Báo Nhân Dân tổng kết công tác thông tin, tuyên truyền về dân tộc - tôn giáo năm 2021

Thứ sáu, 29/10/2021 20:53 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 29/10, Báo Nhân Dân phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thảo tổng kết thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc - tôn giáo năm 2021 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, công tác tuyên truyền, công tác xuất bản Phụ trương Dân tộc - Tôn giáo.

Tham dự hội thảo có các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Quế Đình Nguyên; Cục trưởng Cục Báo chí Nguyễn Thanh Lâm; các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Báo Nhân Dân cùng các chuyên gia, nhà nghiên cứu.

bao nhan dan tong ket cong tac thong tin tuyen truyen ve dan toc  ton giao nam 2021 hinh 1

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh phát biểu kết luận hội thảo. Ảnh: Minh Duy

Theo báo cáo tổng kết, Báo Nhân Dân đã bám sát nội dung đề án, xây dựng các chuyên mục và tổ chức các tuyến đề tài đề cập một số vấn đề có tính thời sự, chuyên sâu, bám sát hơi thở của cuộc sống ở nhiều vùng miền trên cả nước, tạo điểm nhấn cho Phụ trương Dân tộc - Tôn giáo, với những đề xuất, lý giải thiết thực.

Việc triển khai thực hiện có sự góp sức của đội ngũ phóng viên, trong đó có hệ thống phóng viên thường trú ở 63 tỉnh, thành phố. Đây cũng là lần đầu tiên có 1 trang chuyên đề dành riêng về vấn đề dân tộc - tôn giáo. Bên cạnh đội ngũ phóng viên của Báo Nhân Dân, Phụ trương Dân tộc - Tôn giáo nhận được sự quan tâm của nhiều người, trong đó có nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu... đến từ các Vụ, Viện, các trường Đại học, Cao đẳng trên cả nước.

Phát biểu ý kiến tại hội thảo, Cục trưởng Cục Báo chí Nguyễn Thanh Lâm đánh giá cao việc Báo Nhân Dân tổng kết công tác thông tin, tuyên truyền về lĩnh vực dân tộc - tôn giáo năm 2021, đồng thời chúc mừng bộ phận thực hiện phụ trương của Báo Nhân Dân.

Nhấn mạnh các vấn đề an ninh phi truyền thống, nhất là trên không gian mạng, Cục trưởng Nguyễn Thanh Lâm đề xuất, Báo Nhân Dân nói riêng và các cơ quan báo chí nói chung nghiên cứu tăng cường khả năng tiếp cận của đồng bào dân tộc thông qua các phương thức truyền thông mới, nhằm tăng độ phủ cũng như hiệu quả của thông tin chính thống.

Phát biểu kết luận, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến góp ý, gợi mở rất nhiều vấn đề để làm tốt hơn công tác thông tin, tuyên truyền về lĩnh vực dân tộc - tôn giáo. Đặc biệt vai trò của Bộ Thông tin và Truyền thông trong đề xuất, kiến nghị với Chính phủ để nâng cao chất lượng tuyên truyền về công tác dân tộc - tôn giáo.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh lưu ý, công tác thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền là những lĩnh vực rất khó, cần những góc nhìn của những chuyên gia kết hợp qua lăng kính báo chí, để người dân hiểu được.

“Sự kết hợp giữa hai lực lượng là rất quan trọng”, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Thay mặt Ban Biên tập Báo Nhân Dân, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của bộ phận thực hiện xuất bản Phụ trương Dân tộc - Tôn giáo, cụ thể là Trung tâm Thông tin và Ban Nhân Dân cuối tuần; sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ của 2 đơn vị cùng với Ban Quản lý phóng viên thường trú và đội ngũ phóng viên thường trú trên cả nước… trong 10 tháng qua đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, vượt mọi khó khăn trong hoàn cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền, nhiệm vụ xuất bản.

Tổng Biên tập Lê Quốc Minh bày tỏ tin tưởng, trong thời gian tới, với sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Thông tin và Truyền thông, Phụ trương Dân tộc - Tôn giáo của Báo Nhân Dân sẽ trở thành một “kênh” quan trọng để tiếp cận gần hơn với bạn đọc trên cả nước, nhất là người dân vùng dân tộc thiểu số, miền núi và đến được với cộng đồng tôn giáo nhằm lan tỏa tốt nhất các thông tin chính thống về lĩnh vực này.

PV

Bình Luận

Tin khác

Hải Dương sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Hải Dương sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hải Dương tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo kế hoạch kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nghề báo
Thông tấn xã Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi'

Thông tấn xã Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi"

(CLO) Ngày 19/4, tại Tòa Nhà Trung Tâm Thông Tấn Quốc Gia, Hội Cựu Chiến binh Thông tấn xã Việt Nam cùng Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tổ chức buổi sinh hoạt truyền thống mang tên “Điện Biên Phủ - Thiên sử vàng chói lọi”.

Nghề báo
MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

MV “Going Home” sẽ lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, vẻ đẹp con người Việt Nam

(CLO) Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Nghề báo
Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam 2024 có nhiều điểm mới hấp dẫn hơn

(CLO) Ngày 19/4, Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức phát động Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam mùa thứ 2 (VCA 2024). Giải thưởng năm nay có những điểm mới trong thể lệ dự thi, trong khâu tổ chức chấm giải và đặc biệt là có thêm hạng mục giải thưởng do cộng đồng bình chọn trực tuyến.

Nghề báo
Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

Cần Thơ sửa đổi nội dung quy chế tổ chức họp báo để phù hợp với quy định pháp luật

(CLO) Ông Huỳnh Hoàng Mến, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP Cần Thơ cho biết sẽ: "Sở sẽ có văn bản tham mưu UBND TP để ban hành lại quy chế họp báo theo đúng trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời sửa đổi một số nội dung cho phù hợp".

Nghề báo