Báo Sài Gòn Giải phóng và Tỉnh ủy Bến Tre ký kết hợp tác thông tin - truyền thông

Thứ tư, 15/08/2018 22:35 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 15/8, tại Bến Tre, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre và Báo Sài Gòn Giải Phóng đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác thông tin - truyền thông, nhằm thực hiện chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bến Tre.

Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Cao Dũng- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre ôn lại quá trình gắn bó mật thiết giữa Bến Tre và TP. Hồ Chí Minh, trong kháng chiến lẫn trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội hiện nay.

Trong chiến tranh, Khu ủy Sài Gòn - Gia Định có thời điểm đã về Bến Tre để trú đóng căn cứ. Bến Tre cũng là điểm trung chuyển, cung cấp vũ khí cho chiến trường miền Đông Nam bộ. Từ sau giải phóng đến nay, mặc dù Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Bến Tre đã nỗ lực khắc phục hậu quả chiến tranh, nhưng đời sống người dân trong tỉnh vẫn còn khó khăn và thường xuyên nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

Báo Công luận

Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre và đại diện Ban Biên tập Báo SGGP ký kết hợp tác thông tin - truyền thông. Ảnh: Hàm Luông

Với mong muốn quảng bá hình ảnh của Bến Tre, qua đó thu hút đầu tư, cổ vũ, động viên nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, Tỉnh ủy Bến Tre chọn Báo Sài Gòn Giải phóng  là một trong các kênh truyền thông về kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Tại buổi lễ này, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải phóng Lý Việt Trung cảm ơn Tỉnh ủy Bến Tre đã tin tưởng Báo Sài Gòn Giải phóng. Thời gian qua, Báo Sài Gòn Giải phóng cũng đã hợp tác với nhiều sở, ngành của tỉnh, tổ chức hội thảo quốc gia về nông nghiệp nông thôn, chương trình “Văn hay chữ tốt” và làm tốt công tác xã hội với địa phương.

Sắp tới đây, Báo Sài Gòn Giải phóng sẽ nỗ lực hết mình để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Bến Tre./.

PV

Tin khác

Tôn vinh các tác giả tâm huyết, bản lĩnh, sáng tạo với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tôn vinh các tác giả tâm huyết, bản lĩnh, sáng tạo với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(CLO) Tối 24/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba (2023-2024); phát động Cuộc thi viết lần thứ tư (2024-2025).

Nghề báo
Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ và xử lý nghiêm vụ hành hung phóng viên ở Thanh Trì

Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo làm rõ và xử lý nghiêm vụ hành hung phóng viên ở Thanh Trì

(CLO) Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có công văn giao UBND huyện Thanh Trì chủ trì, phối hợp với CATP Hà Nội làm rõ thông tin phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp tại vụ cháy ở Thanh Trì.

Nghề báo
Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

Khởi động cuộc thi viết Sống đẹp lần 4 với chủ đề 'san sẻ yêu thương'

(CLO) Chiều 24/4, Báo Thanh Niên tổ chức lễ phát động cuộc thi Sống đẹp lần 4 – năm 2024 với chủ đề “San sẻ yêu thương”. Thời gian nhận bài dự thi kéo dài từ ngày 24/4 - 30/9.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.

Nghề báo
Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

Phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công đoàn, công nhân và người lao động Hà Tĩnh

(CLO) Sáng 24/4, tại UBND tỉnh Hà Tĩnh, Báo Lao Động phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động cuộc thi bút ký, phóng sự viết về công nhân, công đoàn và người lao động tỉnh Hà Tĩnh năm 2024.

Nghề báo