tay cứu trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt do Báo Giao thông phát động.

Ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng biên tập Báo Giao thông cùng lãnh đạo Công ty Quản lý Bay miền Trung đến thăm hỏi và trao quà cho người dân xã Đức Lợi (huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi).

Ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng biên tập Báo Giao thông cùng lãnh đạo Công ty Quản lý Bay miền Trung đến thăm hỏi và trao quà cho người dân xã Đức Lợi (huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi).

Trong thời gian qua, Báo Giao thông đã phát động chương trình "Cùng Báo Giao thông chung tay cứu trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt", đến nay đã nhận được hơn 3 tỷ đồng.

Chương trình của Báo đã trao hơn ngàn suất quà cho các hộ dân vùng rốn lũ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam. Và nay, chương trình tiếp tục trao tặng cho các hộ dân nơi tâm bão số 9 hoành hành tại Quảng Ngãi, Bình Định.

"Mỗi suất quà tuy không quá lớn nhưng là niềm động viên, sự sẻ chia cùng bà con mình. Mong bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Chúng tôi mong muốn các nhà hảo tâm, các đơn vị tiếp tục tài trợ để Báo Giao thông trở thành cầu nối đến người dân, giúp họ vươn lên trong cuộc sống", Tổng biên tập Báo Giao thông Nguyễn Bá Kiên chia sẻ.

Trước đó ngày 30/10, chương trình Chung tay cứu trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt của Báo Giao thông đã trao tặng 200 suất quà (trị giá 400.000 đồng/suất) cho người dân bị thiệt hại khi bão số 9 đổ bộ tại Phổ Thạnh (TX. Đức Phổ, Quảng Ngãi) và xã biển Hoài Hải (Hoài Nhơn, Bình Định).

PV

Tin khác

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

Phát động cuộc thi ảnh báo chí, ảnh nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam

(CLO) Chiều 26/4, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Cuộc thi ảnh báo chí, nghệ thuật toàn quốc về Quân đội nhân dân Việt Nam và Quốc phòng toàn dân năm 2024.

Nghề báo
Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng nhiều chương trình đặc sắc về Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện nhiều chương trình trọng điểm, phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.

Nghề báo
Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Gần 100 hội viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho gần 100 hội viên, nhà báo đang công tác tại các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Nghề báo
Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

Báo Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống Báo Khánh Hòa, ngày 26/4, Báo Khánh Hòa tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Nước giải khát yến sào Khánh Hòa thực hiện chương trình “Đồng hành cùng ngư dân”.

Nghề báo
Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

Báo Nông thôn Ngày nay kỷ niệm 40 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

(CLO) Sáng 26/4, tại TP. Sơn La, tỉnh Sơn La, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt đã tổ chức Lễ tri ân kỷ niệm 40 năm Báo Nông thôn Ngày Nay xuất bản số báo đầu tiên (7/5/1984 - 7/5/2024).

Nghề báo