Báo SGGP đạt giải A cuộc thi báo chí viết về du lịch TP.HCM

Thứ sáu, 03/04/2015 21:39 PM - 0 Trả lời

Báo SGGP đạt giải A cuộc thi báo chí viết về du lịch TP.HCM

(Congluan.vn) – Sở VH-TT&DL TP.HCM vừa phối hợp cùng Hội Nhà báo TP.HCM, CLB Phóng viên Du lịch TP.HCM, Tạp chí Du lịch TP.HCM tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi báo chí viết về du lịch TP.HCM lần VI.

Cuộc thi được phát động từ ngày 1/1/2012 đến ngày 31/12/2012, nhằm ghi nhận lại hoạt động lao động nghiệp vụ báo chí của các phóng viên Báo, Đài TP.HCM và Trung Ương đóng trên địa bàn TP.HCM qua các tác phẩm báo chí (báo in, báo hình, báo mạng) đã dăng, xuất bản, phát sóng trên các báo, Đài trong năm 2012.

Báo Công luận
 
Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM - Trưởng ban tổ chức giải phát biểu tại buổi lễ
 
Theo đó, có 89 tác phẩm đã tham dự cuộc thi với các thể loại: phóng sự, ghi nhận, điều tra, giới thiệu các điểm đến du lịch trên cả nước, lễ hội, sự kiện du lịch, về các hoạt động lữ hành, lưu trú, hướng dẫn viên, ẩm thực, giới thiệu sản phẩm mới của 65 phóng viên thuộc các đơn vị Báo, Đài như: Tuổi trẻ, Tuổi trẻ chủ nhật, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Công an TP.HCM, Tạp chí Du lịch TP.HCM, Báo Du lịch Việt Nam, Pháp luật TP.HCM, Sài Gòn Giải Phóng, Lao động, Tạp chí Thanh Niên, Sài Gòn Tiếp Thị, Tạp chí Travellive, Chương trình Bản sắc Việt HTV9, Chương trình “Du lịch và đời sống HTV7, Điền Quân Media HTV7, Doanh nhân Sài Gòn… Qua vòng loại, có 89/89 tác phẩm, vòng bán kết có 78/89 tác phẩm và vòng chung kết xếp giải có 52/89 tác phẩm, 36 tác phẩm vào vòng chung kết xếp giải.
 
Báo Công luận

 Tác giả Mỹ Hạnh - Báo SGGP đạt giải A

Phát biểu tại Lễ tổng kết và trao giải, ông Lã Quốc Khánh – Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL TP.HCM cho biết: “Vượt qua khó khăn trong việc lựa chọn căng thẳng, Ban tổ chức đã lựa chọn ra được những tác phẩm đạt kết quả mỹ mãn. Chúng tôi thấy rằng, các anh chị em phóng viên trong CLB phóng viên du lịch TP.HCM đã nỗ lực hết sức để đạt được thành quả. Các bạn không chỉ làm tốt công tác truyền thông thông tin, góp phần tích cực trong việc phát triển du lịch TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung. Các bạn đã hiểu, thông cảm, cùng gắn kết phát triển du lịch, gắn bó với các doanh nghiệp du lịch, người tiêu dùng du lịch, điều đó chứng tỏ đó không chỉ là sự khẳng định bản thân mình mà còn là sự chia sẻ của các bạn với ngành du lịch. Vì thế, đòi hỏi Ban giám khảo phải có sự khách quan, vô tư, đồng thời cũng nâng đỡ cho những phóng viên trẻ đã nỗ lực không ngừng trong việc đưa thông tin của ngành du lịch”.

Báo Công luận
 
Ông Vũ Hoàng (phải) - Tổng biên tập Tạp chí Du lịch TP.HCM trao giải B cho các tác giả đoạt giải
 
Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân – Phó chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, Trưởng ban tổ chức Giải nhận xét: “ Những tác phẩm dự thi đã phản ánh chính xác, kịp thời các nội dung về du lịch, phản ảnh những thành tựu văn hóa du lịch, các địa danh, sản phẩm ẩm thực, những địa danh lịch sử… Những tác phẩm đoạt giải là những đề tài được đầu tư dài hơi của các nhà báo viết về du lịch. Chúng tôi thật sự mong rằng những lần thi sau, sẽ có những tác phẩm phản ánh nhiều hơn về mặt trái của ngành du lịch (ví dụ như chèo kéo khách, cò, sai giá, làm ăn không đúng đắn…). Đó cũng là cách xây dựng cho ngành du lịch của chúng ta được tốt hơn!”.
 
Báo Công luận
 
Các tác giả đạt giải khuyến khích
 
Kết quả cuộc thi, tác giả Mỹ Hạnh - báo Sài Gòn Giải Phóng đạt giải A với tác phẩm “TP.HCM đột phá du lịch đường sông”; 3 giải B thuộc về tác giả Nam Bình – Báo Công an TP.HCM với tác phẩm “Để giữ lấy vẻ đẹp bất tận”; nhóm tác giả Khuê Việt Trường, Hoàng Kim, Thanh Hiếu – Tạp chí Du lịch TP.HCM với cụm tác phẩm “Sự kiện ITE HCMC 2012 thành công rực rỡ” và tác giả Thanh Hương – Đài Truyền hình TP.HCM với tác phẩm “Về với Đồng bằng Sông Cửu Long”, cùng 6 giải C và 26 giải khuyến khích.

                                                                                 Trần Hồng – Hải Âu

Tin khác

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.

Nghề báo