Báo Nhà báo & Công luận đoạt giải C - Giải báo chí Búa liềm vàng Hà Tĩnh

Thứ hai, 27/12/2021 14:56 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 27/12, Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 2021, triển khai nhiệm vụ 2022; Trao giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng năm 2021. Văn phòng Đại diện Bắc miền Trung, báo Nhà báo & Công luận đạt 1 giải C và 1 giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi.

Báo chí đồng hành với các cấp chính quyền thực hiện tốt mục tiêu kép

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Các cơ quan báo chí đã đồng hành với tỉnh trong công tác tuyên truyền, phản ánh kịp thời tình hình thời sự của tỉnh, đặc biệt là thông tin các chuyến thăm và làm việc của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn công tác các bộ, ban, ngành Trung ương tại Hà Tĩnh; các cuộc kiểm tra, làm việc tại cơ sở của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; các đoàn khách quốc tế đến làm việc, tiếp xúc ngoại giao, xúc tiến đầu tư tại Hà Tĩnh, các sự kiện chính trị, kinh tế của tỉnh.

Các cơ quan báo chí đã chủ động khai thác, tuyên truyền, phản ánh các giải pháp điều hành kinh tế - xã hội của Chính phủ, của tỉnh, phản ánh đầy đủ kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh trong năm 2021 với gần 4.000 tin, bài.

bao nha bao cong luan doat giai c  giai bao chi bua liem vang ha tinh hinh 1

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thành Đồng, Giám đốc Sở TT&TT Đậu Tùng Lâm, Chủ tịch Hội Nhà báo Nguyễn Xuân Hải chủ trì hội nghị.

Đặc biệt , có nhiều bài viết chuyên sâu, phản ánh đầy đủ những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2021; phong trào thi đua lao động, sản xuất đầu Xuân ở các cơ quan, đơn vị; các nhiệm vụ đột phá của tỉnh về đa dạng hoá huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; đầu tư phát triển các đô thị theo hướng văn minh, hiện đại gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển dịch vụ thương mại, du lịch trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh và liên kết vùng, liên vùng và khu vực; tuyên truyền các cơ chế chính sách, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường thu hút đầu tư, kinh doanh, nhất là tại các khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh; các hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh; tuyên truyền việc thực hiện chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; các hoạt động phòng chống đại duchj Côvid-19...

Các báo tiếp tục tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững; việc triển khai xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu, thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm và các nhiệm vụ được nêu trong Đề án thí điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Qua đó, đã tiếp tục khích lệ được tinh thần đoàn kết trong nhân dân, tạo được sự đồng thuận, chung sức, đồng lòng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã đề ra.

Tích cực tham gia Giải báo chí Búa liềm vàng cấp tỉnh vì sự vững mạnh, trong sạch của Đảng

Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh năm 2021 được tổ chức thành công và có nhiều tác phẩm tham dự. Theo đó, các địa phương, đơn vị đã triển khai thực hiện bài bản, đảm bảo đúng yêu cầu, kế hoạch đề ra. Cấp ủy, chính quyền đã vào cuộc chỉ đạo, lãnh đạo, tổ chức, triển khai Giải kịp thời, bài bản, khoa học, chủ động và đồng bộ.

Giải đã thu hút nhiều thành phần tham gia: các nhà báo chuyên nghiệp đến người viết báo không chuyên; từ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đang công tác đến người đã nghỉ hưu; từ những người cao tuổi (trên 77 tuổi) đến các phóng viên trẻ tuổi (từ 27 tuổi)...

Đây là năm thứ tư tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Giải báo chí viết về Xây dựng Đảng, so với năm trước số lượng tác phẩm tham dự Giải tăng 12 tác phẩm (143 tác phẩm so với 131 tác phẩm năm 2020), đa dạng ở thể loại; phong phú về đề tài; sinh động và hấp dẫn trong hình thức thể hiện.

bao nha bao cong luan doat giai c  giai bao chi bua liem vang ha tinh hinh 2

Tác giả Trần Phong, báo Nhà báo & Công luận đạt giải C với tác phẩm: Có một nỗi buồn mang tên “không chuyên trách”. Ảnh BHT

bao nha bao cong luan doat giai c  giai bao chi bua liem vang ha tinh hinh 3

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với các tác giả, nhóm tác giả đạt giải. Ảnh BHT

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao giải cho 22 tác phẩm, trong đó có 2 giải A, 5 giải B, 8 giải C và 12 giải khuyến khích. Ngoài ra, BTC còn trao 3 giải chuyên đề và 1 Giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi.

Trong số này, Văn phòng Đại diện Bắc miền Trung, báo Nhà báo & Công luận đạt giải C với tác phẩm Có một nỗi buồn mang tên “không chuyên trách” của tác giả Trần Phong, Phóng viên báo Nhà báo & Công luận và Giả cho tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi với tác phẩm: “Buổi đầu tái lập tỉnh Hà Tĩnh - những năm tháng không thể nào quên” của tác giả Nguyễn Khắc Hiển, Trưởng Văn phòng Đại diện báo Nhà báo & Công luận.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng thông tin một số nội dung liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội. Đồng thời chúc mừng và đánh giá cao các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chỉ đạo, tổ chức phát động và thu hút được nhiều cán bộ, phóng viên, biên tập viên và những người viết báo không chuyên tham gia Giải Búa liềm vàng. Đồng thời yêu cầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ban xây dựng Đảng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kế hoạch triển giải cấp cơ sở; tạo điều kiện để cơ quan báo chí và người làm báo khai thác các thông tin về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thông tin về các dự án đầu tư lớn đã, đang và sẽ triển khai trên địa bàn, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, sánh vai cùng với sự phát triển của tỉnh.

bao nha bao cong luan doat giai c  giai bao chi bua liem vang ha tinh hinh 4

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, trong quá trình thông tin, tuyên truyền, các cơ quan báo chí, các nhà báo cần quan tâm khơi dậy truyền thống cách mạng, truyền thống văn hóa và nhân văn của con người Hà Tĩnh. Báo chí tiếp tục bảo vệ cái tốt, phê phán cái sai; chuyển tải các thông tin đảm bảo tính định hướng, đa chiều. Đối với những nội dung nhạy cảm, cần nắm thông tin đa chiều, suy xét kỹ lưỡng trước khi đăng tải thông tin. Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Sở TT&TT, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục cung cấp, cập nhật đầy đủ thông tin cho báo chí; các địa phương cần thẳng thắn gặp gỡ, đối thoại với các cơ quan báo chí nhằm tạo sự đồng hành, nhất trí cao với nhau trên lĩnh vực tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị.

Tuệ Lâm

Bình Luận

Tin khác

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.

Nghề báo