Bão số 13 gây thiệt hại lớn ở Thừa Thiên - Huế

Chủ nhật, 15/11/2020 09:39 AM - 0 Trả lời

(CLO) Cơn bão số 13 đã đổ bộ vào Thừa Thiên - Huế gây thiệt hại lớn, làm nhiều nhà cửa bị tốc mái, cây ven đường bị gẫy đổ hàng loạt, cũng như gây đâm và thiệt hại về tàu thuyền đánh cá.

Rạng sáng 15/11, các huyện vùng đồng bằng tỉnh Thừa Thiên - Huế có gió mạnh trong nhiều giờ với dao động gió bão cấp 8, vùng ven biển như Thuận An (huyện Phú Vang) có gió mạnh cấp 9, đã gây những thiệt hại  về tài sản.

Thông tin từ một người dân trú tại thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc) cho biết, địa bàn thị trấn Lăng Cô là nơi có gió mạnh xuất hiện sớm hơn so với các huyện, thị xã vùng phía bắc tỉnh Thừa Thiên – Huế.  

Trường học xã Phú Thuận, huyện Phú Vang bị tốc mái. Ảnh: soha.vn

Trường học xã Phú Thuận, huyện Phú Vang bị tốc mái. Ảnh: soha.vn

Ảnh: tienphong.vn

Ảnh: tienphong.vn

Ngay từ rạng sáng, nơi đây đã xuất hiện nhiều đợt gió bão giật mạnh. Gió bão kèm triều cường đã làm nhiều đoạn Quốc lộ 1 qua thị trấn Lăng Cô bị ngập.

Đến khoảng 3 giờ sáng, vùng nam Thừa Thiên - Huế như Lăng Cô, Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc) đã tạm ngớt gió bão.

cây đổ

Tuy nhiên, do nằm trên hướng di chuyển của bão 13, nên tại thời điểm này, các huyện ven biển như Phú Vang, Phong Điền, thị xã Hương Trà, Hương Thủy, TP Huế lại là lúc cao điểm chịu tác động dữ dội của gió bão.

Nhiều tàu bè bị bão cuốn trôi vào bờ gây hỏng hóc lớn. Ảnh: flo.vn

Nhiều tàu bè bị bão cuốn trôi vào bờ gây hỏng hóc lớn. Ảnh: flo.vn

tàu đâm vào bờ
Một nhà dân đổ sập do bị tàu bè đâm trúng. Ảnh: soha.vn

Một nhà dân đổ sập do bị tàu bè đâm trúng. Ảnh: soha.vn

Ngoài ra, tại xã ven biển Phú Thuận (huyện Phú Vang), một tàu cá trong lúc neo đậu đã bị đứt neo do gió to, sóng lớn dẫn đến đâm va vào bờ gây hư hỏng, nguy cơ bị chìm.

Một tàu cá khác ở thị trấn Thuận An cũng bị đứt neo đã va sập một nhà dân. Thông tin từ Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Thuận, ông Nguyễn Dân cho hay, trên địa bàn có nhiều cây cối đổ ngã, một số công trình bị tốc mái.

tàu bị ngập nước
Sau ảnh hưởng của bão số 13, sáng ngày 15/11, lực lượng chức năng tại các địa phương đang tiến hành kiểm tra và thống kê thiệt hại. Ảnh: flo.vn

Sau ảnh hưởng của bão số 13, sáng ngày 15/11, lực lượng chức năng tại các địa phương đang tiến hành kiểm tra và thống kê thiệt hại. Ảnh: flo.vn

Đến sáng 15/11, tại Huế và các huyện đã ngớt gió bão. Tuy nhiên, mưa vẫn tiếp diễn trên diện rộng. Lũ trên các sông lớn như sông Hương, sông Bồ vượt trên mức báo động 2. Nhiều vùng vừa bị bão tác động, lại chịu thêm nguy cơ ngập lụt gây khó khăn cho sinh hoạt, đời sống.

PV

Tin khác

Hưng Yên: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hưng Yên: Phát động Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(CLO) Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức lễ phát động Tháng công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Đời sống
Quảng Ninh: Giông lốc đánh chìm tàu, 4 người mất tích

Quảng Ninh: Giông lốc đánh chìm tàu, 4 người mất tích

(CLO) Trong khi đang di chuyển bằng thuyền để đánh bắt thuỷ sản trên luồng sông Chanh (Quảng Ninh), chiếc thuyền nan chở 6 người gặp giông dốc và bị lật khiến 4 người trên thuyền mất tích.

Đời sống
Hưng Yên: Tập trung giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm

Hưng Yên: Tập trung giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm

(CLO) Ngày 24/4, Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021- 2025 (Ban Chỉ đạo tỉnh) họp đánh giá tình hình triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, xem xét bổ sung một số dự án vào danh mục dự án trọng điểm của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đời sống
Vụ chìm sà lan khiến 5 người chết và mất tích: Tìm thấy thêm 1 thi thể

Vụ chìm sà lan khiến 5 người chết và mất tích: Tìm thấy thêm 1 thi thể

(CLO) Tính đến tối 24/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 4 trong số 5 người chết và mất tích trong vụ chìm tàu kéo sà lan gần đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Đời sống
Lô Lô Chải - Ngôi làng cổ nơi địa đầu Tổ quốc và cách làm du lịch thông minh

Lô Lô Chải - Ngôi làng cổ nơi địa đầu Tổ quốc và cách làm du lịch thông minh

(CLO) Từ một ngôi làng nhỏ, là nơi sinh sống của đồng bào dân tộc ít người Lô Lô, quanh năm sống nhờ vào nương rẫy, ấy vậy mà chỉ trong vài năm qua, Lô Lô Chải đã khoác lên mình một diện mạo thật khác. Lô Lô Chải phát triển vượt bậc về du lịch, đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho bà con nơi đây.

Đời sống