Báo Nghệ An tổ chức tọa đàm “Báo chí với sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”

Thứ năm, 18/06/2020 07:14 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 17/6, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức tọa đàm “Báo chí với sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”, nhân kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020).

Phát biểu tại cuộc tọa đàm, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đánh giá cao vai trò, đóng góp của các cơ quan báo chí đã vào cuộc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với người dân; tuyên truyền về khối đại đoàn kết toàn dân tộc, về hoạt động của Mặt trận các cấp…

Quang cảnh buổi Tọa đàm(ảnh:baonghean).

Quang cảnh buổi Tọa đàm(ảnh:baonghean).

Do đó, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh cũng mong muốn các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp MTTQ Việt Nam để làm tốt hơn, mạnh hơn và có hiệu quả hơn chức năng giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia phát hiện những vụ việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; nhân rộng các nhân tố điển hình trong phong trào thi đua yêu nước; đồng thời phản ánh, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của các tầng lớp Nhân dân với cấp ủy, chính quyền các cấp nhằm củng cố và lan tỏa tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc vì sự nghiệp chung là đưa tỉnh Nghệ An phát triển.

Trong cuộc tọa đàm, đại diện lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo chí đều khẳng định sự quyết tâm đổi mới, sáng tạo từ MTTQ tỉnh đến cơ sở thời gian qua trên phương châm “Mặt trận hành động” đã góp phần thực hiện tốt hơn các chức năng, nhiệm vụ của MTTQ.

Đặc biệt, hoạt động của MTTQ các cấp trong tỉnh đã thực sự khơi dậy sự đoàn kết, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Ngoài ra, trong đợt phát động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua; tuy kinh tế của đời sống nhân dân Nghệ An còn nhiều khó khăn nhưng thông qua kêu gọi, sự hiệu triệu của MTTQ, các tổ chức, cá nhân đã đóng góp tích cực và Nghệ An trở thành địa phương có tổng huy động cao thứ 3 trong cả nước.

Bên cạnh đó, lãnh đạo và phóng viên một số cơ quan báo chí cũng đề xuất mong muốn MTTQ tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, nhất là liên quan đến quyền lợi và cuộc sống của người dân. Là tổ chức để nhân dân đặt niềm tin và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, khi bảo vệ được quyền lợi của nhân dân thì sẽ phát huy tốt khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã  tôn vinh, khen thưởng 17 nhà báo có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Cuối buổi lễ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cũng kêu gọi các cơ quan báo chí, các nhà báo tiếp tục tham gia Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIV, năm 2019 - 2020 và Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ ba, năm 2020 - 2021.

PV

Tin khác

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.

Nghề báo