Báo Nhân Dân tổ chức mít-tinh kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Thứ bảy, 20/06/2020 06:02 AM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 19/6, Liên Chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân tổ chức trọng thể lễ mít-tinh kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 – 21-6-2020).

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng biên tập Thuận Hữu nhấn mạnh, cách đây 95 năm, ngày 21-6-1925, báo Thanh Niên, cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên chính thức ra đời, góp phần chuẩn bị về tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Báo chí cách mạng luôn đồng hành cùng sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng là đội quân xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng và Nhà nước.

Tổng Biên tập Thuận Hữu phát biểu tại buổi lễ(ảnh: baonhandan).

Tổng Biên tập Thuận Hữu phát biểu tại buổi lễ(ảnh: baonhandan).

Tổng Biên tập Thuận Hữu đề nghị toàn thể những người làm Báo Nhân Dân thời gian tới cần nỗ lực thực hiện tốt việc tuyên truyền thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đưa các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương khóa XII vào cuộc sống; tích cực tuyên truyền có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền trọng thể các dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 một cách sinh động.

Đồng thời, thực hiện tốt việc tuyên truyền Việt Nam thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch luân phiên ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 – 2020).

Do đó, Tổng Biên tập Thuận Hữu lưu ý, trong thực hiện tuyên truyền cần có trọng tâm, trọng điểm theo đúng chức năng nhiệm vụ của Báo Nhân Dân. Nỗ lực sáng tạo, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm và truyền hình cả về nội dung và hình thức.

Bên cạnh đó, Tổng Biên tập Thuận Hữu cũng đề nghị tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên của Báo tập trung chuẩn bị tốt việc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Báo Nhân Dân lần thứ 28, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đặc biệt, chú trọng công tác tổ chức – cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đồng thời có phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ; tiếp tục rà soát, phân công nhiệm vụ, bố trí cán bộ phù hợp với năng lực sở trường, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ các cấp; bảo đảm duy trì và tiếp tục phát triển các chỉ tiêu trong sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh công tác phát hành, quảng cáo, đặc biệt là quảng cáo trên Nhân Dân điện tử và Truyền hình Nhân Dân; thực hiện có hiệu quả cơ chế quản lý tài chính; triệt để thực hành tiết kiệm để tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển và nâng cao thu nhập cho cán bộ, phóng viên, nhân viên; chăm lo xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Nhân dịp này, Tổng Biên tập Thuận Hữu thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho đồng chí Lê Quốc Khánh, nguyên Phó Tổng Biên tập, nguyên Phó Bí thư Thường trực Báo Nhân Dân; trao Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể Ban Nông nghiệp Báo Nhân Dân; trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Nguyễn Điền Tâm, Trưởng Ban Quốc tế Báo Nhân Dân.

Cũng tại buổi lễ, Phó Tổng Biên tập Đinh Như Hoan trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ba tập thể và chín cá nhân thuộc Báo Nhân Dân đã có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ Quốc.

Phó Tổng Biên tập Quế Đình Nguyên trao tặng Kỷ niệm chương Báo Nhân Dân, Kỷ niệm chương Hội Nhà báo Việt Nam cho các cá nhân; trao Giải thưởng Báo Nhân Dân năm 2019 gồm 34 giải A, 19 giải B cho các tác giả, nhóm tác giả.

PV

Tin khác

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị đôn đốc xử lý nghiêm vụ 2 phóng viên bị hành hung

(CLO) Ngày 26/4, Hội Nhà báo Việt Nam có văn bản gửi UBND Thành phố Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng hành hung các nhà báo xảy ra tại huyện Thanh Trì mới đây.

Công tác hội
Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

Chương trình “Đất nước trọn niềm vui”: Khơi gợi tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc

(CLO) Tối 25/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”, chương trình là dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV2.

Công tác hội
Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và mối duyên nợ đầu tiên với báo chí

(CLO) Được biết đến không chỉ là một vị tướng lừng danh có sức ảnh hưởng sâu rộng đến lịch sử Việt Nam và thế giới thời hiện đại, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là một nhà báo xuất sắc với ngòi bút chiến đấu mạnh mẽ.

Công tác hội
Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

(CLO) Chiều 25/4, Ban Kiểm tra (Hội Nhà báo Việt Nam) đã làm việc với Chi hội nhà báo báo Giáo dục và Thời đại nhằm nhìn nhận, đánh giá công tác Hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Công tác hội
Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

Hội Nhà báo Việt Nam và Indonesia: Tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa báo chí hai nước

(CLO) Chiều 22/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đã chủ trì cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia do ông Sihono, Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Công tác hội