Báo nước ngoài: GDP của Việt Nam tiếp tục tăng cao trong quý II bất chấp sự bùng phát của Covid-19

Thứ sáu, 02/07/2021 06:02 AM - 0 Trả lời

(CLO) Theo một số hãng thông tấn, báo chí nước ngoài, Tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam (GDP) đã tăng 6,61% so với cùng kỳ trong quý từ tháng 4 đến tháng 6, minh chứng cho sự phục hồi kinh tế của quốc gia.

Một công nhân nhà máy ở Hà Nội kiểm tra một đôi giày xuất khẩu. Xuất khẩu của Việt Nam đã tăng trưởng cao bất chấp đại dịch Covid-19. Ảnh: Reuters.

Một công nhân nhà máy ở Hà Nội kiểm tra một đôi giày xuất khẩu. Xuất khẩu của Việt Nam đã tăng trưởng cao bất chấp đại dịch Covid-19. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, nền kinh tế của Việt Nam đã tiếp tục phát triển nhờ xuất khẩu mạnh mẽ điện thoại thông minh và các sản phẩm khác, bất chấp sự bùng phát COVID-19 liên tiếp tại các nhà máy ở miền Bắc Việt Nam.

Nền kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng 5,64% trong nửa đầu năm, đánh dấu mức tăng vọt so với mức 1,82% của cùng kỳ năm trước, theo Tổng cục Thống kê. Mặc dù tỷ lệ này giảm so với dự báo 7% của Chứng khoán VNDirect, nhưng nó khẳng định tiềm năng tăng trưởng cao của Việt Nam.

Xuất khẩu sang Mỹ của Việt Nam trong nửa đầu năm 2021 tăng 42,6% lên 44,9 tỷ USD, điều này cũng đã đóng góp vào mức tăng GDP của Việt Nam. Xuất khẩu nói chung tăng 28,4% lên 157,63 tỷ USD.

Công ty công nghệ khổng lồ Samsung Electronics của Hàn Quốc, chiếm khoảng 20% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, tiếp tục đẩy mạnh sản xuất điện thoại thông minh tại Việt Nam. Xuất khẩu hàng may mặc, giày dép và các mặt hàng khác sang châu Âu cũng tăng nhờ hiệp định thương mại tự do của Việt Nam với Liên minh châu Âu có hiệu lực vào năm 2020.

Biến thể Delta của Covid-19 có khả năng lây nhiễm cao đã làm chậm hoạt động kể tại một số nhà máy ở các tỉnh phía Bắc như Bắc Giang và Bắc Ninh từ cuối tháng 4, đây là những nơi đóng vai trò trung tâm trong chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, xuất khẩu vẫn khá mạnh mẽ, dẫn đầu tăng trưởng của Việt Nam.

Việt Nam đang đẩy mạnh cải thiện cơ sở hạ tầng để hỗ trợ ngành xuất khẩu. Ví dụ như việc xây dựng hai nhà ga mới tại Cảng Lạch Huyện, phía Bắc thành phố Hải Phòng bắt đầu vào giữa tháng 5, với tổng chi phí dự kiến là 7 nghìn tỷ đồng (304 triệu USD).

Lượng hàng hóa vận chuyển của Công ty Cảng Hải Phòng trong quý 1 - 3 tăng 14% so với cùng kỳ lên 7,12 triệu tấn. Việt Nam, với kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng mạnh về sản lượng, đã quyết định mở rộng cảng. Các container linh kiện điện tử, hàng may mặc và các loại hàng hóa khác được xếp lần lượt lên tàu tại các bến hiện có.

Nguồn lao động giá rẻ của Việt Nam khiến đất nước đã trở thành điểm đến chính cho các công ty nước ngoài thúc đẩy chiến lược “Trung Quốc cộng một” nhằm đa dạng hóa đầu tư của họ. Khoản đầu tư này vào Việt Nam đã tăng tốc kể từ khi cuộc chiến thương mại Trung-Mỹ bắt đầu vào năm 2018, khi các công ty tìm cách tránh thuế quan trừng phạt của Mỹ đối với các sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc.

Hong Hai Precision Industry của Đài Loan, nhà sản xuất điện tử theo hợp đồng có tên Foxconn, sẽ đầu tư thêm 700 triệu USD vào Việt Nam trong năm nay, với mục tiêu tăng doanh thu tại Việt Nam lên 40 tỷ USD trong 3 đến 4 năm từ mức 6 tỷ USD vào năm 2020.

Quá trình xử lý Covid-19 vốn tốn nhiều công sức và thời gian vẫn luôn là mối quan tâm của Việt Nam. Mặc dù Việt Nam vẫn luôn được coi là một tấm gương điển hình trong việc chống lại đại dịch do kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt, nhưng đến nay hơn 10.000 người đã được xác nhận bị nhiễm bệnh kể từ cuối tháng 4 khi các chủng biến thể bắt đầu lây lan.

Tình trạng lây nhiễm ở các khu công nghiệp phía Bắc như Bắc Giang đang giảm xuống, nhưng vẫn tiếp tục gia tăng ở thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác của miền Nam Việt Nam. Số ca mắc mới đã tăng lên 868 vào thứ 6 tuần trước tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hồ Chí Minh đang gần trong tình trạng phong tỏa. Hoạt động của xe buýt và xe taxi cũng như ăn uống trong nhà hàng đều bị cấm, trong khi các chuyến đi du lịch cũng bị hạn chế tối đa.

Việt Nam cũng đang tiến hành việc tiêm vắc-xin chống Covid-19 trong cộng đồng. Vào ngày 5 tháng 6, chính phủ đã công bố kế hoạch tạo một quỹ và chi 1,1 tỷ USD để tiêm chủng cho 75 triệu người - khoảng 75% dân số - vào cuối năm nay để có được khả năng miễn dịch cho toàn dân. Nhưng những rào cản tạo ra bởi tình trạng thiếu vắc xin liên tục đã khiến Việt Nam phải thay đổi mục tiêu đạt 70% vào đầu năm 2022.

Theo Ngân hàng Phát triển Châu Á dự báo vào tháng 4, GDP của Việt Nam sẽ tăng 6,7% vào năm 2021, cao nhất trong số các quốc gia Đông Nam Á. Nhưng nếu việc mua sắm vắc xin tiếp tục bị chậm lại, thì việc nối lại toàn bộ hoạt động kinh tế trong nước bao gồm cả du lịch sẽ mất nhiều thời gian hơn và cản trở tăng trưởng.

Huy Hoàng

Tin khác

Sau thời kỳ trầm lắng, hành vi của người tiêu dùng, người mua nhà của người Việt đã thay đổi

Sau thời kỳ trầm lắng, hành vi của người tiêu dùng, người mua nhà của người Việt đã thay đổi

(CLO) Đợt tăng giá căn hộ chung cư tại Hà Nội thời gian qua đang thu hút sự quan tâm lớn từ người dân và cộng đồng doanh nghiệp bất động sản.

Bất động sản
Một doanh nghiệp Việt Nam suýt 'mất trắng” 133,7 tỷ đồng, Bộ Công Thương khuyến cáo

Một doanh nghiệp Việt Nam suýt "mất trắng” 133,7 tỷ đồng, Bộ Công Thương khuyến cáo

(CLO) Mới đây, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Bộ Công Thương đã nhận được thư điện tử của một doanh nghiệp Việt Nam đề nghị hỗ trợ giải quyết vụ việc liên quan đến lô hàng nhập khẩu từ 1 đối tác tại UAE nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo.

Thị trường - Doanh nghiệp
Bamboo Capital (BCG) doanh thu Quý 1 đạt 985 tỷ, lãi sau thuế tăng 10 lần

Bamboo Capital (BCG) doanh thu Quý 1 đạt 985 tỷ, lãi sau thuế tăng 10 lần

(CLO) Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) ghi nhận doanh thu Quý 1 đạt 985 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 98,1 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần cùng kỳ.

Tài chính - Bảo hiểm
Vietbank dự kiến chia cổ tức 25% và tăng vốn điều lệ năm thứ 2 liên tiếp

Vietbank dự kiến chia cổ tức 25% và tăng vốn điều lệ năm thứ 2 liên tiếp

(CLO) Theo tài liệu trình họp Đại hội đồng cổ đông 2024, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín (Upcom: VBB) sẽ trình phương án phân phối lợi nhuận. Theo đó, Vietbank dự kiến chia cổ tức 25%. Đây là một trong những mức chia cổ tức thuộc top đầu trong mùa Đại hội Cổ đông (ĐHCĐ) Ngân hàng năm nay.

Thị trường - Doanh nghiệp
Loạt nhà máy sản xuất ô tô dư thừa “hoang tàn” ở Trung Quốc

Loạt nhà máy sản xuất ô tô dư thừa “hoang tàn” ở Trung Quốc

(CLO) Các nhà sản xuất như BYD, Tesla và Li Auto đang giảm giá để di chuyển ô tô điện của họ. Đối với xe chạy bằng xăng, tình trạng dư thừa nhà máy còn tệ hơn.

Thị trường - Doanh nghiệp