Bão Khanun giật cấp 10 đang di chuyển vào Biển Đông

Thứ sáu, 13/10/2017 09:13 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tối 12/10, áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Đông của Philippines đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Khanun, cơn bão số 11 đổ vào Việt Nam từ đầu năm 2017.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, lúc 1 giờ sáng nay 13.10, vị trí tâm bão Khanun ở vào khoảng 18,1 độ vĩ bắc và 122,6 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 60 - 75 km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo, trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây nam, mỗi giờ đi được 20 - 25 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày mai (14.10), tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 580 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 - 90 km/giờ), giật cấp 12.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương cảnh báo, do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông có mưa rào và giông mạnh, gió mạnh cấp 6 - cấp 7. Vùng gần tâm bão đi qua, gió mạnh cấp 8, sau tăng lên cấp 9, giật cấp 12. Biển động rất mạnh.


Báo Công luận
Đường đi dự báo của bão số 11. 

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm có gió mạnh cấp 6 trở lên là từ vĩ tuyến 14,0 đến 21,5 độ vĩ bắc và phía đông kinh tuyến 113,0 độ kinh đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 10 - 15 km và còn có khả năng mạnh thêm. Dự báo đến 1 giờ ngày 15.10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,6 độ vĩ bắc và đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, tức là từ 90 - 100 km/giờ, giật cấp 13.

Cảnh báo từ đêm 15/10 đến đêm 17/10 tỉnh Hòa Bình, phía nam tỉnh Sơn La, nam đồng bằng Bắc Bộ đến Thừa Thiên Huế sẽ có mưa lớn diện rộng trở lại, đây cũng là những nơi vừa hứng chịu mưa lũ nặng nề nên người dân cần hết sức cẩn trọng trong sinh hoạt và sản xuất.

PV

Tin khác

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

Nâng cao hơn chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của Hưng Yên

(CLO) Ngày 25/4, Đoàn công tác của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương do Phó Trưởng ban Thường trực điều hành Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương Trần Huy Dụng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hưng Yên về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ của tỉnh.

Sức khỏe
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, bé 3 tuổi nhập viện

(CLO) Trẻ nhập viện Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng co giật, nôn nhiều, rối loạn ý thức, da xanh tái.

Sức khỏe
Bộ Y tế thông tin về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế với người thuộc diện được hỗ trợ

Bộ Y tế thông tin về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế với người thuộc diện được hỗ trợ

(CLO) Mới đây, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Việt Nam về vướng mắc trong triển khai thi hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP.

Sức khỏe
Cắt môi trái tim, cô gái 25 tuổi nhiễm trùng nặng, biến dạng môi

Cắt môi trái tim, cô gái 25 tuổi nhiễm trùng nặng, biến dạng môi

(CLO) Cắt môi trái tim tại một cơ sở thẩm mỹ tư nhân kém chất lượng, cô gái 25 tuổi ở Hà Nội bị nhiễm trùng nghiêm trọng gây biến dạng môi.

Sức khỏe
TP HCM: Xử nghiêm hộ kinh doanh tắm hơi nhưng tiếp nhận bệnh nhân điều trị suy giãn tĩnh mạch

TP HCM: Xử nghiêm hộ kinh doanh tắm hơi nhưng tiếp nhận bệnh nhân điều trị suy giãn tĩnh mạch

(CLO) Sở Y tế TP HCM đã phát hiện và xử lý nghiêm hộ kinh doanh chuyên tắm hơi, massage… ngang nhiên quảng cáo là phòng khám thuộc hệ thống thẩm mỹ viện Hàn Quốc chuyên điều trị giãn tĩnh mạch bằng công nghệ cao độc quyền.

Sức khỏe